Báo động tình trạng mãn dục nam sớm ở Việt Nam

2016-10-22 13:13
- Áp lực công việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền… khiến cho không ít nam giới “quên” đi chuyện hâm nóng “phòng the”.

Chồng mãn dục sớm, vợ "ngủ chay"

Như thường lệ sau mỗi lần đi công tác về, vợ chồng chị Th. (đều 33 tuổi, Hà Nội) lại quấn quýt bên nhau như thuở mới cưới. Nhưng khoảng 6 tháng trở lại đây, sau mỗi lần chồng chị Th. trở về khi hết đợt công tác lại tỏ ra thờ ơ với vợ.

Lúc đầu, chị Th. nghĩ anh mệt mỏi do phải đi xa và áp lực công việc nên nghĩ là điều bình thường. Sau 1 tuần, chị Th. thấy chồng vẫn "án binh bất động". Nhiều lần chị cố tình chủ động tiếp cận chồng, anh lại lảng tránh và xua tay.

Chị Th. bắt đầu nghi ngờ anh có tình nhân bên ngoài nên chê "cơm nhà". Chị thuê thám tử theo dõi 1 tháng nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Điều này lại càng làm cho chị khổ tâm. Chị nhận thấy sau dịp đi công tác xa về hay khi có nhiều công việc phải làm, chồng thường tỏ ra gắt gỏng với vợ con.

Chuyện này kéo dài nhiều tháng trời, vợ chồng chị Th. chỉ ngủ “chay” và bắt đầu tình cảm rạn nứt.  Sau nhiều lần hai vợ chồng nói chuyện, chị Th. cũng động viên chồng đi khám nam khoa. Qua kiểm tra bác sĩ cho biết chồng chị Th. mắc phải bệnh mãn dục sớm. Vì vậy, anh không còn hứng thú với chuyện “chăn gối” là điều dễ hiểu.

mãn dục sớm

Cũng rơi vào trường hợp bị mãn dục sớm, anh Nguyễn Văn Kiên (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ câu chuyện mãn dục sớm của mình với bác sĩ. Anh Kiên là trưởng phòng kinh doanh của công ty tư vấn nội thất, 1 tháng gần đây anh  cảm thấy không hề có ham muốn quan hệ với vợ. 

Vợ anh không hiểu chuyện nên nói kiểu ghen bóng gió và phàn nàn với mọi người xung quanh. Điều này khiến cho anh càng mặc cảm. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình anh đã quyết tìm tới bác sĩ Nam khoa để điều trị. Anh được bác sĩ điều trị cho biết mắc phải bệnh mãn dục tương đối sớm.

Qua tìm bác sĩ biết được anh Kiên thường xuyên chịu áp lực công việc, thức khuya, hút thuốc lá, đây là nguyên nhân dẫn tới mãn dục sớm. Sau một tháng, điều trị thuốc và bác sĩ tư vấn thêm về tâm lý anh Kiên đã tự tin lấy lại nhịp “yêu”.

Thức khuya, hút thuốc dễ bị mãn dục sớm

42% là con số “báo động” về tỷ lệ nam giới xuất hiện các triệu chứng mãn dục nam bắt đầu từ tuổi 30 trong những nghiên cứu mới đây về chứng mãn dục nam ở Việt Nam.

Ghi nhận tại các BV phụ sản như Từ Dũ, Hùng Vương, Đại học Y - Dược TPHCM, tỉ lệ bệnh nhân nam đến khám cũng đang ngày càng tăng và trẻ hóa. Tại BV Từ Dũ TPHCM, trung bình mỗi ngày có gần 100 trường hợp nam giới đến khám chủ yếu ở độ tuổi 30-35. Theo các bác sỹ chuyên khoa trong lĩnh vực nam học, mãn dục nam đang ngày càng xuất hiện nhiều ở những người trẻ tuổi, thậm chí có trường hợp mới lập gia đình. Nhiều bác sỹ ghi nhận một số trường hợp mãn dục nam khi mới 28-30 tuổi.

