Học mẹ Việt cách dạy bé nhận biết màu sắc cực sáng tạo

Minh Trang 2015-07-14 11:43
- Dạy bé nhận biết màu sắc đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại của bố mẹ, vì bố mẹ phải nhắc đi nhắc lại thường xuyên, áp dụng mọi hoàn cảnh để dạy bé.

Dạy bé nhận biết màu có lẽ là bài toán nan giải nhất đối với các bà mẹ. Có những bé hai tuổi có thể đếm rất nhanh từ 1-10 hoặc đọc thuộc lòng 2-3 câu thơ nhưng khi được hỏi về màu sắc thì mù tịt. Một phần có lẽ vì bố mẹ chưa tìm ra phương pháp phù hợp với con và chưa đủ kiên nhẫn. Một số ông bố bà mẹ cũng cho rằng không cần thiết phải dạy con vì “nó còn quá nhỏ chưa biết gì”. Tuy vậy, rất nhiều công trình nghiên cứu giáo dục đã chứng mình giai đoạn 0-3 tuổi là “giai đoạn vàng” của bé. Bởi trong giai đoạn này, bé có thể tiếp thu “nguyên khối” những kiến thức đa dạng. Sau 3 tuổi khả năng này của bé sẽ chậm đi, trí nhớ cũng không tốt bằng. Tận dụng “giai đoạn vàng” này để giáo dục bé, chắc chắn bạn sẽ nhàn hơn rất nhiều so với những năm tháng tiếp theo của bé.

Dạy bé sớm không có nghĩa là ép buộc bé, đặt kỳ vọng quá lớn để bé thành thần đồng hay để mọi người xung quanh nhìn vào trầm trồ khen ngợi mẹ nuôi con khéo, dạy con giỏi. Mà mục đích cuối cùng và duy nhất vẫn là mang lại niềm vui cho bé. Học cũng phải vui, chơi cũng phải vui. Như thế bé mới có một tuổi thơ trọn vẹn và bố mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không quá áp lực trong việc nuôi dạy con.

Nguyên tắc khi dạy màu sắc cho bé

- Dạy màu chính trước (đỏ, xanh da trời, vàng), dạy màu phụ sau (xanh lá cây, da cam, tím)

- Lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại hàng ngày

- Dạy từng màu riêng rẽ một, dạy chậm rãi, từ từ

Dạy bé nhận biết màu thông qua những vật dụng hàng ngày

Các trò chơi giúp bé nhận biết màu sắc

Những vật dụng thiết yếu đều có thể trở thành giáo cụ trong việc dạy bé nhận biết màu sắc. Hãy chọn những vật thân thuộc nhất với bé hàng ngày như quần áo, khăn tắm, bát, thìa, cốc… Mẹ có thể làm như sau:

- Mặc chiếc áo màu đỏ cho bé, nếu chiếc áo đó có hình thù con vật, quả bóng ngộ nghĩnh thì càng tốt. Mẹ cố gắng thu hút sự chú ý của bé bằng giọng kể chuyện lên bổng xuống trầm. Chỉ vào cái áo và bảo bé đây là cái áo màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Làm bé ghi nhớ sâu hơn bằng câu chuyện xung quanh chiếc áo màu đỏ đó. Ví dụ: “Ôi trên áo của con có con khỉ đẹp quá, mắt nó mở to này, ngộ nghĩnh quá nhỉ”. Hôm sau, mẹ có thể sai bé đi lấy chiếc áo màu đỏ có hình con khỉ. Đừng nản lòng nếu lúc đầu bé tìm sai, hãy kiên nhẫn với bé. Nếu bé không có hứng thú, mẹ nên dừng lại và lựa lúc bé vui mới dạy tiếp.

- Bé tắm xong, thường sẽ choàng một chiếc khăn tắm cho ấm người. Thay vì nói “mẹ choàng khăn tắm cho con nhé” hãy nói “mẹ choàng khăn tắm màu đỏ cho con nhé”. Khi lau người xong cho bé, mẹ nói “mẹ cất khăn tắm màu đỏ đi nhé”. Hôm sau, đến giờ tắm của bé, mẹ vu vơ hỏi “ôi khăn tắm màu đỏ của con đâu rồi nhỉ”. Nếu bé chưa hiểu gì, hãy biểu lộ sự phấn khích của mẹ khi tìm thấy chiếc khăn tắm màu đỏ đó. Mẹ có thể reo lên “Aaaa… khăn tắm màu đỏ của con đây rồi”.

