Phát sốt vì “thần đồng” 7 tuổi của Người bí ẩn

Khôi Nguyên 2015-04-20 02:27
- (Em đẹp) - Bé trai mới chỉ 7 tuổi nhưng đã hoàn toàn thuyết phục được hai đội chơi lẫn giám khảo bởi khả năng chơi trống điêu luyện như một nhạc công chuyên nghiệp.

Tập 6 Người bí ẩn lên sóng lúc 21h Chủ nhật, 19/4 trên kênh HTV7 chứng kiến màn đối đầu giữa đội nhà Sáu "bảnh" với đội khách gồm: Á hậu Hoàng Oanh và Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa 3 - Sơn Lâm. Dù bị dẫn trước suốt chương trình nhưng cuối cùng đội khách đã có lội ngược dòng ngoạn mục, ghi được số điểm ngang bằng với đội nhà và giành chiến thắng chung cuộc với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Người bí ẩn 1
Đội khách trong số thứ 6 của Người bí ẩn.

Trong tập 5 Người bí ẩn, ấn tượng nhất phải kể đến bé trai 7 tuổi biết chơi trống Nguyễn Trọng Nhân – nhân vật của vòng thi số 1. Ở vòng thi này, 5 nhân vật bí ẩn đã khiến cả hai đội chơi phải toát mồ hôi để đưa ra những dự đoán cho riêng mình. Đội khách chọn người số 2 và lý giải, trong số 5 người trên sân khấu thì nhân vật số 2 có chất của nghệ sĩ chơi trống nhất. Trong khi đó, Hoài Linh và Việt Hương chọn bé trai số 3 với lý do “dù cho cháu không đi đánh trống nhiều đi nữa nhưng cháu cũng là người biết đánh trống”. Kết quả đúng như đội nhà dự đoán, bé trai nhút nhát số 3 chính là người biết chơi trống.

Người bí ẩn 2Các thí sinh ở vòng 1.

“Con tên Nguyễn Trọng Nhân, con học trống 3 năm rồi. Con trình diễn trống ở đám cưới”, cậu bé 7 tuổi nói. Khác hẳn với vẻ rụt rè và nhút nhát khi giao lưu với hai đội chơi trên ghế đặc biệt dành cho mình, Trọng Nhân đã trình diễn cực kỳ sung và tự tin trên bài nhạc Nối vòng tay lớn. Màn trình diễn này khiến cả hai đội chơi lẫn khán giả trường quay không ngớt dành cho cậu bé những tràng pháo tay vang dội. Trấn Thành không ngại ví cậu bé như thần đồng của Việt Nam. Trọng Nhân cũng là một trong hai cái tên nhận được phần quà đặc biệt từ hai đội chơi ở phần cuối chương trình.

Người bí ẩn 3
Cậu bé "thần đồng" Trọng Nhân.
Người bí ẩn 4
Sự phấn khích của BGK và MC Trấn Thành trước tiết mục của cậu bé Trọng Nhân.

Một cái tên cũng gây chú ý không kém trong tập 6 này đó là “siêu nhân” với khả năng biểu diễn trên bàn chông trong vòng 3 của chương trình. Sau khi dùng mọi chiến thuật để moi móc thông tin từ 5 người chơi, cả hai đội đều chọn số 3. Theo Hoài Linh, anh nghĩ những người luyện kungfu thường rất điềm tĩnh và người số 3 đáp ứng được tiêu chí đó.

“Tôi là Nguyễn Đức Anh, diễn viên diễn kungfu chuyên nghiệp. Tôi luyện kungfu một năm nhưng đến tháng thứ 3 tôi đã biểu diễn được”, người bí ẩn giới thiệu trong sự trầm trồ ngạc nhiên của khán giả lẫn hai đội chơi.

Ngay sau đó, phần trình diễn kungfu của anh khiến cả hai đội rùng mình. Đầu tiên, anh bẻ thanh sắt to bằng cổ của mình. Kế tiếp, nhờ sự trợ giúp của bạn diễn anh lại dùng cổ để uốn cong thêm một thanh sắt khác. Đặc biệt hơn là màn đập tảng đá đặt trên bụng khi anh nằm trên bàn chông khiến hàng trăm khán giả có mặt thót tim, hoảng hốt. Kết thúc màn trình diễn lưng của anh không hề chảy máu và Đức Anh vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. 

Người bí ẩn 5
Người bí ẩn 6
Tiết mục biểu diễn kungfu.

Trong tập 6 này, cả 3 người bí ẩn còn lại đều là những người có năng khiếu nghệ thuật. Trong vòng 2, cô bé Lâm Quỳnh Như, 13 tuổi, học lớp 8 trường THCS Long An, Tân Châu, An Giang đã đánh lừa ngoạn mục cả hai đội chơi. Đều đưa ra những lý do thuyết phục cho sự lựa chọn của mình nhưng cả hai đội đều đoán sai. Phần thể hiện bài vọng cổ với những câu luyến láy chuyên nghiệp, ngọt ngào của Lâm Quỳnh Như được rất nhiều sự tán thưởng của khán giả. 

Người bí ẩn 7
Các thí sinh của vòng 2.
Người bí ẩn 8
Cô bé Lâm Như Quỳnh.

Trong vòng 4, Nguyễn Hoàng Trí Hải khiến hai đội bất ngờ bởi khả năng trình diễn Yoyo nghệ thuật điêu luyện trên sân khấu với những động tác vừa tinh tế vừa hài hước. Trong vòng này, đội khách đã chọn đúng người và cân bằng tỷ số với đội nhà. 

Người bí ẩn 9
Nguyễn Hoàng Trí Hải biểu diễn yoyo nghệ thuật.

Ở vòng cuối cùng với câu hỏi Ai là diễn viên múa đương đại chuyên nghiệp? cả hai đội đều chọn chính xác anh chàng số 5. Đó là Sùng A Lùng, diễn viên Nhà hát nhạc vũ kịch TP HCM. Sùng học múa từ năm 2007, được 3 năm thì em đi làm ngoài Hà Nội. Đến đầu năm 2014, em mới vào Sài Gòn. Tiết mục của Sùng và bạn diễn khiến hai đội chơi vô cùng thích thú bởi màn trình diễn đầy cảm xúc.  

Người bí ẩn 10
Tiết mục múa đương đại.

Trong chương trình ngoài bé Trọng Nhân thì anh Đức Anh cũng là người nhận được phần thưởng đặc biệt trị giá 5 triệu đồng từ hai đội chơi. 

 

Khôi Nguyên
Ảnh: Lê Nhân
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 'tứ tiểu hoa đán' thế hệ genz: Quan Hiểu Đồng vẫn là 'quốc dân khuê nữ', Trương Tử Phong được khen là 'Châu Tấn thứ 2'