Theo bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng, mãn dục nam hay tắt dục nam là hậu quả do suy giảm nồng độ testosteron trong máu, khiến cho hoạt động tình dục suy giảm, rối loạn cương dương, giảm tinh trùng… suy giảm về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thời gian mãn dục ở nam giới rơi vào độ tuổi từ 40-45 tuổi. Nhưng ngày nay do công việc quá áp lực, thói quen rượu bia thuốc lá, thường xuyên thức khuya, môi trường ô nhiễm… khiến cho đàn ông có nguy cơ mãn dục sớm trước tuổi. Có những trường hợp tới gặp bác sĩ điều trị mãn dục rất trẻ, chỉ ngoài 30 tuổi. Tình trạng mãn dục sớm ở nam giới còn do quan hệ tình dục vô độ.

Triệu chứng mãn dục ở nam giới thường không rõ ràng và có sự khác biệt của từng cá thể. Khi bệnh tiến triển tới mức nặng nam giới sẽ có những triệu chứng giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, tinh trùng yếu, rối loạn tim mạch, rối loạn thần kinh…

“Việc điều trị mãn dục sớm cho nam giới không khó chỉ cần tìm rõ nguyên nhân. Nếu nguyên nhân do giảm nội tiết tố, nam bệnh nhân sẽ được dùng thuốc bổ sung hóc môn testosteron. Bệnh cạnh đó, bệnh nhân sẽ được bác sĩ điều trị tâm lý để bớt mặc cảm”, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng nói.

Theo khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm quảng cáo điều trị mãn dục cho nam giới. Tuy nhiên, các loại thuốc này không nên sử dụng bừa bãi vì nó có thể ảnh hưởng tới tuyến tiền liệt. Ngoài ra, bệnh nhân phải sắp xếp thời gian và nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc qua sức có thể dẫn đến tình trạng mãn dục sớm do quá stress.

Khi bệnh nhân gặp phải những rắc rối về quan hệ tình dục tốt nhất nên tìm tới bác sĩ nam khoa để tư vấn và điều trị.

Các triệu chứng mãn dục nam

Để nhận biết mãn dục nam, thông thường có 12 triệu chứng. Trong đó cần lưu ý là chỉ có 3 triệu chứng về tình dục, còn 9 triệu chứng kia thuộc toàn thân nên hầu như mọi người thường quên mất khái niệm về mãn dục nam giới mà thường hướng việc điều trị sang các chuyên khoa khác. Hội chứng mãn dục nam giới gồm:

- Giảm ham muốn tình dục.

- Rối loạn cương dương - không giao hợp được

- Tinh trùng yếu nên khó sinh con.

- Có những rối loạn về hệ thống tim mạch như huyết áp cao thấp bất thường, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, hồi hộp.

- Rối loạn hô hấp: Khó thở về ban đêm, ngáy to.

- Loãng xương, rất dễ gẫy xương ở những tư thế bất thường hoặc bị các chấn thương dù rất nhẹ.

- Giảm thể tích và trương lực cơ, cho nên lười vận động vì dễ mỏi mệt. Toàn thân teo tóp dần.

- Lượng mỡ cơ thể tăng nhất là béo bụng.

- Da mất nước và nhăn nhúm, tạo ra các nếp nhăn.

- Thần kinh: Mất sự nhạy cảm của các phản xạ.

- Tâm thần: Trầm cảm, thích cô độc, dễ tủi thân.

- Rối loạn hệ thống tạo máu: Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu...

Chỉ cần xem xét 1 triệu chứng về tình dục và 2 triệu chứng toàn thân là đã chẩn đoán được về mãn dục nam giới. Để có cơ sở chẩn đoán mãn dục nam ta cần làm các xét nghiệm như các xét nghiệm về nội tiết tố, chủ yếu là nội tiết tố sinh sản: LH, FSH, Prolactine, Estradiol, testosterone để tìm các bệnh rối loạn về nội tiết.

Trong điều kiện hiện nay của Việt Nam thì các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và các trung tâm Nam học chịu trách nhiệm làm điều này. Tiêu chuẩn vàng để xác định mãn dục nam giới là lượng testosterone trong máu hạ thấp dưới mức bình thường (bình thường: 10 – 35 nanomol / lít).

Cách khắc phục bệnh mãn dục nam cần cả liệu pháp tâm lý, dinh dưỡng và thuốc. Việc đầu tiên cần làm là bồi phụ testosterone vào cơ thể cho những người có lượng testosteron thấp, có biểu hiện của mãn dục nam, nhưng lại không có bệnh u lành phì đại tiền liệt

Ngọc Minh

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner Klairs “đỉnh chóp” cho mọi chu trình dưỡng da