3 năm rồi em chưa thụ thai, xin bác sĩ tư vấn giúp!

- Vợ chồng em năm nay 32 tuổi (cả hai vợ chồng đều sinh năm 1983), gia đình em đang rất mong con mà cũng đã 3 năm rồi chưa thụ thai.

Hỏi:

Xin chào bác sỹ!

Vợ chồng em năm nay 32 tuổi (cả hai vợ chồng đều sinh năm 1983), gia đình em đang rất mong con mà cũng đã 3 năm rồi chưa thụ thai. Em hiện đã có một con trai đang học lớp 2 và cũng đã có một lần bỏ thai khi con trai thứ nhất được 9 tháng bởi lúc đó thấy sinh mau quá và kinh tế gia đình không đủ lực nên em đã bỏ thai. Nhưng tất cả là gia đình lần thứ nhất của em, em đã ly hôn và chồng em hiện giờ là gia đình thứ hai. Sau khi kết hôn cũng đã 3 năm mà chúng em chưa có em bé. Em ở Hà Nội đã đi thăm khám tại bệnh viện phụ sản Trung Ương và được các bác sỹ kết luận là hoàn toàn bình thường: hai vòi trứng đều thông, không viêm nhiễm phụ khoa, tử cung ở tư thế ngả sau, kinh nguyệt đều không sai lệch quá 1 ngày (bình thường là 30, có khi 29, có khi là 31 ngày). Em sử dụng que thử rụng trứng đều lên hai vạch đỏ vào ngày thứ 17 của chu kỳ. Chồng em được kết luận là tinh trùng rất yếu, chỉ đạt 0,5 ml trong khi chỉ số TB là từ 20 cho đến 70; không di động 90% , dị dạng 90% , tiến tới nhanh 0%, tiến tới chậm 30% .

Vấn đề em muốn hỏi ở đây là với tỉ lệ này bằng kinh nghiệm của bác sỹ chúng em có thể có kết quả với phương pháp IUI ko ạ? Và ở Hà Nội bệnh viện phụ sản quá đông, bằng những mối quan hệ của bác sỹ xin hãy chỉ giúp vợ chồng em một bác sỹ hoặc phòng khám tư có chất lượng và hiệu quả điều trị vô sinh tốt. Vì quảng cáo bây giờ quá mạnh chúng em không biết đâu là thật, đâu là giả. Bác xem tư vấn thêm cho vợ chồng em về vấn đề đang gặp phải. Vô cùng cảm ơn bác sỹ.

Câu hỏi của độc giả: lan anh nguyen [lananh.ceo… @...]

Trả lời

Chào em,

Theo như em trình bày thì chồng em bị tinh trùng yếu. Hai vợ chồng em nên kiên trì tiếp tục theo khám và thực hiện  các xét nghiệm khác nếu bác sĩ yêu cầu cho cả hai vợ chồng. Và chồng em nên đi khám chuyên về Nam khoa để xem có bệnh lý gì khác không ví dụ như dãn tĩnh mạch thừng tinh… để còn chữa trị em nhé.

Tùy theo kết quả có được bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho em nên làm IUI hay IVF. Em nên biết tỉ lệ thành công của IUI thay đổi khoảng 10 – 40% mỗi chu kỳ. Tùy thuộc vào tuổi của bệnh nhân, bệnh nhân lớn tuổi, tỉ lệ có thai thấp hơn và tỉ lệ sẩy thai cao hơn. Tỉ lệ thành công của IVF người dưới 21 tuổi là 35,3 %, người trên 37 tuổi là 27,4%. 

Em nên đến bệnh viện để làm các dịch vụ này là tốt nhất, nếu không có thời gian em nên đăng ký dịch vụ hẹn giờ chẳng hạn. Thực hiện các kỹ thuật này tại bệnh viện sẽ mang lại chất lượng cao và an toàn em nhé.

Chúc em mau có tin vui.

>>> Mời độc giả xem thêm các câu hỏi đã được bác sĩ Song Hà tư vấn, tại đây.

"Cô bé" tiết nhiều dịch xanh là bệnh gì?

Nghe người Mỹ rỉ tai cách sex an toàn

"Gia vị" trong bếp giúp "chuyện ấy" thêm nồng nhiệt

Bác sĩ CKI sản phụ khoa - Nguyễn Thị Song Hà
(Theo Congluan.vn)

Mời độc giả gửi câu hỏi cần tư vấn về hiếm muộn, vô sinh, thai nghén, các bệnh lý phụ khoa, tình yêu giới tính và "chuyện ấy"... vào hòm mail: giadinh@emdep.vn. Bác sĩ CK1 sản phụ khoa Nguyễn Thị Song Hà (Nguyên bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ) - Hiện làm việc tại phòng khám sản phụ khoa Song Hà sẽ giải đáp chi tiết tất cả các câu hỏi của độc giả.   

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 con giáp nữ gả cho ai thì hạnh phúc nhất