Sao Hollywood đánh mất tất cả khi phạm tội ấu dâm

2016-12-22 14:42
- Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, các các đạo diễn, ca sĩ và ngôi sao ca nhạc dưới đây đã đánh mất gần như tất cả vì tội xâm hại tình dục trẻ em.

 

   Roman Polanski: Được công nhận là một trong những nhà làm phim xuất sắc nhất thế giới, đạo diễn Roman Polanski đột nhiên trở thành tên tội đồ trong mắt người Mỹ sau khi gạ gẫm bé gái 13 tuổi. Để trốn tránh bản án tù, đạo diễn lừng lẫy từng đoạt giải Oscar đã rời khỏi quê hương và không bao giờ trở lại.  

   Don Vito: Vào giữa những năm 2000, Don Vito (tên thật là Vincent Margera) là một trong những diễn viên hài được yêu thích nhất. Mọi chuyện thay đổi khi anh bị phát hiện lạm dụng tình dục bé gái 12 tuổi. Dù chỉ chịu bản án treo trong 10 năm, song kể từ đó, cái tên Don Vito không bao giờ còn xuất hiện trên bất cứ sân khấu lớn nhỏ nào của xứ cờ hoa. 

   Scott Bairstow: Những ai từng thắc mắc vì sao gương mặt tài tử Scott Bairstow không còn xuất hiện trên màn ảnh có thể lật lại hồ sơ các vụ ấu dâm nổi tiếng nhất nước Mỹ. Sự nghiệp của anh đã chính thức chấm dứt ngay sau khi bị phát hiện cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi. Tồi tệ hơn, bé gái này còn là người có mối liên hệ mật thiết với vợ cũ.   

   Jared Fogle: Ngôi sao Subway từng đạt đến đỉnh cao danh vọng, và trở thành thần tượng của giới trẻ trước khi bị phát hiện xâm hại tình dục 2 trẻ em 16 tuổi. Khi cảnh sát lục soát nơi ở, họ còn phát hiện ra anh tàng trữ hàng loạt tài liệu khiêu dâm trẻ em. Vụ bê bối làm rúng động làng giải trí đã đem đến cho tài tử bản án tù 188 tháng, đồng thời chấm dứt luôn sự nghiệp diễn xuất anh gầy dựng bao năm. 

   Victor Salva: Khi còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp với loạt phim Jeepers Creepers , đạo diễn Victor Salva đã rơi vào hố lầy lớn nhất cuộc đời khi xâm hại tình dục một trong những diễn viên nhí. Theo lời khai, nhà làm phim nổi tiếng đã dụ dỗ bé quan hệ tình dục bằng miệng để nhận được vai diễn.  

   Gary Glitter: Sau khi cưỡng hiếp một lúc 3 bé gái, ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Gary Glitter (tên thật là Paul Gadd) đã nhận phải mức án đích đáng là 16 năm tù giam. Lúc đó, ông rocker đã 70 tuổi, nên bản án gần như được xem là chung thân - án phạt nặng nhất mà toà án Anh đưa ra cho hành vi thuộc tội này. Ở những năm cuối đời, ông tỏ vẻ ăn năn hối cải khi sáng tác ca khúc mang tên Do You Want to Touch Me? (Bạn còn muốn chạm vào tôi không?). 

   Stephen Collins: Được hâm mộ từ bộ phim 7 th Heaven , diễn viên, đạo diễn và nhạc sĩ Stephen Collins ngoài đời lại là con người hoàn toàn trái ngược. Trong một khoá trị liệu, ông đã thừa nhận việc xâm hại tình dục bé gái 12 tuổi. Điều trớ trêu là vợ ông ghi âm lại đoạn thú tội trên và làm rò rỉ nó ra ngoài, huỷ hoại hoàn toàn sự nghiệp và danh tiếng người chồng đầu ấp tay gối. 

   Andy Dick: Ngoài việc được biết đến với khả năng diễn xuất tài tình, tài tử Andy Dick còn khét tiếng biến thái và bệnh hoạn. Năm 2004, y bị bắt sau khi “phơi mông” tại cửa hàng McDonald’s. Năm 2008, hắn xé áo và chộp lấy ngực của bé gái 17 tuổi. 2010, Dick lại tóm lấy chỗ kín của một nhân viên pha chế và thủ dâm tại chỗ. Sau hàng loạt vụ lùm xùm, Andy Dick bị toà án Mỹ phạt giam nhiều năm tù.  

 Sao Hollywood phạm tội ấu dâm

   Jerry Sandusky:  Sau cuộc điều tra kéo dài đến 15 năm, cáo buộc lạm dụng tình dục của ngôi sao Jerry Sandusky mới được khép lại. Ông bị cho là đã lạm dụng và cưỡng hiếp hàng chục bé trai, thậm chí còn lấy tiền từ tổ chức từ thiện tự sáng lập để bảo lãnh. Ông bị kết án với 52 tội danh, và phải trải qua 60 năm cuối đời trong tù (tương đương với chung thân).  

(Theo Zing)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mỹ nhân Việt lấy chồng xong càng chuộng mốt khoe body