7 diva nhạc Pop lừng danh nhất thế giới

Lê Đức 2015-08-08 08:03
- Giọng hát huyền thoại và sự nghiệp âm nhạc đồ sộ đã đưa Diana Ross, Whitney Houston và Celine Dion trở thành những diva hàng đầu thế giới.

Aretha Franklin

Là nữ nghệ sĩ đầu tiên được lưu danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll, Aretha Franklin xứng danh là “diva số 1” - giọng ca xuất sắc bậc nhất thế giới mà không ai có thể chối cãi. “Nữ hoàng nhạc soul” sở hữu âm vực rộng, kỹ thuật điêu luyện và truyền cảm trong từng câu hát.
Sinh 1942 tại Memphis, Tennessee nhưng Aretha Franklin trải qua tuổi thơ ở Detroit, Michigan. Cuối thập niên 1960, bà trở thành một trong những ngôi sao quốc tế trong lĩnh vực nhạc Pop với 20 ca khúc dành vị trí số một trong bảng xếp hạng Billboard R&B Singles, hai trong số đó dành vị trí số một trên Billboard Hot 100. Bên cạnh đó, Aretha Franklin cũng là một trong những nghệ sĩ tiêu thụ đĩa nhạc lớn nhất, với 75 triệu bản album được bán ra toàn thế giới.
7 diva nhạc Pop lừng danh thế giới
Tạp chí Time đã xếp Aretha Franklin  vào top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỉ XX, đứng chung với hàng loạt vĩ nhân ở mọi lĩnh vực khác. Năm 2008, tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ Rolling Stone cũng bầu chọn bà ở vị trí số một trong danh sách 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Với 20 giải Grammy tính tới thời điểm hiện tại, trong đó có giải Grammy “Huyền thoại sống” và “Thành tựu trọn đời”, Aretha thực sự là một huyền thoại của âm nhạc thế giới. 

Diana Ross

Diana Ross là một trong số ít nữ danh ca đạt được 12 đề cử giải Grammy cao quý về âm nhạc của Hoa Kỳ. Tạp chí âm nhạc Billboard dành tặng bà danh hiệu “Nữ ca sĩ thành công nhất của thế kỷ XX” với tổng cộng 18 đĩa đơn đứng đầu bảng tại thị trường âm nhạc, trong đó 12 lần khi ở nhóm Supremes và sáu lần khi là ca sĩ solo. Diana cũng là một trong số những người có được hai “ngôi sao” trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, một với vai trò nghệ sĩ solo và một với vai trò thành viên tam ca The Supremes. 
7 diva nhạc Pop lừng danh thế giới
Nữ diva lừng danh đã phát hành tất cả 57 album, bao gồm cả những album của nhóm Supremes. Bà đã nhận một đề cử Giải Oscar cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn Billie Holiday trong bộ phim “Lady Sings the Blues” (năm 1972) cùng một giải Quả cầu vàng cũng cho vai diễn này. Ngoài ra Diana Ross cũng giành được giải thưởng vinh danh của giải thưởng vinh danh của Kennedy Center, American Music Awards và giải Tony Award cho chương trình riêng của bà mang tên “An Evening with Diana Ross”.

Barbra Streisand

Streisand đã được xếp vào hàng nghệ sĩ nữ có album bán chạy nhất mọi thời đại ở Hoa Kỳ trong vòng hơn 30 năm. Bà được xem như một trong những nghệ sĩ biểu diễn nữ thành công nhất trong lịch sử ngành giải trí hiện đại và là nữ ca sĩ bán được nhiều album nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ, được RIAA xác nhận là hơn 71 triệu đĩa ghi âm. Tính kiên định lạ thường và sự nổi tiếng được giữ vững đã tiếp tục giữ được sự nổi tiếng của bà trước công chúng trong 47 năm trong nghề âm nhạc điện ảnh. 
7 diva nhạc Pop lừng danh thế giới
Bà đã giành được giải thưởng Oscar cho danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Bài hát hay nhất trong phim” cũng như các giải Emmy, Grammy và Quả Cầu Vàng. Nổi danh từ những năm 60 của thế kỷ trước, Barbra Streisand đến nay vẫn tạo cho mình được một vị thế vững chắc trong lòng công chúng của thế kỷ XXI, vẫn chứng tỏ đẳng cấp siêu việt của mình mà ít nghệ sĩ nào có thể sánh được. Những người yêu nhạc ngày nay sẽ mãi nhớ đến bà là biểu tượng của nhạc Pop với bài ca bất hủ “Woman in love”.

Madonna

Tuy không có chất giọng trời phú, nhưng Madonna đã ngự trị trên đỉnh cao danh vọng âm nhạc trong suốt ba thập niên liên tiếp nhờ những yếu tố cộng hưởng. Thành danh vào thời kỳ đăng quang của kênh truyền hình MTV, Madonna  dùng sức mạnh của hình ảnh để chuyển tải điệu nhạc. Ngôn ngữ hình ảnh là cách để cho Madonna bù đắp, khuất lấp nếu không nói là che giấu những khuyết điểm về giọng hát của mình. Madonna có thể hát không hay, nhưng đổi lại cô có bước nhảy thuần thục, vũ đạo nhuần nhuyễn, công thức kỹ xảo tinh tế, lối dàn dựng công phu. Và do đó có luôn được khán giả yêu quý. 
7 diva nhạc Pop lừng danh thế giới
Với những nỗ lực cống hiến không ngừng cho ngành công nghiệp âm nhạc thế giới trong suốt hơn một phần tư thế kỷ, Madonna đã được công chúng ghi nhận là “một trong những ngôi sao nhạc Pop vĩ đại nhất mọi thời đại” và được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Pop”. Vào năm 2000, sách kỷ lục Guinness đã ghi nhận Madonna là "nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại" với tổng số album đã bán ra trên khắp thế giới là 211.5 triệu (không kể đĩa đơn) và là nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Madonna đã được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. 