Các trò chơi giúp bé nhận biết màu sắc

- Mẹ có thể thực hiện tương tự với các đồ vật khác như thìa, bát,... và áp dụng với các màu khác ngoài màu đỏ. Nếu bé không có một chút hào hứng với những trò mặc áo, tìm áo như này, bạn có thể tạo trò chơi thú vị khác cho bé như cùng treo quần áo lên dây phơi, hay thậm chí tung áo lên trời xem ai tung cao hơn.

Dạy  bé qua trò chơi “mỗi tuần một màu sắc”

Mỗi tuần mẹ dạy bé một màu, trong tuần đó từ quần áo, bát, đĩa, thìa, cốc của bé đều sẽ mang màu đó. Ví dụ tuần đầu mẹ dạy bé màu đỏ, cố gắng mặc cho bé những chiếc áo màu đỏ và nói cho bé biết. Nói từ từ chậm rãi là bé sẽ hiểu hết đấy. Mẹ cũng có thể nói những câu so sánh như: “Ôi bát màu đỏ giống áo màu đỏ con đang mặc kìa”, hoặc: "con uống nước bằng cốc màu đỏ nhé". Nhắc đi nhắc lại nhiều lần bé sẽ nhớ màu, khi đó mẹ đừng ngạc nhiên nhé.

Dạy bé màu sắc

Mẹ có thể mua nhiều chiếc cốc giấy và giấy màu, sau đó dán giấy màu lên chiếc cốc và dạy bé. Cách này khá tiết kiệm cho mẹ khi không phải mua bộ cốc màu đắt tiền.

Dạy bé nhận biết màu bằng trò chơi cắt dán

Mẹ đặt bàn tay lên chiếc giấy màu, vẽ theo các đường viền ngón tay, rồi cắt theo và dán lên tường cho bé nhìn. Hoặc mẹ giơ bàn tay giấy và bàn tay thật của mẹ lên, bé sẽ ấn tượng và nhớ màu rất lâu.

Dạy bé màu sắc

Lồng ghép vừa dạy màu vừa dạy bé nhận biết hình khối cũng rất hay. Cắt hình vuông, hình tròn, hình tam giác bằng giấy màu và dán lên tường. Cùng chơi trò đi tìm hình vuông màu đỏ, hình tròn màu vàng, hình tam giác màu xanh. Mẹ phải tạo không khí vui vẻ để bé hào hứng với việc học màu.

Dạy bé màu sắc

Khi bé đã biết hơn một chút, mẹ cắt nhiều mẩu giấy nhỏ nhiều màu khác nhau, mỗi màu đựng vào một khay riêng rẽ (có thể tận dụng khay làm đá, khuôn làm bánh, khay bánh ngọt) và sáng tạo nhiều trò chơi với chiếc khay màu sắc này.

Dạy màu sắc qua món ăn

Mẹ chú ý đến những món và loại hoa quả bé thích, khi bé ăn chỉ cho bé quả đó là màu gì. Những lúc nói chuyện với bé, mẹ gợi nhớ lại ký ức về món ăn, loại quả đó cho bé. Các loại quả thông dụng bé hay ăn như chuối, xoài, dưa hấu, đu đủ, bơ… mẹ đều có thể dạy bé.

Dạy màu sắc qua tranh

Các trò chơi giúp bé nhận biết màu sắc

Mẹ dán tranh lên tường, vài ba ngày lại dạy bé một hình thù, con vật có màu sắc riêng. Trẻ con rất thích nghe kể chuyện, vì vậy mỗi hình mẹ lại kể một vài câu mô tả cho bé nghe. Mục đích để bé ghi nhớ lâu hơn nhờ xâu chuỗi những thông tin và giúp bé phân biệt các màu với nhau.

Các trò chơi khác

Các trò chơi giúp bé nhận biết màu sắc

Bất cứ đồ chơi màu sắc nào của bé đều có thể là công cụ dạy màu cho bé hiệu quả như đồ chơi xếp hình, bóng bay, bóng nhựa, đồ chơi hình khối gỗ....

Trên đây chỉ là một số ít kinh nghiệm dạy màu sắc cho bé. Với bản năng và trực giác nhạy bé của người mẹ, mẹ sẽ biết cách dạy nào hiệu quả và phù hợp nhất với con mình.

Minh Trang
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Một số điều con gái không bao giờ nói ra