Tháng 10 dã quỳ sắp nhuộm vàng Đà Lạt, chuẩn bị hành trang để đi săn mùa hoa đẹp nhất trong năm

2019-10-11 13:00
- Du khách nên đến Đà Lạt vào cuối tháng 10 để ngắm hoa nở rộ và đặt phòng trước, tránh tình trạng kín chỗ.

Mùa hoa dã quỳ nở rộ hàng năm hút du khách khắp nơi đến Đà Lạt. Theo dân gian, loài hoa mang ý nghĩa cho tình yêu mãnh liệt vượt lên nghịch cảnh khó khăn. Dưới đây là những kinh nghiệm gợi ý cho chuyến ngắm hoa dã quỳ ở Đà Lạt.  

  Hoa dã quỳ như một "đặc sản" níu chân du khách đến Đà Lạt vào mỗi năm. Ảnh: Di Vỹ.   

Thời gian thích hợp 

Tuỳ thời tiết mà mỗi năm hoa dã quỳ nở vào thời điểm khác nhau. Thời gian lý tưởng để đến đây thường vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11. Bạn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi vào dịp cuối tuần. 

Phương tiện di chuyển 

Từ Hà Nội hay Đà Nẵng, du khách đều có thể sử dụng máy bay để di chuyển. Giá vé máy bay một chiều từ hai thành phố này đi Đà Lạt dao động từ 1,1 triệu đồng (đã bao gồm thuế và phí). 

Từ Sài Gòn, bạn có thể đi xe buýt giường nằm với giá 225.000 đồng một chiều, di chuyển 5 đến 7 tiếng. Các chuyến bay từ TP HCM đi Đà Lạt có giá dao động từ 940.000 đến 2,4 triệu đồng, tuỳ theo lịch bay và hãng hàng không. 

Lưu trú 

Dịch vụ lưu trú tại Đà Lạt phát triển khá nhanh trong những năm gần đây. "Thành phố tình yêu" cung cấp cho du khách đầy đủ loại hình lưu trú từ resort nghỉ dưỡng 4 - 5 sao đến khách sạn, nhà nghỉ và homestay. Bạn có thể tham khảo giá tại các trang đặt phòng trực tuyến như Traveloka, Agoda, Booking hay Luxstay. 

Cung đường nổi tiếng có hoa nở rộ 

Dọc theo những đường dốc quanh co, bạn sẽ bắt gặp thung lũng nép mình dưới cánh rừng thông. Vào ngày trời nắng, mây lờn vờn bên trên những đỉnh đồi. Nổi bật trên khung cảnh thơ mộng đó là sắc vàng của hoa dã quỳ kéo dài như vô tận. 

Trại Mát - Cầu Đất luôn đứng đầu danh sách các cung đường có hoa dã quỳ nở đẹp nhất ở Đà Lạt. Cung này cách trung tâm thành phố khoảng 30 km. Du khách có thể kết hợp ghé thăm đồi chè. Ngoài ra, từ đèo D'ran (thuộc địa phận thị trấn Đơn Dương), chân đập nước Đa Nhim cũng là nơi bạn dễ ngắm hoa. 

Một số cung đường khách bạn nên tham khảo như: Đèo Prenn và cao tốc Liên Khương, Dinh 3 - Hồ Tuyền Lâm - Đường hầm đất sét hay Tu Tra - Bồng Lai... Nếu ngại di chuyển xa, bạn có thể tìm đến một số địa điểm trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên, hoa ở các nơi này thường thưa và ít hơn.  

  Hoa dã quỳ khi nở tạo thành những mảng màu vàng, xanh rực rỡ. Ảnh: Di Vỹ.   

Các món ngon nên thử 

Sau chuyến đi dài trong ngày, du khách có thể tìm ra chợ đêm Đà Lạt để thử nhiều món ăn vặt đã thành thương hiệu cuả vùng đất này như bánh tráng nướng, sữa đậu nành, bắp nướng, khoai nướng... Nhiều hàng quán phục vụ bữa ăn tối bằng các món như bún riêu, bún bò Huế, hủ tiếu... 

Một số địa chỉ lâu năm hút khách là: bánh tráng nướng ngã ba Hoàng Diệu, bánh căn gốc bơ, lẩu gà lá é đường 3/4, bánh ướt lòng gà dốc Tăng Bạt Hổ, bún riêu cô Lan, lẩu bò Dã Chiến, bánh mì xíu mại ở ngã tư đường Bùi Thị Xuân - Thông Thiên Học... 

Lưu ý thêm 

Vào cuối năm, thời tiết ở Đà Lạt khá lạnh, du khách nên mang theo nhiều áo ấm. Một số vật dụng cần thiết khác như bao tay, nón len, khăn choàng cũng phù hợp để giữ ấm và trở thành phụ kiện giúp bạn đẹp hơn trong ảnh. 

Bạn có thể thuê xe máy tại nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố, giá 150.000 đồng - 200.000 đồng, tuỳ loại xe. Ngoài ra, du khách nên khởi hành vào sáng sớm để quay về thành phố vào buổi chiều, tránh trường hợp đi đường đèo, núi dốc vào buổi tối, khá nguy hiểm.  

Theo VnExpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên sóng Running Man hậu drama, Jack bị chỉ trích vì nói trống không, hành động thô bạo với đàn anh