10 nỗi lo lắng không cần thiết về bé sơ sinh

2017-03-11 19:03
- Có những điều phụ huynh thường lo lắng nhưng lại không cần thiết như chạm các điểm mềm trên cơ thể, máu trong bỉm, thóp phập phồng.

1. Chạm vào các điểm mềm trên đầu bé  

Dù đã được cảnh báo, bạn vẫn không thể ngăn mình lo lắng khi tình cờ chạm vào các điểm mềm trên đầu bé. Yên tâm đi, khi chạm vào các thóp này không có nghĩa là bạn đang chạm vào não bé. Vậy thực chất bạn chạm vào cái gì? Đó là một màng bảo vệ rất dày. Các thóp mềm này tồn tại để bé có thể dễ dàng chui qua đường âm đạo chật hẹp của mẹ khi chào đời.   

trẻ sơ sinh

  Ảnh: Parents.   

2. Nhìn thấy thóp bé phập phồng  

Những gì bạn nhìn thấy là sự hoạt động bình thường của hệ tuần hoàn của bé. Vì các thóp này là những vùng sọ não chưa liền với nhau, chúng mềm, khiến cho các động mạch và tĩnh mạch trở nên dễ quan sát.  

3. Máu trong bỉm bé gái sơ sinh  

Khi mang thai, sự tăng vọt hoóc môn estrogen của mẹ có thể kích thích tử cung của bào thai bé gái. Trong tuần đầu tiên chào đời, hiện tượng bé gái xuất tiết chút xíu máu từ buồng tử cung không phải là hiếm.  

4. Một cái hố nhỏ ở ngực bé  

Hãy thư giãn, đó không phải là trục trặc ở tim. Theo các chuyên gia, xương ngực được cấu thành từ 3 phần. Chỗ lõm bạn nhìn thấy có thể là mảnh cuối cùng, nằm ngả về sau. Khi em bé lớn lên, ngực và cơ bụng của bé sẽ kéo nó thẳng ra. Còn trước đó, các lớp mỡ của bé dày lên sẽ che phủ khiếm khuyết rất nhỏ này.  

5. Đi ngoài mềm, lỏng ngay sau mỗi bữa ăn  

Bé bú mẹ có thể đi ngoài ngay sau mỗi bữa ăn, vì sữa mẹ được tiêu hóa rất nhanh (các bé ăn sữa công thức có thể tiêu hóa lâu hơn). Cũng vì chế độ ăn đều là chất lỏng như vậy nên phân bé rất mềm.  

6. Nấc liên tục  

Các chuyên gia không chắc lắm về việc tại sao các bé sơ sinh lại nấc nhiều đến vậy, một số cho rằng có thể do sự kém liên lạc giữa não vào cơ hoành - cơ bụng kiểm soát hơi thở. Bất kể nguyên nhân gì, nấc là vô hại với các bé sơ sinh.  

7. Khóc  

Các bé sơ sinh có hệ thần kinh chưa hoàn thiện và dễ giật mình - là hai lý do khiến bé khóc nhiều đến vậy. Và khóc là cách duy nhất bé có thể truyền đạt nhu cầu mình cần. Vì thế đừng lo lắng khi bé khóc, dù đôi khi trông có vẻ đau đớn, vì nó vô hại với bé.  

8. Các nốt đỏ xuất hiện ở mặt  

Do các hoóc môn của mẹ tiếp tục vận chuyển trong cơ thể bé, nhiều bé sơ sinh có mụn trứng cá - thường xuất hiện giữa 2 tuần đến 2 tháng tuổi. Nó vô hại và chỉ cần lau sạch là được.  

9. Ngực nhú ở bé gái hoặc bé trai mới sinh  

Chính các hoóc môn đã khiến bé gái sơ sinh có chu kỳ nho nhỏ cũng đồng thời là hoóc môn gây ra ngực nhú ở cả hai giới khi chào đời. Tất nhiên, nó chỉ tạm thời tồn tại thôi, và bạn không có lý do gì phải lo lắng.  

10. Hắt hơi liên tục  

  Các em bé có cái mũi bé xíu. Chỉ một chút nước nhầy cũng sẽ khiến bé hắt hơi. Vì thế, trừ phi bé hắt hơi đi kèm nước nhầy đặc, màu vàng, chứng tỏ bé bị cảm lạnh, còn lại đều không đáng ngại.  

Theo Thuận An/Vnexpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ý nghĩa của ác mộng có thể bạn chưa biết