Taylor Swift tức giận với Apple: Bắt đầu cho sự "phẫn nộ" của nghệ sĩ

2015-06-23 18:02
- ​Nữ ca sỹ đã thể hiện sự “bàng hoàng” và nỗi “thất vọng” của mình với dịch vụ truyền nhạc A pple Music của ông hoàng công nghệ nổi tiếng.
Mới qua, nữ ca sỹ của loạt hit Bad Blood, Blank Space, Shake it Off đã bày tỏ những bức xúc của mình với dịch vụ truyền nhạc Apple Music trên trang twitter cá nhân. Taylor đã rất nỗ lực để chặn các trang nhạc trực tuyến cũng như dịch vụ truyền dữ liệu nhạc chia sẻ album mới 1989 miễn phí trên Internet.  
Thế nhưng cô không ngờ chính ông lớn Apple lại đang dự tính chia sẻ các sản phẩm âm nhạc của mình qua Apple Music.
Tức giận với Apple, Taylor Swift gửi tâm thư đầy bức xúc
Công chúa nhạc đồng quê - Taylor Swift tỏ vẻ khó chịu khi Apple đang có ý định chia sẻ miễn phí nhạc của cô.
Nữ ca sỹ đã chia sẻ những suy nghĩ của mình lên Tumblr với nội dung: “Ai cũng biết Apple Music cung cấp 3 tháng sử dụng dịch vụ miễn phí cho người mới đăng ký. Thế nhưng liệu có ai biết các nhạc sĩ, nhà sản xuất và nghệ sĩ sẽ không nhận được 1 xu nào từ Apple Music trong 3 tháng đó hay không?
Taylor cho hay cô đã không khỏi “bàng hoàng” và “thất vọng” với Apple, thương hiệu cô miêu tả là “đối tác tốt nhất”. Cô cũng nhấn mạnh rằng mình đang nói lên nỗi bức xúc của những nghệ sĩ mới không được nhận một đồng từ dịch vụ âm nhạc của "ông trùm" công nghệ.
Đây không phải là lời phàn nàn của 1 đứa trẻ hờn dỗi, hư hỏng. Đây là cảm nghĩ chung của những người nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất tôi quen, những người không dám công khai lên tiếng vì lòng ngưỡng mộ và sự kính trọng dành cho Apple”, nữ ca sĩ này bày tỏ với sự bức xúc.
Kết thúc tâm thư, Taylor không quên nhắn nhủ Apple: “Làm ơn đừng yêu cầu chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình miễn phí như vậy
Năm ngoái, Taylor đã gây chấn động trên khắp các mặt báo khi cô rút toàn bộ các bài hát của mình khỏi dịch vụ truyền nhạc Spotify. Nữ ca sỹ 25 tuổi thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng những thứ giá trị nên được trả tiền, âm nhạc không phải thứ miễn phí và người nghệ sĩ không nên hạ thấp bản thân cũng như nghệ thuật của họ.
Taylor Swift không phải người duy nhất có sự bất bình với Spotify. Nhiều nghệ sĩ như Thom Yorke  (nhóm RadioHead), David Byrne (Talking Heads), Jason Isbell (Drive-By Trucker, nhóm nhạc The Black Keys, ban nhạc Grizzly Bear… đã từ chối cung cấp sản phẩm âm nhạc của mình lên trang nhạc vì cho rằng nó quá bất công với thành quả của các nghệ sĩ. Thậm chí có người còn dùng từ “quỷ dữ” khi miêu tả về dịch vụ này. 
Tức giận với Apple, Taylor Swift gửi tâm thư đầy bức xúc
Jason Isbell của Drive-By Truckers đã dùng từ “quỷ dữ” để miêu tả về Spotify
Tức giận với Apple, Taylor Swift gửi tâm thư đầy bức xúc
Thom Yorke ví von Spotify là “phần còn lại cuối cùng của 1 xác chết”
Tức giận với Apple, Taylor Swift gửi tâm thư đầy bức xúc
Thành viên Dan Auerbach của The Black Keys nói về số tiền trả từ Spotify là “nhỏ xíu đến mức nực cười”
Có thể thấy, hiện trạng các nhà đầu tư điện tử hay các trang mạng về âm nhạc đang dần biến các nghệ sĩ và sản phẩm của họ thành "miếng mồi" kiếm tiền, trong khi đó chính nghệ sĩ lại không nhận được đồng nào tự sự chia sẻ miễn phí ấy. Hiện trạng vẫn tồn tại nhưng chưa ai dám thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình và tiếng nói của Taylor Swift đang bắt đầu cho sự "giận dữ" của nhiều nghệ sĩ khi các "ông lớn" đang muốn làm giàu bản thân từ sự cố gắng của nhiều người.
Điều này không hẳn chỉ xảy ra ở các nước có nền giải trí phát triển, mà ngay cả Việt Nam cũng đang gặp tình trạng khi các trang mạng về âm nhạc luôn cho phép người nghe miễn phí và download trực tiếp mà không tốn bất cứ chi phí nào. Không ít lần những trang cung cấp nhạc trực tuyến đưa ra kế sách tính chi phí cho từng tài khoản nhưng lại vấp sự "tranh cãi" từ chính những khán giả nghe nhạc. Tính chất miễn phí luôn định hình sẵn trong suy nghĩ của nhiều người và tạo thành thói quen. Và nếu thói quen cứ tiếp diễn, thì hẳn nghệ sĩ khó có thể có nguồn vốn tái đầu tư cho các sản phẩm của mình.
Hiện nay, các nghệ sĩ đang dần chuyển sang xu hướng kết hợp với app về âm nhạc như Fanzone để đăng ký bản quyền cho các sản phẩm của mình. Những người truy cập app bắt buộc chi trả mức giá theo từng tháng để cập nhật, theo dõi thông tin nghệ sĩ, đồng thời nghe nhạc chất lượng. Chính vì yếu tố công bằng trong việc mua - bán và nghệ sĩ không phải sản xuất nhạc để nghe miễn phí nên nhiều ca sĩ đang bắt đầu theo đuổi xu hướng này, tập cho các fan, khán giả của mình có thói quen sử dụng sản phẩm có trách nhiệm.
Trang Lưu
Nguồn: IndependentUK
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo bề ngoài đơn giản, hòa nhã nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, tính cách dứt khoát kiên cường không ai sánh bằng