Vụ phạt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng: Chớ vội quan tâm nước bẩn hay sạch, đây mới là điều phải chú ý ngay lập tức

2018-04-05 19:00
- "Gia đình và nhà trường cần quan tâm đến yếu tố chăm sóc tâm lý cho học sinh này. Bởi hành động của giáo viên có thể khiến cho đứa trẻ bị ám ảnh lâu dài, sợ hãi, không muốn đi học".

Hôm nay, một số tờ báo phản ánh, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương ở Hải Phòng đã phạt bằng cách bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng. Vụ việc khiến cho dư luận không khỏi bất bình và phẫn nộ. Nhiều phụ huynh và cư dân mạng bàng hoàng và không hiểu nổi tại sao một người giáo viên có thể áp dụng một hình phạt nhẫn tâm như vậy.

Một số phụ huynh cho rằng hành động là không chấp nhân được. Có người cho rằng cô giáo này đã có việc làm trái với lương tâm của một con người với con người chứ chưa nói đến lương tâm nhà giáo.

Trao đổi với chúng tôi PV Emđẹp, chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hương cho rằng rõ ràng đây là hành động không thể chấp nhận được. "Tôi cho rằng có thể giáo viên này có vấn đề về tâm lý mới có hành động như vậy. Và cô ta làm việc ép học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng trong trạng thái không biết mình đang làm gì. Tôi nghĩ rằng nên xem xét cô này có bị chấn động tâm lý từ trước hay không".

Theo chuyên gia Vũ Thu Hương, giáo viên đó chỉ có thể thực hiện được hành động bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng khi có mối hận thù hoặc khi có vấn đề bất ổn về tâm lý. Hành động như vậy là điều không chấp nhận được giữa con người với con người, chứ chưa nói đến nhà giáo.

Cô Hương cũng cho rằng với một người giáo viên, trước khi đứng lớp đã được trải qua trường lớp đào tạo. Khi học ở các trường sư phạm, ngoài học kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, các sinh viên còn được học về đạo đức nhân cách nghề giáo, được học về việc yêu nghề, mến trẻ..."Tình yêu thương đối với học sinh được chắp cánh từ khi còn ở giảng đường. Bản thân tôi cũng chưa lý giải được nguyên nhân vì sao lại có hành động không thể ngờ như vậy", chuyên gia nhấn mạnh.

Tâm lý của học sinh trong sự việc cũng cần được quan tâm

Chuyên gia Vũ Thu Hương cho rằng không chỉ quan tâm đến tâm lý của người giaó viên trong sự việc trên. Bản thân tâm lý của học sinh bị súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng cũng được quan tâm. Bởi trải qua một sự việc như vậy, học sinh này đã bị chấn động tâm lý.

"Gia đình và nhà trường cần quan tâm đến yếu tố chăm sóc tâm lý cho học sinh này. Bởi hành động của giáo viên có thể khiến cho đứa trẻ bị ám ảnh lâu dài, sợ hãi, không muốn đi học. Em học sinh này sẽ sợ đi học vì nghĩ đến trường có thể trải qua một ký ức khủng khiếp như vậy", chuyên gia nói.

Về góc độ sức khỏe, chuyên gia Nguyễn Duy Thịnh (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng là người đứng trên bục giảng lâu năm, ông đánh giá hành động của cô giáo là vô nhân đạo. "Tôi không bàn đến việc nước giặt giẻ lau bảng bẩn như thế nào, có chứa vi khuẩn gì vì nước giặt giẻ lau bảng là thứ nước không thể uống được. Vấn đề ở đây là đạo đức của người giáo viên nói trên. Nếu có sự việc như vậy thì ngành giáo dục cần phải kiên quyết cho thôi việc, buộc người giáo viên đó phải ra khỏi ngành. Đó là vấn đề cần phải xem xét để một người như vậy không xứng đáng đứng trên bục giảng, đứng trước học sinh", ông Thịnh nói.

Chuyên gia này cho rằng nếu lý giải đó là hành động bột phát cũng không được. Bởi vì, việc bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng là một quá trình của các hành động chứ không chỉ là một hành động đơn lẻ. "Tôi cho rằng phải xử lý nghiêm để làm gương cho những giáo viên khác. Tôi cũng không coi đó là xấu hổ gì cho ngành giáo dục hay một con sâu làm rầu nồi canh. Bởi, người giáo viên ép học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng không đại diên cho một ngành hay toàn bộ giáo viên", ông nhấn mạnh.

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp