Tôi đã chia tay mụn chỉ trong 10 ngày, bạn muốn thử không?

2015-06-09 13:48
- Chỉ trong 10 ngày kiên trì uống sinh tố bột đậu xanh và lá diếp cá, tôi đã hoàn toàn khỏi mụn.

Thông tin nhân vật

Nguyễn Ngọc Trà My dù thuộc thế hệ 8X nhưng lại sở hữu làn da trắng mịn như thiếu nữ. Cô hiện đã là mẹ hai con, tuy nhiên, nhìn vào làn da trắng trẻo không tì vết của cô, hẳn không ít cô gái "thèm thuồng".

Cô là một trong những thành viên tích cực tại các diễn đàn làm đẹp dành cho phụ nữ và thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp từ chính bản thân mình. 

Trị mụn là một chuyện, giữ sao cho mụn không quay lại "quấy phá" cũng là một bài toán dễ khiến phụ nữ đau đầu. Chỉ lơ là chút xíu thôi cũng đủ "đất" cho mụn hoành hành. Ăn uống, chuyển nhà, công việc, ngủ nghỉ thất thường khiến mụn có chỗ ngoi lên chi chít.

Thế nên, tôi quyết định tiêu diệt mụn tận gốc rễ, không cho chúng có cơ hội "tái xuất" nữa, diệt sạch "thù trong, giặc ngoài", kết hợp cả uống cả bôi.

Và trong những loại thực phẩm thanh mát mà tôi lựa chọn đó chính là rau diếp cá. Sẽ rất thiệt thòi cho những bạn nào không ăn hoặc ngửi được vị diếp cá. Bởi loại rau này thường có vị tanh, khó ăn, đặc biệt khi xay lên cũng rất khó uống. Thế nhưng nếu quen, đừng bỏ lỡ công dụng trị mụn tuyệt vời của nó nhé!

Một trong những mẹo để tránh được vị tanh của diếp cá là uống kèm với bột đậu xanh. Vị của nó bùi, ngậy, vừa đẹp da, vừa giúp bạn giảm được cân nữa đấy!

Các bạn cùng tham khảo cách làm của tôi xem nhé!

"Đẩy thù trong":

+ Nguyên liệu:

- 1 rổ diếp cá (khoảng tầm 20 bó diếp cá mua ở chợ).

- 1kg bột đậu xanh.

- Đường trắng.

+ Cách chế biến:

Ngâm đậu xanh khoảng 8 tiếng, cho vào nồi cơm điện nấu chín. Cho đậu xanh với chút nước sôi để nguội, cho vào máy sinh tố xay nhuyễn.
Tôi đã chia tay mụn chỉ trong 10 ngày, bạn muốn thử không?
Hòa đường với nước ép lá diếp cá và bột đậu xanh khuấy đều, đổ vào bình kín cất trong ngăn mát của tủ lạnh. Mỗi ngày uống khoảng 1 - 2 lít.
Mỗi sáng bạn uống 1 ly, gần trưa trước khi ăn uống 1 ly (nếu bạn muốn cả giảm cân nữa, còn không thì uống sau ăn nhé!). Giữa giờ tối uống 1 ly, sau ăn tối 1 ly, trước khi đi ngủ uống 1 ly.

"Diệt giặc ngoài":

Ngoài việc làm thanh mát và thanh lọc cơ thể bằng nước ép lá diếp cá, bột đậu, bạn cũng nên trị mụn ngoài da bằng cách đắp mặt nạ hàng tuần. Nếu da mụn nhiều nên đắp hàng ngày, không lo hỏng da, da mỏng hay yếu vì diếp cá rất lành tính và mát.

Cũng như làm sinh tố, bạn xay nhuyễn lá diếp cá với bột đậu xanh, cho tỷ lệ nước ít hơn, vừa đủ cho hỗn hợp cô đặc. Với hỗn hợp mặt nạ này, bạn cũng cho vào hộp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, đắp mỗi tối. 

Nhờ kiên trì tác động cả trong lẫn ngoài, tôi đã hoàn toàn khỏi mụn chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi với nguyên liệu tự nhiên, cực rẻ mà chẳng hề phải tốn tiền cho những mỹ phẩm giá cao.

Chúc các bạn thành công!

Chung Lê

Ảnh: Nguyễn Ngọc Trà My

(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu không chỉ có sự vất vả của phụ nữ mà còn có cả gánh nặng của người đàn ông