Tới Đà Lạt đừng bỏ qua nhà thờ Con Gà - nơi Tóc Tiên vừa tổ chức đám cưới

2020-02-21 13:01
- Nhà thờ Con gà 78 tuổi ở Đà Lạt là một trong những công trình kiến trúc Pháp lâu đời nhất phố núi, là điểm chụp ảnh hút giới trẻ.

Tọa lạc trên đường Trần Phú, nhà thờ Chính tòa Đà Lạt (tên chính thức: Nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari) khánh thành năm 1942 là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở phố núi. Đây cũng là nơi Tóc Tiên và Hoàng Touliver chọn tổ chức hôn lễ vào ngày 20/2/2020. Ảnh ticstawcs   

 

Nhà thờ nằm trên một khoảng đất cao, mặt bằng xây theo hình chữ thập (giống thánh giá), có chiều dài 65 m, rộng 14 m. Từ tháp chuông cao 47 m, bạn có thể nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới như hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt... Cửa chính nhà thờ hướng về núi Langbiang. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ kể, nhà thờ này chính là bối cảnh để ông sáng tác bài hát "Bài thánh ca buồn" năm 1944. Ảnh ticstawcs    

Đây là một trong số những kiến trúc Pháp lâu đời nhất còn sót lại ở Đà Lạt. Nhà thờ được thiết kế theo trường phái Roman. Bên trong gồm một thánh đường lớn ở giữa là nơi các đôi vợ chồng theo đạo Công giáo thực hiện nghi thức kết hôn, và hai gian nhỏ xây đối xứng nhau. Mái vòm hình vòng cung, hai hàng cột có hệ đầu cột trang trí hoa văn cổ điển tinh tế . Ảnh Wikipedia    

 Đặc biệt, các ô cửa sổ làm từ kính nhiều màu sắc sặc sỡ do xưởng Louis Balmet ở Grenoble (Pháp) chế tạo. Ban ngày, ánh nắng mặt trời xuyên qua khiến khung cảnh thánh đường thêm huyền ảo. Đa phần nội thất của nhà thờ như đèn chùm, phù điêu... được nhập khẩu từ Pháp. Ảnh Phong Vinh    

Đỉnh tháp chuông có gắn một thánh giá, trên thánh giá là tượng con gà bằng hợp kim nhẹ rỗng, quay quanh một vòng bạc. Chính vì thế, nhiều người quen gọi nơi đây là "Nhà thờ Con gà" để phân biệt với những nhà thờ khác ở Đà Lạt. Dân bản xứ cho rằng, đây là "đài dự báo thời tiết" khá chính xác của Đà Lạt, bởi để phòng gió tạt, các kiến trúc sư đã thiết kế con gà có thể quay theo chiều gió. Nên chỉ cần nhìn lên, bạn sẽ biết gió đang thổi hướng nào, từ đó suy ra lúc nào là gió mưa, hay nắng ráo. Ảnh martino_quang    

Toàn bộ chi tiết trên các mặt phẳng đứng đều theo kiểu mẫu của các nhà thờ La Mã ở châu Âu. Cánh cửa gỗ lớn màu nâu trở thành điểm "sống ảo" được nhiều người ưa chuộng khi tham quan nhà thờ Con gà. Ảnh Adrian Anh Tuấn    

Ngoài ra, đường Trần Phú trước nhà thờ là một trong những điểm săn hoa ban đẹp nhất ở Đà Lạt vào mùa xuân. Tháng một hằng năm, khi thời tiết dần ấm lên, khá đông bạn trẻ đến đây check-in trên cung đường hoa nở trắng giữa trung tâm thành phố . Ảnh daomaiphuong04   

Theo Ngoisao.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước