Lắng nghe 7 bản cover hay nhất của các nghệ sĩ Kpop

Trúc An 2015-03-11 07:42
- Với giọng hát đầy nội lực, khả năng xử lý bài hát tinh tế cùng phong cách âm nhạc riêng, các nghệ sĩ Kpop đã đem đến một diện mạo mới cho những bản hit từng được các ca sĩ US/UK thể hiện thành công.
Someone Like You – V  (Bangtan Boys)
Rất nhiều người đã không thể tin rằng V (tên thật là Kim Tae Hyung) của nhóm Bangtan Boys lại có một giọng hát đầy cảm xúc đến như vậy sau khi nghe xong bản cover này. Bởi lẽ thể loại âm nhạc mà Bangtan Boys theo đuổi là những ca khúc hip hop sôi động. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chàng ca sĩ sinh năm 1995 này đã cho thấy được sự từng trải và khắc khoải trong giọng hát của mình. Thế nên dù có rất nhiều nghệ sĩ đã từng cover lại ca khúc đình đám "Someone Like You" của Adele, thì phiên bản này vẫn để lại một ấn tượng khó quên trong lòng người yêu nhạc.

Someone like you - V
I Will always Love You – Ailee
Có thể nói "I Will always Love You" là ca khúc đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp của diva hàng đầu thế giới Whitney Houston. Cho đến giờ, đây vẫn được coi là một trong những bản tình ca bất hủ và là một thách thức không hề dễ dàng cho bất kì ca sĩ nào muốn cover lại. Trong chương trình Immortal Song 2 vào tháng 4 năm ngoái, nữ ca sĩ Ailee đã trình bày ca khúc này với giọng hát ngọt ngào nhưng cũng rất mạnh mẽ, chạm đến trái tim của toàn bộ khán giả. Trước đó cô cũng từng nhận được rất nhiều khen ngợi khi thể hiện thành công rất nhiều bản hit đình đám khác như "Halo" (Beyonce), "No One" (Alicia Keys), "Umbrella" (Rihanna), "One Night Only" (Jennifer Hudson)…

I Will always Love You - Ailee
O Holy Night – Taeyeon (SNSD)
Tuy sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, chưa từng học tập hay sinh sống ở nước ngoài nhưng Taeyeon vẫn cho thấy được khả năng hát tiếng Anh điêu luyện của mình. "O Holy Night" là một trong những ca khúc Giáng Sinh nổi tiếng nhất trên thế giới và từng được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện như Nat King Cole, Mariah Carey, Celine Dion và Whitney Houston. Đây không phải là một ca khúc dễ hát nhưng một lần nữa Taeyeon lại chứng minh cho mọi người thấy tại sao cô ấy lại được coi là giọng ca chính của nhóm SNSD. Giọng hát tinh tế cùng với sự thể hiện của Taeyeon trên sân khấu đã làm nên màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời. 

O Holy Night - Taeyeon
Rolling in the Deep – Lee Hi
Màn biểu diễn ca khúc "Rolling in the Deep" trong cuộc thi Kpop Star năm 2012 đã giúp Lee Hi chinh phục toàn bộ ban giám khảo cũng như các khán giả. Phiên bản này của Lee Hi có giai điệu được xử lý chậm hơn so với bản gốc của Adele, cho phép cô đem đến nhiều cảm xúc hơn nhưng vẫn cho thấy được giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực của mình. Một điều nữa khiến cho mọi người phải thán phục Lee Hi, đó là vì ở vào thời điểm bấy giờ, cô gái này mới chỉ có 16 tuổi vậy mà giọng hát và cách xử lý ca khúc không hề thua kém bất kỳ đàn anh đàn chị nào. Điều đó cũng lý giải tại sao cô gái sinh năm 1996 này đã trở thành Á quân của cuộc thi Kpop Star và ngay lập tức đứng vào hàng ngũ những ca sĩ nổi tiếng nhất của Kpop.

Rolling in the Deep – Lee Hi
Lucky – Yonghwa & IU
"Lucky" là một ca khúc có giai điệu và ca từ vô cùng ngọt ngào, từng được trình bày qua giọng ca của hai ca sĩ nổi tiếng là Jason Mraz và Colbie Caillat. Ca khúc này sau khi ra mắt đã gặt hái được vô số thành công khi chiếm vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và từng giành được giải Grammy năm 2010 cho Hợp tác trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất. Là những ca sĩ được đánh giá cao ở khả năng ca hát, sự kết hợp đầy ăn ý của Yonghwa và IU đã chinh phục trái tim của rất nhiều khán giả. Các fan hâm mộ sau khi thưởng thức màn trình diễn này đều hy vọng cả hai sẽ có thêm nhiều sự hợp tác mới trong thời gian tới.

Lucky – Yonghwa & IU
Halo – Hyorin (Sistar)
Không phải tự dưng mà Hyorin lại được công chúng dành tặng danh hiệu "Beyonce của Hàn Quốc". Với khả năng thanh nhạc tuyệt vời, Hyorin đã khiến nhiều người phải nhớ đến như là một ca sĩ có chất giọng "khủng nhất" Kpop chứ không đơn thuần chỉ như là một thành viên của nhóm nhạc Sistar. Bên cạnh việc hoạt động cùng nhóm nhạc của mình, Hyorin còn thường xuyên cover lại những ca khúc tiếng Anh đình đám và cho thấy khả năng của mình không hề thua kém bất kì một nghệ sĩ quốc tế nào. Năm 2014, cô cũng là ca sĩ được chọn thể hiện ca khúc "Let It Go" phiên bản Hàn khi bộ phim hoạt hình "Frozen" được trình chiếu tại đây.

Halo – Hyorin & Yiruma
Happy – G. Soul
G. Soul có tên thật là Kim Jihyun, là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn vừa mới ra mắt làng nhạc Kpop vào đầu năm nay. Trước khi ra mắt như là một nghệ sĩ solo, G. Soul đã được một lượng lớn người hâm mộ Hàn Quốc công nhận tài năng và coi anh là phiên bản của R. Kelly sau khi thưởng thức một số bản cover mà anh từng đăng tải trên mạng. Với lợi thế về ngoại ngữ khi sinh ra và lớn lên tại Mỹ, cũng như là thực tập sinh được đào tạo lâu nhất từ trước đến giờ khi mất đến 15 năm khổ luyện, không có gì ngạc nhiên khi G. Soul đang là nghệ sĩ được công chúng quan tâm nhất hiện nay. Một trong những bản cover của anh rất được nhiều người yêu thích là "Happy" của Pharrell Williams, ca khúc bán chạy nhất năm 2014 tại Mỹ với 6,45 triệu bản và từng được đề cử giải Oscar cho Ca khúc trong phim hay nhất

Happy – G. Soul
Trúc An
Nguồn ảnh: Kpopstarz
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngụy trang nốt mụn kém duyên trong vòng 1 nốt nhạc chỉ với 6 bước thần thánh