Nhìn nhận thế nào về thái độ được cho là “ngông cuồng” của Sơn Tùng M-TP?

Lê Đức 2015-09-21 08:31
- Sơn Tùng M-TP là một ca sĩ tài năng và hết mình với nghệ thuật, dẫu nhiều khi ngông nghênh, ngạo nghễ nhưng không có nghĩa là thiếu văn hóa.

Ngông nghênh không có nghĩa là thiếu văn hóa

Nhiều người không ngại chỉ trích phần trình diễn của Sơn Tùng M-TP, đặc biệt là phần rap mới trong bài “Em của ngày hôm qua” trên sóng trực tiếp Chung kết Giọng hát Việt 2015 là thiếu văn hóa. Ý kiến có thể thích hợp để bình luận về những “phi vụ” phản cảm trong showbiz chứ để dành cho một nam ca sĩ từng được xem là một trong những hiện tượng mới của làng nhạc Việt thì e là quá nặng nề. Công bằng mà nói Sơn Tùng là một nghệ sĩ có tài, sở hữu chất giọng đẹp, kỹ thuật thanh nhạc vững, phong cách trình diễn hiện đại và tư duy âm nhạc quốc tế. Sơn Tùng có thể mắc lỗi do thái độ “ngạo nghễ” với nghề hay “cái tôi” nghệ thuật quá lớn nhưng để chỉ trích giọng ca “Chắc ai đó sẽ về” là thiếu văn hóa thì quả thực là quá khắt khe.
Nhìn nhận thế nào về thái độ được cho là “ngông cuồng” của Sơn Tùng M-TP?
Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. 
Thật sự mà nói, hiếm có ca sĩ trẻ nào ở Việt Nam thành công mà cũng lắm scandal như Sơn Tùng M-TP mà toàn là những sự việc gần như lần đầu xuất hiện trong làng nhạc Việt, nghĩa là chưa có tiền lệ. Nam ca sĩ từng bị lên án về việc đạo nhạc, nhái phong cách rồi xúc phạm bậc tiền bối và mới đây nhất là phần rap được cho là ngông cuồng trong phần trình diễn trên sóng truyền hình. “Lãng tử hào hoa/ It’s me, Sơn Tùng/ Cái tên được săn lùng với phong cách điên khùng/ Lấy bút làm khẩu súng/ Nét mực và nòng súng khai hỏa cất cánh dứt bỏ mọi xiềng xích không nao núng/ Xoáy vào trong tâm anh tỏa sáng như sao trời/ Ở trên đây cười nhếch mép luôn rạng ngời/ Đừng bám đuôi không thôi sẽ bị đánh tơi bời” – phần sáng tạo này ngay lập tức một loạt các nghệ sĩ phản đối, nhiều khán giả cũng đồng tình là Sơn Tùng chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến phần đông khán giả đang xem truyền hình. 
Nhìn nhận thế nào về thái độ được cho là “ngông cuồng” của Sơn Tùng M-TP?
Sơn Tùng trình diễn trong đêm Chung kết Giọng hát Việt 2015. 
Truyền hình là nơi hội tụ đầy đủ đối tượng người xem, được xem là kênh truyền thông gia đình, nơi người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ đều có thể cùng xem. Thế nên, việc Sơn Tùng trình diễn ở truyền hình với những lời ca như thế thì đúng là không được phù hợp. Thái độ ngông nghênh của nam ca sĩ là có thật và đã được nhiều người đồng ý. Tuy nhiên, với một người hết mình vì người hâm mộ và hoạt động không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, thậm chí còn đang đầu tư cho một liveshow đầu tiên để thỏa lòng người hâm mộ, thì khán giả cũng không nên quá lên án. Vì biết đâu chính việc lên án đó lại đưa sự việc vượt qua tầm kiểm soát của những người trong cuộc. 

Sơn Tùng M-TP nên lắng nghe ý kiến của đàn anh

Có nhiều nghệ sĩ bày tỏ quan điểm về vụ việc của Sơn Tùng nhưng ý kiến đáng chú ý hơn cả là “tâm thư” của Tùng Dương. Trong bài viết gửi báo giới, Tùng Dương đã chỉ ra nhiều khía cạnh thiếu sót của Sơn Tùng với góc nhìn của một đàn anh trong nghệ. Giọng can nam quái nhất Việt Nam cho rằng Sơn Tùng là một ca sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng nhất định và rõ vậy hãy nghĩ đến hiệu ứng của như những người hâm mộ của mình để hoạt động nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp nhất.
Ý kiến của Tùng Dương, có người đồng ý, có người không đồng ý nhưng mọi người đều phải công nhận rằng, Tùng Dương là một ca sĩ không ngại nói lên quan niệm của mình bất chấp phản hồi của dư luận. Trong làng nhạc việt, giọng ca đến từ Bắc Ninh cũng được cho là có nhiều đóng góp cho nghệ thuật với nhiều sáng tạo và dự án âm nhạc hoành tráng, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Trở về từ lễ hội âm nhạc jazz ở Thái Lan, Tùng Dương vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong nghệ thuật và tất nhiên luôn quan tâm đến hoạt động của các ca sĩ trẻ.
Nhìn nhận thế nào về thái độ được cho là “ngông cuồng” của Sơn Tùng M-TP?
Tùng Dương lên tiếng về thái độ được cho là "ngông" của đàn em trên sóng trực tiếp. 
Với ý kiến của một đàn anh trong nghề như Tùng Dương thì Sơn Tùng nên lắng nghe và không nên phản hồi một cách tiêu cực. Sơn Tùng là một ca sĩ tài năng và Tùng Dương cũng vậy, làng nhạc Việt cần những cái bắt tay của những người sống chết với nghề và do vậy hai nam ca sĩ không nên vì những ý kiến thẳng thắn hoặc những ý kiến bên lề mà trở thành đối thủ của nhau. Là người đi sau, hơn ai hết Sơn Tùng cần có sự cầu thị, cái tôi trong nghệ thuật là cực kỳ quan trọng nhưng cái tôi đó, đội khi cũng phải lắng lòng lại để góp nhặt những ý kiến của đời, của đồng nghiệp, của người hâm mộ.

Tạm kết

Vụ việc của Sơn Tùng M-TP có lẽ sẽ góp phần thức tỉnh thái độ của một số ca sĩ trẻ rằng, ca từ cá nhân không phải lúc nào cũng thích hợp để trình diễn cho quảng đại công chúng. Bên cạnh đó, qua tiết mục của Sơn Tùng, một lần nữa khán giả có thể nhận thấy, ngày nay rap đã là một thành phần nghệ thuật trong tác phẩm và do vậy các nghệ sĩ cần đầu tư lời lẽ cẩn trọng và chuẩn mực cho phần rap để không bị giới chuyên môn, học thuật chê trách là phản cảm ngông cuồng. Vụ việc của Sơn Tùng sẽ sớm lắng xuống như nhiều scandal trong showbiz khác nhưng cũng giúp các ca sĩ nhận ra nhiều đó trong cách hành xử đứa con tinh thần trên sân khấu. 
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 bảng mắt màu siêu siêu xinh, không mua hơi phí