Đạo diễn Lê Hồng Quang: “Một khi còn tồn tại, tôi vẫn sẽ đứng vững trên phim trường”

Thu Huyền 2015-01-23 07:25
- Bộ phim hài Tết “Ván cờ vồ 2 - Biệt đội võ mồm” của đạo diễn Lê Hồng Quang là món quà Tết đầy ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán 2015.
Là phim hài võ thuật của Việt Nam, “Ván cờ vồ” thu hút sự ủng hộ vô cùng lớn của khán giả khắp cả nước. Đạo diễn kiêm võ sư Lê Hồng Quang, người tiên phong cho thể loại phim hài võ thuật của Việt Nam cũng chính là người "nhạc trưởng" của toàn bộ phim đã có buổi trò chuyện về một số thông tin quanh bộ phim Tết đầy hấp dẫn này. 
- Chào đạo diễn Hồng Quang! Không biết cơ duyên đến với hài võ thuật của đạo diễn là từ đâu?
- Đây là ý tưởng đã được ấp ủ trong tôi từ rất lâu. Bản thân tôi là người con của võ thuật cổ truyền, là người yêu võ, và cũng đã từng lăn lộn với phim trường, điện ảnh. Nên việc đưa đam mê với những thế võ cổ truyền vào phim ảnh là điều tâm huyết bấy lâu nay. 
Hơn thế nữa, tôi nhận thấy thể loại phim võ thuật hài hước cũng vô cùng thú vị, trong khi ở Việt Nam chưa có bộ phim nào như vậy. Do vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng này và mong “Ván cờ vồ” sẽ là bộ phim mở đầu cho hàng loạt bộ phim hài võ thuật thú vị sắp tới đây. 

Đạo diễn Lê Hồng Quang trên phim trường.
- Tại sao đạo diễn lại chọn một thể loại mới mẻ và liều lĩnh như vậy?
- Cũng có thể nói thể loại này khá liều lĩnh. Thế nhưng, vì đây là bộ phim tiên phong, nên chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu rất kỹ lưỡng, xây dựng kịch bản hài hước sâu sắc, chặt chẽ, khâu hình ảnh làm tới, nhiều hàm ý nghệ thuật và kết hợp với ê kíp làm phim tâm huyết. Do vậy, tôi tin tưởng rằng thể loại phim này sẽ không làm khán giả thất vọng. Các bộ phim vẫn đảm bảo kịch tính, nóng hổi với những pha võ thuật và cũng vẫn vui vẻ pha lẫn chút dung dị và ý nghĩa vốn có với thể loại hài Tết. 
Nhà sản xuất phim cũng là đơn vị cực kỳ dũng cảm khi dám tiên phong kết hợp để thực hiện thể loại mới mẻ và liều lĩnh này. 
- Năm nay đoàn làm phim có thay đổi gì giúp “Ván cờ vồ 2” nổi bật hơn “Ván cờ vồ 1” hay không?
- Chắc chắn sẽ có nhiều điều nổi bật hơn. Năm nay, chúng tôi không chỉ đầu tư mạnh hơn cả về kỹ thuật, phạm vi quay từ nông thôn tới thành thị (trong khi “Ván cờ vồ 1” chỉ xoay quanh khung cảnh làng quê), mà còn có sự tham gia của nhiều diễn viên hài gạo cội hơn nữa như nghệ sĩ Quốc Anh, Chiến Thắng, Quang Tèo, cùng người đẹp Trương Tùng Lan, Trương Phương… 
Nhiều bà con năm ngoái đã được tặng đĩa vẫn liên tục hỏi thăm chúng tôi “Ván cờ vồ” năm nay đã có chưa. Được sự ủng hộ của bà con, ê kíp cảm thấy rất vui và càng tâm huyết. 

Đạo diễn Lê Hồng Quang và người đẹp Trương Tùng Lan. 
- Anh có thể kể một số kỷ niệm khó quên của đoàn trong khi thực hiện làm phim?
- Thực sự đoàn làm phim của chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tập luyện võ thuật khá ít trong khi dàn diễn viên chính lại hoàn toàn không chuyên với võ. Thậm chí nhiều người còn trẹo chân, tay, bầm tím khắp cơ thể sau khi diễn. Đặc biệt là anh Quang Tèo, tuy thể trạng không được "trai trẻ" cho lắm, nhưng anh luôn cố gắng tự mình làm các thế võ, ít phải nhờ đến đóng thế, và kết quả là gặp phải không ít tai nạn khó quên (cười). 
Hơn nữa, thời gian bấm máy quay vào trung tuần tháng 9, trời nắng gay gắt cả ngày, khiến cả đoàn dễ bị mệt mỏi. Chưa kể bà con ra xem đoàn diễn khá đông, khiến chúng tôi cũng có thêm nhiều áp lực. Nhưng nhờ sự nhiệt tình động viên của bà con, mà chúng tôi đã biến áp lực thành động lực cố gắng để làm tốt nhất công việc của mình. Bên cạnh đó, ê kíp làm phim và các diễn viên cũng rất dí dỏm, vui vẻ. Nên không khí mệt mỏi cũng nhanh chóng được xua tan. 

Đạo diễn Lê Hồng Quang và đoàn làm phim.
- Sau bộ phim này, anh có định tiếp tục các dự án liên quan đến thể loại này hay không?
- Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những kịch bản hài võ thuật đặc sắc hơn để bấm máy làm phim.
Ngoài ra, tôi và các anh chị em trong đoàn thực hiện một số series chương trình truyền hình mang nhiều ý nghĩa đối với xã hội.
- Được biết anh Hồng Quang cũng đã từng làm diễn viên, lăn lộn khá nhiều trên phim trường. Vậy sắp tới anh có định làm diễn viên chính trong phim nào của mình hay không?
- (Cười) Tôi có lẽ đã qua cái thời làm diễn viên rồi. Trước kia cũng từng lăn lộn với nghiệp diễn. Giờ có lẽ xin phép đứng sau hậu trường, nhường phần diễn cho các đồng nghiệp để có thể hoàn thành tốt hơn công việc đạo diễn, quan sát kỹ hơn để bộ phim hoàn thiện hơn.
Nhưng cho dù ở vị trí nào thì tôi cũng sẽ cống hiến hết sức mình cho đam mê điện ảnh. Một khi còn tồn tại, tôi cũng vẫn sẽ đứng trên phim trường.
- Xin cảm ơn đạo diễn Hồng Quang. Chúc anh sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong trong những dự án điện ảnh của mình. 
Thu Huyền
Ảnh do nhà sản xuất cung cấp
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'