Tân Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ngân Anh có đáng bị chê bai, vùi dập nhiều đến vậy?

Sam Sam 2017-11-02 15:30
- Những lời ác ý có tính sát thương rất cao được quá nhiều người nói ra một cách thiếu suy nghĩ trong mấy ngày qua. Cô gái trẻ như tân Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ngân Anh có đáng bị chê bai, vùi dập nhiều đến vậy?

Showbiz Việt như cái chợ vỡ khi đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 khép lại. Có thể nói là cuộc thi Hoa hậu mang tầm cỡ Quốc gia có nhiều scandal nhất trong năm qua. Thí sinh Lê Âu Ngân Anh đăng quang trong đêm chung kết nhận không ít “gạch đá” của dư luận vì người ta cho rằng nhan sắc của cô xấu xí, không xứng đáng ngôi vị Hoa hậu.

Liệu cô gái 22 tuổi có đáng nhận những mũi dùi của dư luận hướng về mình nhiều đến vậy? Thậm chí, có người còn ác ý mang hình ảnh cá La Hán hay cá chùi kính ra để so sánh với hình ảnh Ngân Anh trong đêm chung kết.

Dường như những người đó chỉ mải chê cười người khác mà quên nhìn lại mình. Vì thực tế, người thấy cái gì cũng không thấy hài lòng, thích xoáy sâu vào sự đáng thương của người khác là bởi trong tâm họ chất chứa nỗi hờn giận, sân hận, oán ghét cuộc đời.

Nói theo nhà Phật là tâm họ thiếu "từ, bi, hỷ, xả". Họ không mở được lòng thương yêu nên luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực.

Cô gái trẻ như Ngân Anh có đáng bị chê bai, vùi dập nhiều đến vậy?

Chưa nói tới chuyện cô vi phạm quy định dự thi Hoa hậu hay có thực sự mua giải hay không nhưng cách xử sự dữ dội của cư dân mạng có phần thái quá. Từ người hâm mộ cho tới người trong showbiz lần lượt ném những lời nói vô tình sắc như dao cứa vào cô gái trẻ.

Đặc biệt là việc Đặng Thu Thảo - cựu Hoa hậu Đại dương 2014. Trong lúc nóng giận, cô đã có quyết định thiếu khôn ngoan khi tuyên bố từ bỏ vương miện: "Tôi thấy danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2014 xứng đáng với tôi hơn. Tôi sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa cho cộng đồng, xã hội với tên gọi này chứ không phải Hoa hậu Đại dương 2014".

Nhưng thực tế những lời này của cựu Hoa hậu Đại dương không làm mọi người yêu mến cô hơn mà chỉ nhận thấy rằng cô trẻ con và thiếu chuyên nghiệp.

Đặng Thu Thảo trả lại vương miện vì cho rằng tân Hoa hậu không thể ngang hàng với mình


Không ai trong chúng ta là hoàn hảo vậy nên ai cũng có những khiếm khuyết của riêng mình. Đừng vội vàng chê bai khi chưa hiểu rõ về người đó. Trước khi buông lời chê bai ai đó hãy tập cho mình thói quen nhìn nhận lại bản thân thì chắc chắn chúng ta sẽ hạn chế đi những lời nói ác ý.

Không những thế, Thu Thảo còn chê bai tân Hoa hậu Đại Dương và cho rằng cô cảm thấy danh hiệu mình bị hạ thấp. Những lời nói ra đó còn đồng nghĩa phủ nhận hết những gì chiếc vương miện mang lại cho Thu Thảo suốt 3 năm qua bao gồm cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Chê bai người khác một cách quá quắt và hợm hĩnh không bao giờ có tác dụng tôn cao bản thân mình lên mà luôn có tác dụng ngược lại. 

Đó là lý do mà người mẫu Trang Trần nhắn nhủ với Thu Thảo cần suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn, làm người cần phải biết ơn và không nên "đi qua bão giông mà quên đi lời thề trong quá khứ".

"Sai lầm của ban tổ chức hay anh Chung không có nghĩa em được chê bai thẳng thừng một người con gái khác", Trang Trần nhấn mạnh. Vì thế, nếu không muốn mất mặt trước đám đông, Đặng Thu Thảo cũng như chúng ta hãy luôn khiêm tốn và cư xử nhã nhặn, lịch sự hơn chứ không phải cứ ào ào đăng những lời lẽ chê bai từ BTC cho tới tân hoa hậu Đại DươngLê Âu Ngân Anh nhiều tới vậy.

Trang Trần cũng bức xúc vì cách hành xử của Hoa hậu Đại Dương 2014

Chê bai người khác hiện là xu hướng của đông đảo những người sử dụng mạng xã hội ngày nay. Thậm chí, khi ai đó đăng một bức ảnh không đẹp của chính mình, của con cái lên cũng bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Hay một doanh nhân khi đối mặt với khủng hoảng thì hàng loạt doanh nhân khác lên tiếng chê bai, miệt thị.

Bạn đã bao giờ thử đặt mình nằm trong hoàn cảnh đó? Đừng lúc nào cũng cho rằng mình hoàn hảo, không bao giờ hành xử như người đó vì hôm nay nắng không có nghĩa là ngày mai không mưa. Chẳng ai thích chê bai cả, điểm yếu của mình không thích cứ bị hết người này đến người kia nhai lại, vì thế, hãy dành cho người khác sự tôn trọng nhất định. Nếu không nói được những lời hay ý đẹp thì tốt hơn hết hãy giữ im lặng.

Nếu quá cố chấp, chỉ nhìn vào khiếm khuyết rất khó để bạn có thể trở thành người bao dung và rộng lượng. Nhỏ nhen và ích kỷ sẽ ngấm sâu vào bạn khiến cho bạn có thể từ “thiên thần” hóa thành “ác quỷ” lúc nào không hay.

Nhiều người cứ tưởng rằng khi chê bai một ai đó thì họ trở nên khôn ngoan, giá trị hơn trong mắt những người xung quanh. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Khổng Tử từng dạy rằng: Đừng than phiền về tuyết trên nóc nhà hàng xóm khi ngưỡng cửa nhà bạn chưa sạch.

Không phải lúc nào chúng ta cũng kiềm chế được bản thân khi buông ra những lời cay nghiệt. Thay vì nói những lời khiến người khác bị tổn thương, ta chỉ nên góp ý nhẹ nhàng và giải thích cho họ hiểu những sai lầm của họ. Như thế không những giúp người khác nhận ra được sai lầm của mình mà còn làm cho tâm hồn bạn trở nên bao dung và cao thượng hơn.

Hãy học cách nhìn mọi việc từ nhiều khía cạnh, có như thế bạn mới nhìn nhận mọi việc khách quan hơn. Đừng bao giờ vội vàng khi đánh giá, nhận xét hay lên án, chỉ trích một ai đó. Bởi lời nói khi được nói ra khó lòng rút lại được.

 Cổ nhân cũng dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” nghĩa là: Bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà tạo ra. Vì thế, trước khi chê ai hãy nhìn lại kỹ mình một lần rồi hãy nói gì thì nói.

Sam Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên