Giảm nguy cơ sinh sớm nhờ... "chuyện ấy"

2014-10-10 09:48
- (Em đẹp) - "Chuyện ấy" khi mang thai không "nguy hiểm" như nhiều mẹ lo lắng đâu, ngược lại, nó mang lại rất nhiều tác dụng tốt đấy!
Trong giai đoạn bầu bí, các mẹ thường rất lo lắng về vấn đề sinh hoạt vợ chồng, vì "chẳng may" bố phải "kiêng" lâu quá mà bớt yêu mẹ thì sao? Theo như quan niệm ngày xưa, khi vợ đang mang thai, hai vợ chồng không được phép làm “chuyện ấy”. Tuy nhiên, các nghiên cứu ngày nay cho thấy tình dục an toàn giữa hai vợ chồng sẽ không hề làm hại đến mẹ và bé. Trong suốt thời gian mang thai, nếu thai kỳ của mẹ là bình thường thì cả hai vợ chồng sẽ không phải lo lắng nhiều cho bé yêu.


Khi mẹ có thai kỳ bình thường, dương vật của bố sẽ không chạm được đến thai, tinh dịch cũng không vào tử cung được vì cổ tử cung có một nút nhầy dày và quánh, giúp ngăn cản vi khuẩn và tinh dịch, vì vậy “quan hệ” trong thời kỳ mẹ mang thai cũng không làm ảnh hưởng tới bé. Theo nghiên cứu, cực khoái khi quan hệ có thể gây cơn co tử cung, nhưng những cơn co này không đủ gây chuyển dạ con. Vì vậy, cực khoái do quan hệ không làm tăng nguy cơ sinh non. Trong ba tháng đầu thai kỳ, có thể bố và mẹ sẽ lo lắng đến chuyện sảy thai, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy rằng, sảy thai sớm đa phần do rối loạn nhiễm sắc thể hoặc bất thường trong sự phát triển thai nhi, chứ không liên quan đến đời sống “sinh hoạt” của hai vợ chồng.

Ngoài ra, thai kỳ có thể ảnh hưởng đến tần suất và sự ham muốn tình dục của mẹ. Trong thời gian mang thai, mẹ được bố nâng niu hơn, yêu chiều hơn và mẹ muốn gần bố nhiều hơn. Trong ba tháng đầu tiên, có thể mẹ bị nghén, nôn mửa nhiều khiến cho tần suất “chuyện ấy” giảm, nhưng trong ba tháng giữa thai kỳ, lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục vùng chậu (tử cung, âm đạo, âm vật) và bầu vú tăng lên, dịch tiết âm đạo nhiều hơn, do đó cảm giác cực khoái của mẹ được tăng lên và dẫn đến tăng ham muốn dục. “Quan hệ” đều đặn cũng sẽ khiến cho mẹ bầu thư giãn và có giấc ngủ tốt hơn.

Lưu ý cho mẹ và bố, nếu cả hai thuộc một trong những trường hợp dưới đây, thì phải thật cẩn thận khi “hành sự” nhé, còn nếu vẫn băn khoăn nên hay không nên làm “chuyện ấy”, hãy hỏi ý kiến bác sỹ về trường hợp của mình:

- Mẹ bị viêm âm đạo hoặc bố bị mắc bệnh tình dục.

- Mẹ có vấn đề về nhau thai, có tiền sử sảy thai.

- Mẹ xuất hiện các cơn co thắt quá nhiều.

- Mẹ xuất hiện hiện tượng rỉ ối trước 37 tuần.

Chuyện ấy khi mẹ đang mang thai, gần như an toàn 100% cho mẹ và bé, tuy nhiên cả bố và mẹ vẫn cần chú ý điều độ, không nên quá mạnh bạo hoặc “thử” những tư thế không phù hợp nhé.

Tuyết Trang
(Tổng hợp theo whattoe)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

MONO tiết lộ bản hit đình đám có liên quan một người phụ nữ đặc biệt