Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người

Thu Vân 2015-05-27 14:07
- Những gợi ý về việc lựa chọn quần và giày sau đây sẽ giúp bạn có được thân hình hoàn hảo và hợp thời trang

Với mỗi một vóc dáng bạn thường lo lắng làm sao để lựa chọn những kiểu quần và giày phù hợp vừa giúp bạn có được thân hình hoàn hảo, che đi những khuyết điểm của cơ thể và vừa mang lại diện mạo tuyệt vời, hợp thời trang. Những gợi ý sao đây sẽ là "chìa khóa" để bạn thành công trong việc phối trang phục cùng giày "chuẩn" với dáng người.

1. Dáng người gầy, mảnh khảnh

Với dáng người gầy, mảnh khảnh thì phong cách thể thao với một chiếc quần thụng ống bó gối là một sự lựa chọn hợp lý nhất. Nó không chỉ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái mà còn tăng thêm kích cỡ nếu như bạn quá gầy và mang lại cái nhìn vô cùng khỏe khoắn. Kèm theo đó, một đôi giày cao gót đơn giản mũi nhọn nữ tính, sẽ giúp bạn tự tin đi bất cứ nơi đâu.

Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người
Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người
Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người
Quần thụng ống bó gối sẽ giúp bạn trông đầy đặn hơn và chọn một đôi giày cao gót để cải thiện cái nhìn về chiều cao.
2. Dáng người mũm mĩm

Những cô nàng mũm mĩm không nên lựa chọn kiểu quần bó sát hay quần hộp vì chúng sẽ làm cho các nàng tăng thêm cân nặng trong mắt người đối diện. Với một phong cách gọn gàng của quần cạp cao ống suông hơi rộng sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm của phần thân dưới và tạo cho bạn cảm giác đôi chân dài và thon thả hơn. Việc lựa chọn giày khi đi kèm với quần suông ống rộng cũng là điều cần được chú ý, hãy chọn cho mình một đôi cao gót, hay sandanl cao gót đế thô để ấn tượng hơn.

Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người
Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người
Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người
Quần suông ống rộng là "công cụ" đắc lực giúp bạn giấu nhẹm đi khuyết điểm của phần thân dưới và tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát hơn.

3. Dáng người nhỏ nhắn:

Một bộ đồ được cắt may vừa với cơ thể sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn hơn, hãy chọn những chiếc quần dài vừa đến mắt cá chân, vừa khít với cơ thể của bạn và nên tránh các màu sắc quá tối. Vì như vậy sẽ tạo cảm giác gầy cho cơ thể vốn đã nhỏ nhắn của bạn. Bên cạnh đó, cũng nên tránh giày buộc dây ở cổ chân, vì với loại giày này sẽ chia nhỏ cơ thể của bạn, làm bạn trông thấp hẳn đi. Tốt nhất là nên mang những đôi giày cao gót kiểu dáng cổ điển.

Các nàng nhỏ nhắn đừng nên chọn kiểu quần rộng thùng thình hoặc quá dài mà nên chọn những chiếc quần vừa với cơ thể và chiều dài đến mắt cá chân sẽ giúp bạn có được thân hình hài hòa, cân đối.

4. Dáng người cao lớn:

Với những cô nàng có thân hình cao lớn thì bạn hãy thử những chiếc quần ống hơi loe và quần ôm, vì ưu điểm của những chiếc quần này là tôn dáng của bạn. Như cựu thiên thần Victoria's Secret-siêu mẫu Miranda Kerr, cô luôn thích mặc những mẫu quần ôm, hoặc quần dài đến mắt cá chân tạo sự thoải mái kèm theo đó là một đôi giày oxford hoặc boot cổ ngắn để cá tính và năng động hơn.

Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người
Chọn quần và giày “chuẩn” với dáng người

"Bộ đôi" quần ôm, boot cổ ngắn, hoặc giày oxford sẽ là combo giúp các nàng tôn dáng và có cái nhìn thanh thoát, ấn tượng hơn.

Thu Vân

Ảnh: Instyle, People

(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cặp cung hoàng đạo này chính là một nửa hoàn hảo của nhau