Dự đoán giải Oscar 2015 cho nhạc phim hay nhất

2015-02-20 07:50
- Sau khi danh sách đề cử được công bố với một vài cái tên bị bỏ sót, những tín đồ điện ảnh lại tiếp tục bàn tròn thảo luận để xem đâu sẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Ca khúc trong phim hay nhất của Oscar 2015.

Các fan của "The Hobbit" hẳn vô cùng thất vọng khi “The Last Goodbye”, ca khúc tiễn biệt hùng tráng, khép lại loạt phim sử thi anh hùng ca giả tưởng đồ sộ và hấp dẫn “The Hobbit” bị gạt sang lề trong cuộc đua giành tượng vàng Oscar cho Ca khúc trong phim hay nhất (Best Original Song). Năm bài hát nhận được đề cử năm nay đến từ: Selma, “Beyond the Lights”, Begin Again, “The Lego Movie” và phim tài liệu "Glen Campbell... I'll Be Me". Bao gồm nhiều thể loại từ pop, country cho tới hip-hop, cuộc đua giành ngôi vị cao nhất trong hạng mục nhạc phim hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều thú vị. Tại lễ trao giải Oscar năm ngoái, "Let It Go", ca khúc chủ đề của phim “Nữ hoàng băng giá” (“Frozen”) đã nhận được giải thưởng uy tín này.


Ca khúc nào sẽ được xướng tên trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 87?

Hãy cùng điểm qua một vài thông tin liên quan, thưởng thức các ca khúc được đề cử năm nay và cùng dự đoán xem ca khúc nào sẽ chiến thắng giải thưởng Ca khúc trong phim hay nhất do Viện Hàn lâm bình chọn.

"Glory", nhạc phim "Selma" 

Sáng tác bởi John Stephens (John Legend) và Lonnie Lynn (Common)


Danh hiệu ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất không thể trượt khỏi tay cha đẻ của "Glory".

“Glory” đã giúp cho các nhà làm phim của “Selma” giành Quả cầu vàng, nhưng liệu nó có thể mang thêm về một giải Oscar? Sự kết hợp tuyệt vời giữa sức mạnh tinh thần với nhạc rap, "Glory" là hiện thân của nỗi tức giận, ý chí thay đổi, đạp đổ sự bất công và niềm tin vào tương lai của những người biểu tình trong phong trào dân quyền. Tác phẩm của John Legend và rapper Common tượng trưng cho sự thăng hoa và cảm hứng. Rõ ràng đây là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất của năm với cả sự độc đáo về thể loại sáng tác lẫn ca từ ý nghĩa. 

"Lost Stars", nhạc phim "Begin Again"
Sáng tác bởi Gregg Alexander và Danielle Brisebois


"Lost Stars" đối đầu trực tiếp với "Glory" trong hạng mục giải thưởng Oscar cho nhạc phim xuất sắc nhất.

Sau khi được Adam Levine trình diễn và Matt McAndrew hát lại trên chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice của Mỹ, “Lost Stars” ban đầu do chính Keira Knightley thể hiện trong “Yêu cuồng si” (“Begin Again”) đã gây được tiếng vang lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ của bộ phim. Ứng cử viên Gregg Alexander, cựu thành viên của nhóm alternative rock The New Radicals là người viết nên tác phẩm giành giải Grammy - "The Game of Love" do Carlos Santana và Michelle Branch thể hiện. Trong khi đó Danielle Brisebois, một cựu diễn viên nhí, là người sáng tác rất nhiều tác phẩm cho Paula Abdul, Donna Summer, Kelly Clarkson và Natasha Bedingfield, mà nổi bật nhất là ca khúc đình đám "Unwritten". Với một lý lịch sáng giá như vậy, “Lost Stars” chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm trong hạng mục tranh tài về âm nhạc trong phim.

"I'm Not Gonna Miss You", nhạc phim "Glen Campbell ... I'll Be Me"

Sáng tác bởi by Glen Campbell và Julian Raymond


Tác phẩm do chính Glen Campbell thể hiện trong bộ phim về cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật của ông thực sự khiến khán giả cảm động.

Bộ phim tài liệu "Glen Campbell... I’ll Be Me" của đạo diễn James Keach đã ghi lại cuộc chiến chống căn bệnh Alzheimer của ca sĩ nhạc đồng quê Glen Campbell. "I'm Not Gonna Miss You", bản ballad buồn bã miêu tả sự quên lãng ký tươi ức đẹp trong cuộc sống của huyền thoại nhạc đồng quê vang lên ở cuối bộ phim, là tác phẩm do chính Campbell thể hiện cùng sự góp giọng của Wrecking Crew. Vừa qua, ca khúc đã giành cúp vàng Grammy trong hạng mục Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất (Best Country Song). "I'm Not Gonna Miss You" được đánh giá là một tác phẩm xúc động, khiến nhiều người rơi nước mắt.

"Grateful", nhạc phim "Beyond the Lights"

Sáng tác bởi Diane Warren


Cơ hội chiến thắng của Grateful không cao.

“Grateful” từ bộ phim “Beyond the Lights" đã khéo léo khoe giọng hát đáng kinh ngạc của Rita Ora. Đây là một tác phẩm với phần cao trào bùng nổ, ca từ đầy cảm xúc cùng giai điệu gây nghiện, đặc biệt là với khán giả trẻ. Diane Warren, người sáng tác ca khúc từng được đề cử tới 6 lần cho hạng mục này tại giải Oscar, bao gồm “Nothing's Gonna Stop Us Now," "Because You Loved Me" và "Music Of My Heart", dù vậy nữ nhạc sĩ tài năng người Mỹ chưa một lần có cơ hội chạm tay đến tượng vàng. Theo dự đoán, cơ hội năm này dành cho cô cũng rất mong manh.

"Everything Is Awesome", nhạc phim "The Lego Movie"

Sáng tác bởi Shawn Patterson


Ca khúc chủ đề của "The Lego Movie" gây tranh cãi khi có tên trong danh sách đề cử giải Oscar năm nay.

“Everything Is Awesome”, trích từ phim hoạt hình “The Lego Movie" cho thấy một tinh thần phấn chấn tuyệt vời nhưng có lẽ không đủ sâu sắc và ấn tượng với đại đa số khán giả chứ chưa nói gì đến những hội viên tham gia bình chọn của Viện Hàn lâm. Sự có mặt của ca khúc này thậm chí khiến các fan của “The Hobbit: Battle of The Five Armies” và “The Hunger Games: Mockingjay Part 1” khó chịu khi chẳng may ẵm mất một đề cử quý giá mà đáng ra nên thuộc về “The Last Goodbye” hay “Yellow Flicker Beat”.


Lumye
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Viết cho em, cô gái của mùa đông