Cắn móng tay "rước" đủ bệnh đấy!

Nam Anh 2014-07-16 15:06
- (Em đẹp) - Cắn móng tay là thói quen mà nhiều người vẫn làm. Tuy nhiên, thói quen đó lại có hại cho bản thân rất nhiều.
Ông John Gardener (Anh) là người thường xuyên cắn móng tay, đến nỗi đầu móng tay bị chảy máu dẫn đến nhiễm trùng. Sau dịp sinh nhật lần thứ 40, ông bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể qua các vết chảy máu ở đầu ngón tay. Việc bị nhiễm trùng máu dẫn đến những cơn đau tim, mặc dù được bác sĩ cấp cứu, sức khỏe có cải thiện nhưng ông vẫn qua đời.


Ông John Gardener (Anh) là người thường xuyên cắn móng tay, đến nỗi đầu móng tay bị chảy máu dẫn đến nhiễm trùng và đã qua đời

Đó chỉ là một trường hợp đơn cử về sự nguy hiểm do cắn móng tay gây ra. Theo chuyên gia Richard Scher, bác sĩ da liễu (Đại học Y Weill Cornell, Newyork, Mỹ), cắn móng tay là thói quen không lành mạnh.
Loại vi khuẩn có tên là enterbacteriaceae (là họ vi khuẩn đường ruột) có chứa cả salmonella và E.coli nằm dưới móng tay là mối đe dọa với sức khỏe con người.

Chính khu vực khe dưới đầu móng là nơi để các vi khuẩn có điều kiện phát triển. Từ việc cắn móng tay, các vi khuẩn vào trong cơ thể dẫn đến nhiễm trùng đường ruột, gây bệnh tiêu chảy và đau bụng cấp tính.

Richard Scher cũng cảnh báo về bệnh nhiễm trùng có tên paronychia (bệnh viêm quanh móng cấp). Căn bệnh này gây sưng, phải phẫu thuật và điều trị bằng kháng sinh, thuốc kháng nấm. Khi bị bệnh có biểu hiện sưng tấy, đỏ, đau vùng quanh móng, thậm chí có người xuất hiện mủ chảy ra. Nặng hơn có thể bị bong đầu móng ra, vùng móng bị hoại tử.

Ngoài ra, bệnh mụn rộp do virus HPV (một loại virus gây u nhú ở người) có thể vào miệng qua hành động cắn móng tay.

Vì thế, hãy từ bỏ thói quen cắn móng tay ngay hôm nay bạn nhé!


Nam Anh (Dịch từ DailyMail)
Ảnh: Dailymail
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem chống nắng NGON - BỔ - RẺ dành cho HS-SV