Hãy xem Google khuyên bạn nên mặc gì trong năm nay

Eve Nguyễn 2015-05-06 06:04
- Bạn chắc chắn đã ít nhất một lần tìm kiếm những xu hướng thời trang này trên Google từ đầu năm đến nay.
Không phải những nhà thiết kế thời trang hàng đầu, hay những tạp chí thời trang uy tín nhất là người có thể điều khiển các xu hướng thời trang, mà lại là người khổng lồ trong giới công nghệ – trang công cụ tìm kiếm Google có thể phản ánh bức tranh thời trang hiện tại. Vừa qua, trang tìm kiếm này đã giới thiệu bản báo cáo xu hướng thời trang hàng năm đầu tiên của mình sử dụng dữ liệu tìm kiếm của người dùng để cho thấy chính xác những xu hướng và sản phẩm thời trang đang được công chúng quan tâm nhất. Với kết quả tìm kiếm và số lượt các từ khóa được gõ trên thanh công cụ, Google là thước đo khá hữu ích, thể hiện sự thoái trào của một số xu hướng như váy peplum hay váy corset, đồng thời là sự bùng nổ của một số trào lưu gây bất ngờ, hoàn toàn không đúng như dự đoán của các mùa mốt gần đây nhất. 
 
1. Chân váy voan
Số lượt tìm kiếm về chân váy voan (chân váy tulle) trong mùa xuân năm 2015 đã tăng tới 34% so với năm 2014, đặc biệt là có rất nhiều kết quả hình ảnh về các chân váy voan màu đen và trắng. Đặc biệt, công chúng không chỉ có hứng thú tìm mua những chiếc chân váy bồng bềnh như công chúa này, mà còn rất muốn được tự làm ra chúng. Trên Youtube và nhiều mạng xã hội khác, luôn xuất hiện dày đặc các bài hướng dẫn tự may chân váy voan và luôn nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Cũng theo Google, nguồn cảm hứng cho trào lưu chân váy voan này chính là nhân vật chính trong phim “Sex and the City”, vì từ khóa “Carrie Bradshaw” được tìm kiếm kèm với “chân váy voan” luôn đứng đầu. Đây chính là trang phục đặc trưng của nhân vật này, và là một biểu tượng cho cuộc sống thời trang đáng mơ ước của các nhân vật chốn thành thị hoa lệ. 
 
2. Quần thể dục
Mặc dù tinh thần thể dục thể thao của người dùng Google không có dấu hiệu tăng lên, nhưng những chiếc quần thể dục (jogger pants) lại đang là một trong những món đồ thời trang được quan tâm nhiều nhất. Những chiếc quần thể dục in họa tiết ngộ nghĩnh là sản phẩm được tìm kiếm hàng đầu, tiếp đến là quần da may dáng thể thao và quần thể dục rằn ri. Với kiểu dáng thoải mái, dễ vận động, dễ kết hợp với các loại áo và thậm chí rất thích hợp với giày cao gót, các kiểu quần thể dục mê hoặc phái đẹp điệu đà, vì chúng vừa đem lại phong cách năng động, vừa tôn lên sự gợi cảm, trẻ trung. Bạn không chỉ mặc quần thể dục khi nghỉ ngơi ở nhà, mà còn có thể mặc tới nơi công sở, mặc khi đi mua sắm, và cả khi tiệc tùng trong các câu lạc bộ đêm sôi động. 
 
3. Chân váy midi
Chân váy midi bắt đầu lọt vào tốp đầu những sản phẩm thời trang được tìm kiếm nhiều nhất từ năm 2013, và đến năm nay thì số lượt tìm kiếm về những chiếc váy này đã tăng gấp 9 lần. Đây là một kiểu váy khá thông dụng, thích hợp cho cả bốn mùa và mang một chút cảm hứng cổ điển, lãng mạn, nữ tính. Các câu hỏi được tìm kiếm liên quan đến chân váy midi chủ yếu là hỏi về cách phối đồ, cách lựa chọn chân váy midi sao cho thích hợp, cho thấy kiểu chân váy này thuộc dạng thời trang “nhập môn” cho các tín đồ thời trang. 
 
4. Quần ống rộng
Quần ống rộng cũng bắt đầu được quan tâm nhiều từ sau các mùa thời trang của năm 2013, đến nay, chúng càng được ưa chuộng nhiều hơn. Mặc dù rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một sản phẩm cải tiến của quần ngủ pijama, nhưng sức hút từ những chiếc quần rộng rãi, thoáng mát, mềm mại càng ngày càng gây ảnh hưởng lớn tới gu ăn mặc của phụ nữ yêu thời trang. Quần ống rộng được ưa thích vì chúng giúp người mặc cảm thấy cao hơn, dễ che giấu đôi giày cao gót của mình và giúp bước chân của họ thêm tự tin. Đặc biệt, đây còn là “mảnh đất” màu mỡ cho các loại họa tiết rực rỡ mùa xuân hè, giúp diện mạo mùa du lịch thêm tươi trẻ, sống động. 
 
5. Áo nẹp eo
Áo nẹp eo là dạng đồ mặc lót bên trong, giống như áo corset hay bộ đồ gen bụng. Sự phát triển bùng nổ của những chiếc áo nẹp eo trên “mặt trận” Google được cho là hệ quả do các kiều nữ nhà Kardashian khởi xướng. Mặc dù các chuyên gia y tế đã khẳng định mặc kiểu áo này không đem lại kết quả tích cực, nhưng ngày càng có nhiều người muốn tin rằng mặc áo nẹp eo cũng là một dạng tập thể dục để thu gọn vòng 2 của mình. Trào lưu chụp ảnh mặc áo nẹp eo đăng lên mạng xã hội đã bắt đầu manh nha trở thành một thói quen mới, giống như kiểu chụp chân dung khi đắp mặt nạ dưỡng da hay thử thách bơm môi bằng cốc gần đây. 
Eve Nguyễn
(Ảnh: fashiongum, collagevintage, omowrites) 
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bí quyết làm đẹp giúp bạn ngay lập tức trẻ hơn 10 tuổi