Hai bức tranh đối lập của làng nhạc thế giới 2014

Khôi Nguyen 2015-01-27 14:45
- Dù xuất hiện không ít gương mặt mới đột phá ở các giải thưởng, bảng xếp hạng âm nhạc với vô số các bản hit đình đám nhưng xét về doanh thu bán đĩa, sự bùng nổ của các nghệ sĩ đình đám… thì khán giả vẫn chưa thật sự hài lòng.

Bức tranh ảm đạm - Lượng tiêu thụ album thấp đến giật mình

Một số nhận định bi quan cho rằng, năm 2014 là khoảng thời gian không thể tồi tệ hơn đối với các ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Lượng album bán ra trên thị trường xuống mức thấp kỷ lục. Số lượng album nhận giải bạch kim chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều hãng thu âm chạm mức báo động đỏ khi họ dồn quá nhiều kỳ vọng vào các siêu sao. Thậm chí, số lượng những nghệ sĩ mới xuất sắc cũng chưa làm thỏa mãn thị hiếu khán giả với những sản phẩm họ đã phát hành.  

Minh chứng cho sự bi quan đó không hẳn là không có cơ sở. Xét về số lượng album bán ra nhiều con số khiến cho tất cả mọi người phải giật mình. Trên bảng xếp hạng danh tiếng Billboard, Karmin với "Pulses" không thể ngờ mình phải nhận giải album có lượng tiêu thụ thấp đến thế. Sau tuần đầu tiên bán được 10.000 bản thì kết thúc năm 2014 album này chỉ bán hết tổng cộng chưa đầy 30.000 bản. Chính Billboard phải thừa nhận: “Đó là điều dường như chưa bao giờ xảy ra”. Nhưng không chỉ Karmin mà nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới cũng chịu sự thất thu. Diva lừng danh Mariah Carey với "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse" sau tuần đầu tiên bán hết 58.000 bản thì tính đến hết năm, album chỉ tiêu thụ được 117.000 bản. Jennifer Lopez với "A.K.A". thậm chí còn thất bại hơn khi chỉ bán hết 71.000 bản. Nữ ca sĩ da màu nổi tiếng Jennifer Hudson với "JHUD" cũng chỉ bán được vẻn vẹn 61.000 bản. "Animal Ambition" của 50 Cent thậm chí còn thất bại hơn khi chỉ bán được 124.000 bản. Con số này thấp hơn nhiều so với album trước đó của anh bởi chỉ trong tuần đầu ra mắt nó đã bán hết 160.000 bản.

Điều dễ nhận thấy nhất đó là trong danh sách top những album bán chạy nhất ngoài album nhạc phim "Frozen" thì chỉ có khá ít ỏi như: "1989" của Taylor Swift, "In the Lonely Hour" của Sam Smith… nhanh chóng vượt qua con số 1 triệu bản bán ra. Tuy nhiên, vì danh hiệu đĩa bạch kim chỉ dành cho album của các nghệ sĩ nên "Frozen" không giành được chứng nhận này. Những cái tên đình đám còn lại ngay cả như Beyonce cũng đành phải ngả mũ chào thua. Nhiều nghệ sĩ đình đám suốt nhiều năm qua như: Lady Gaga, Adele, Katy Perry, Madonna, Rihanna… trong năm 2014 cũng chưa thật sự đình đám như kỳ vọng dù họ vẫn rất giỏi kiếm tiền.


Album mới nhất của Taylor Swift - "1989" là một trong những album bán chạy nhất 2014.

Những gam màu tươi sáng - Sự lên ngôi của những ca sĩ trẻ

Tuy nhiên, trong bức tranh làng nhạc thế giới vẫn có những gam màu tươi sáng. Ba cái tên trẻ đột phá và nhận được nhiều sự tán dương nhất trong năm là Ed Sheeran, Sam Smith và Pharrell Williams. Ed Sheeran là nghệ sĩ được khán giả theo dõi trực tiếp các phần trình diễn nhiều nhất trên thế giới. Ngoài việc đi tour vòng quanh thế giới cùng Taylor Swift, anh còn xuất hiện trên hầu hết các sân khấu lớn, các giải thưởng âm nhạc. Sam Smith ngoài danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải thưởng MTV cũng trở thành người có nhiều đề cử giải Grammy nhất (6 đề cử), sánh ngang Beyonce. Riêng với Pharrell Williams, cùng với bản "Happy" đã đứng đầu danh sách top 100 ca khúc hot nhất 2014 trên bảng xếp hạng Billboard. Bên cạnh đó, hai ban nhạc nam đình đám là Take That và One Direction tiếp tục chứng minh sức nóng ở cả hai mặt trận: tour diễn thế giới và lượng album bán ra. Theo Boxscore, One Direction lập kỷ lục có tour diễn "Where We Are" đứng đầu năm 2014 với 290 triệu đô từ 69 buổi diễn, vượt qua Justin Timberlake, The Rolling Stones, Eagles hay Katy Perry.  


Beyonce dẫn đầu số đề cử Grammy 2015 với 6 đề cử.
Sam Smith cũng sánh ngang với Beyonce ở số đề cử.

Một sự kiện âm nhạc đình đám khác góp phần không nhỏ xua tan không khí ảm đảm của làng nhạc thế giới đó là liên hoan âm nhạc Coachella. Trong 2 tuần diễn ra sự kiện này, 78 triệu vé đã được bán ra.

Ở phương diện doanh thu, các ngôi sao hàng đầu thế giới vẫn khá thành công. Tuy nhiên, số tiền họ kiếm được ngoài bán đĩa, đi tour còn có sự đóng góp không nhỏ bởi các hợp đồng quảng cáo, kinh doanh cá nhân… Với các sao nữ, Beyonce lập kỷ lục khi thu về 115 triệu đô la Mỹ sau một năm làm việc cật lực. Những tên tuổi khác như: Taylor Swift, Pink, Rihanna, Katy Perry, Jennifer Lopez, Celine Dion… cũng đạt được doanh số vài chục triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, ở hạng mục dành cho các ngôi sao trẻ dưới 30 tuổi những cái tên như: Justin Bieber, On Direction, Bruno Mars… cũng bỏ túi vài chục triệu đô la Mỹ sau một năm làm việc cật lực.

One Direction – nhóm nhạc nam được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới cũng có tour diễn vô cùng thành công năm 2014.

Một điều khá thú vị đó là trong suốt 1 năm qua, không ít cái tên trong làng nhạc đã được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới. Đầu tiên phải kể đến One Direction – nhóm nhạc đầu tiên có 3 album ra mắt gồm: "Midnight Memories", "Up All Night" và "Take Me Home" đều giành vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng Billboard. Miley Cyrus cũng có tên trong sách kỷ lục khi trở thành ngôi sao nhạc pop được tìm kiếm nhiều nhất trên internet. Trên mạng xã hội, Shakira là ngôi sao được yêu thích nhất trên Facebook khi trở thành người đầu tiên vượt qua con số 100 triệu lượt thích. Trong khi đó, Katy Perry có số người theo dõi lớn nhất trên Twitter với hơn 61,7 triệu lượt.

Năm 2015 làng nhạc thế giới tiếp tục có nhiều kỳ vọng, đặc biệt là lễ trao giải Grammy vào ngày 8/2 tới đây. Bên cạnh đó với các kế hoạch tour diễn toàn cầu, những album đình đám của các siêu sao hứa hẹn mang đến nhiều đột phá hơn nữa.


Khôi Nguyên
Nguồn ảnh: Pop Sugar
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 son môi hot nhất thu đông năm nay nàng nào cũng nên ‘rinh’ ngay