Một bé trai bị ong đốt được cứu sống, thoát khỏi cơn nguy kịch

Sơn Tùng 2016-05-13 17:08
- Chiều ngày 13/5, Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết, bệnh nhi bị ong đốt trước đó đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện vào chiều cùng ngày.

Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp khá đặc biệt khi cháu Nguyễn Đình Văn (10 tuổi, trú phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chỉ có 1 vết ong đốt nhưng do phản ứng riêng của từng cơ thể nên đã có diễn biến rất phức tạp, ngày càng nặng diễn ra trong thời gian rất nhanh. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao.

Một bé trai bị ong đốt được cứu sống, thoát khỏi cơn nguy kịch

Cháu Văn đang được điều trị Bệnh viện Nhi Quảng Nam 

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/5, Văn được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng mắt sưng phù và phát ban đỏ. Sau khi vào viện khoảng 10 phút, Văn có dấu hiệu nặng hơn với các triệu chứng sốc, mệt mỏi, môi tím, khó thở, huyết áp tụt.

Chẩn đoán bệnh nhân Văn bị ong đốt dẫn đến sốc phản vệ, Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã lập tức thực hiện cấp cứu, chuyền dịch điều trị sốc theo phác đồ Bộ Y tế. Sau 8 tiếng đồng hồ điều trị bệnh nhi đã ổn định.

Sơn Tùng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