Whitney Houston

Diva Whitney Houston sinh ra đã có một thanh quản khác thường. Âm vực rộng hơn ba quãng tám chắc khỏe, đầy đặn, mượt mà, vang đều ở tất cả các nốt, vẫn ví như cây vĩ cầm Stradivarius. Giọng hát Whitney được xem như một tượng đài đánh dấu bước nhảy của âm nhạc từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI - một giọng nữ trung (mezzo soprano) đẹp “vô song”. Cách xử lý ca khúc của nữ diva cực kỳ đặc biệt, trong đó mỗi bài hát là một kiến trúc hoàn chỉnh và người ca sĩ phải dành cho mỗi chi tiết một sự đối đãi riêng. Bao giờ Whitney Houston cũng tiết chế cảm xúc ở đoạn đầu, run rẩy một chút ở đoạn kế tiếp, rồi tập trung toàn bộ tinh lực và tình cảm để làm nên một cơn lốc, một trận gió giật ở điệp khúc và trận cuồng phong ấy sẽ giữ nguyên cường độ cho đến nốt nhạc cuối cùng.
7 diva nhạc Pop lừng danh thế giới
Sách kỉ lục Guiness đã phong tặng nữ diva danh hiệu “Nữ nghệ sĩ đạt nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại”. Whitney Houston cũng được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại khi bán được hơn 200 triệu album trên toàn cầu và lọt vào danh sách nghệ sĩ có số lượng tiêu thụ lớn nhất mọi thời đại. Trong toàn bộ sự nghiệp, nữ ca sĩ đã phát hành 6 album phòng thu, 1 album ngày lễ và 3 album nhạc phim, và tất cả đều được chứng nhận vàng, bạch kim, đa bạch kim hoặc kim cương. Nữ diva lừng danh qua đời ngày 11 tháng 2 năm 2012, một ngày trước lễ trao giải Grammy và đây là tin chấn động toàn cầu vào thời điểm đó. 

Mariah Carey 

Nhiều người không biết nên xếp chất giọng của Mariah Carey vào loại gì (nữ cao, nữ trung, nữ trầm) bởi vì quãng giọng đẹp của cô rất rộng, dù là trung hay cao giọng cô vẫn có thể giữ giọng hát vang, đều và thánh thót chứ không bị biến dạng và mất lực. Mariah còn có thể xuống những nốt mà nhiều giọng nữ trầm không thể xuống được. Cách sử dụng giọng hát của cô cũng rất đặc biệt, nữ ca sĩ thường sử dụng giọng giả (falsetto) trong những đoạn nhẹ của bài hát, cô còn có thể chuyển rất ngọt giữa các nốt ngân cao và các nốt bằng giọng giả thanh thấp.
7 diva nhạc Pop lừng danh thế giới
Công chúng chắc chắn luôn nhớ đến hình ảnh một diva tóc vàng rực rỡ trên sân khấu và thảm đỏ, và đôi lúc còn đỏng đảnh và hơi “thừa” nữ tính. Tuy nhiên không nhiều người biết cô chính là người sáng tác (hoặc đồng sáng tác) rất nhiều những hit của mình như “Hero”, “Vision of love”, “My all” hay “We belong together”. Một số người dù thích hay không thích giọng hát, cách hát của Mariah nhưng đều phải thừa nhận nữ diva là một “nhạc sĩ tài năng”, ngay cả một số huyền thoại đi trước cô như Arethe Franklin hay Patti Labelle cũng rất yêu thích các bài hát của cô và thậm chí còn cover lại một vài lần.

Celine Dion

Celine Dion sở hữu một giọng hát với âm sắc đẹp, mượt mà và sang trọng kiểu cổ điển châu Âu cùng những kĩ thuật thanh nhạc chắc chắn, giúp cô có thể hát trữ tình, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng bão tố, dữ dội, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi nhắc đến Celine, nhiều người đồng ý với nhận định của chuyên gia âm nhạc Stephen Holden trên báo The New York Times rằng: “Celine Dion là một ca sĩ xuất sắc với một giọng nữ cao mỏng, hơi một chút âm mũi, hầu như không rung và được hỗ trợ tốt bởi kĩ thuật hát. Cô ấy có thể thực hiện những quãng ngân và luyến láy phức tạp, tạo ra những đoạn thanh đầy sức biểu cảm và duy trì các nốt dài mà không hề suy suyển âm điệu".
7 diva nhạc Pop lừng danh thế giới
Giọng ca gốc Canada đã được trao giải Chopard Diamond tại World Music Awards cho việc trở thành nữ nghệ sĩ có doanh số đĩa nhạc lớn nhất mọi thời đại. Trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc, Celine Dion đã thắng 5 Giải Grammy, trong đó có giải “Album của năm” cho Falling into You và “Thu âm của năm” cho “My Heart Will Go On”. Tính đến thời điểm hiện tại, Celine là nghệ sĩ duy nhất có hai đĩa đơn tiêu thụ hơn 1 triệu bản tại Liên hiệp Anh. Giọng ca “Power of Love” xứng đáng là một trong những diva hàng đầu thế giới.
Xem thêm:

Lê Đức

Ảnh: Sưu tầm

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn yêu một người đàn ông