Nếu yêu thích khám phá thiên nhiên, đừng ngần ngại du ngoạn Vang Viêng hoang sơ đầy bất ngờ

Minh Thái 2017-10-05 06:15
- Khi nhắc tới du lịch Lào, phần đông ai cũng cho rằng bên đó có chỗ nào để tham quan đâu mà đi. Đó là do bạn chưa biết rõ về Lào. Ngoài Vien Tian cổ kính và Luang Phrabang thơ mộng, Lào còn có thị trấn Vang Vieng - vùng đất được mệnh danh “xứ thần tiên” với cảnh sắc như mơ.

Đi Vang Vieng siêu tiết kiệm

Nếu xuất phát ở miền Bắc, bạn có thể đặt vé máy bay đi thẳng sang Lào đến Viên Chăn. Còn nếu như khởi hành ở miền Nam, việc săn vé bay qua Lào khá khó vì ít chuyến, bạn nên đặt chuyến bay sang Dong Muang (Thái Lan) và ngủ lại ở sân bay một đêm rồi đi xe buýt qua cửa khẩu Nong Khai tầm 5 tiếng tới Viên Chăn. Phí qua cửa khẩu là 12.000 kip (36.000 đồng/người). Bạn vẫn có thể xài tiền Thái hoặc tiền đô để đóng phí.

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)Tìm cảm giác về với thiên nhiên khi đến Vang Viêng

Đến với Vang Vieng, bạn không khỏi bất ngờ vì vùng này đúng chất hoang sơ.

Dù xuất phát như thế nào thì khi đã tới Viên Chăn, bạn sẽ phải đi xe 158 km mất 5 tiếng thì mới đến được Vang Vieng. Một là bạn đi xe buýt 50 chỗ (56.000 đồng/người), hai là bạn đi xe vans 16 chỗ, xe vans thì giá cao hơn (175.000 đồng/người).

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)

Nhà nghỉ ở Vang Vieng rất ít, chủ yếu là homestay dạng sàn gỗ siêu rẻ.

Đến với Vang Vieng, bạn không khỏi bất ngờ vì vùng này đúng chất hoang sơ. Cả thị trấn chỉ có một con đường lớn duy nhất băng ngang qua. Cho nên nhà nghỉ cũng rất ít, chủ yếu là homestay dạng sàn gỗ siêu rẻ, chỉ 50.000 kip (100.000 đồng/đêm). Tuy giá rẻ nhưng lúc nào trong nhà cũng có sẵn trà và cà phê cho khách pha uống thoải mái. Thú vị nhất ở Vang Vieng là rất hiếm người biết nói tiếng Anh. Dân địa phương chỉ hiểu tiếng Lào và tiếng Anh cơ bản. Nhưng may mắn cho bạn là không ít người Việt định cư và sinh sống ở đây.

Đi đâu, chơi gì ở Vang Vieng?

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)

Nam Song là dòng sông lớn nhất ở Vang Vieng.

Tubing trên dòng Nam Song: Nam Song là dòng sông lớn nhất ở Vang Vieng. Ở đây, người ta có trò chơi tubing, tức là nằm trên phao và cho nước chảy theo dòng từ đầu nguồn xuống hạ nguồn. Trò này đúng chuẩn thám hiểm bởi bạn chỉ cần thuê phao tầm 100.000 đồng/người và tự chơi, tự trôi 2 tiếng tương đương 10 km trên dòng Nam Song với chiếc áo lặn bên ngoài. Vui nhất là dọc bờ sông có rất nhiều quán nước, nếu bạn thích quán nào thì chỉ cần hô lên, chủ quán sẽ quăng dây ra phao kéo bạn vào, uống xong thì lên phao tubing tiếp.

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)

Nếu sợ mạo hiểm không dám chơi tubing, bạn nên chọn chèo thuyền kayak cho an toàn hơn.

Chèo thuyền kayak: Nếu sợ mạo hiểm không dám chơi tubing, bạn nên chọn chèo thuyền kayak cho an toàn hơn. Cũng dọc theo dòng Nam Song, 2-4 người sẽ lên thuyền, vừa chèo, vừa ngắm cảnh xung quanh. Thời điểm chèo thuyền kayak lý tưởng nhất là tầm 4 giờ chiều, trời mát và còn được ngắm hoàng hôn nữa.

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)

Du khách chuẩn bị chơi zipline, trò trượt dây trên không, đu từ cây này qua cây kia.

Trượt zipline: Zipline là trò trượt dây trên không, đu từ cây này qua cây kia, gần như không xuống đất trong 1 tiếng. Bạn sẽ được hướng dẫn chơi trước, trang bị thiết bị đầy đủ, sau đó được cột vào dây thừng rồi phóng từ trên cao 20 mét như Tarzan. Chơi khoảng vài lượt, bạn sẽ không còn sợ nữa, bắt đầu thích thú việc leo cầu dây giữa các đoạn ngừng trạm trên đường trượt dài tổng cộng 1,5 km.

Dark Cave và Blue Lagoon: Dark Cave là hang rỗng nằm trong bụng núi, ngập nước và chèo thuyền để vào. Vượt qua động thì sẽ tới Blue Lagoon, một vịnh nước cực kỳ xanh và trong vắt, bạn có thể nhìn rõ cá bơi dưới chân. Ở đây có một cây cổ thụ nằm chìa ngang giữa vịnh cao tầm 6 mét, nếu thích cảm giác mạnh thì bạn nên leo lên rồi nhảy xuống nước.

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)

Blue Lagoon đúng chuẩn xanh và trong vắt.

Phần lớn trò chơi ở Vang Vieng đều vô cùng thiên nhiên và ít bảo hộ. Bạn có thể mua tour tham quan trọn gói các điểm đến kể trên với giá 360.000 kip (1.080.000 đồng/người) hoặc thích trò nào thì chơi trò đó.

Ăn gì ở Vang Vieng?

Đặc sản ở đây là thịt nướng, đặc biệt là thịt dơi, khỉ, chuột, sóc. Nếu bạn không dám ăn thì có thể thử nhiều món lạ miệng khác như lá tía tô chiên ăn với mật ong, bánh nướng phô mai dê, mì cay súp gà, bánh cuốn hành phi, bánh mì nhồi nhân… với giá chỉ từ 7.000 - 10.000 kip (21.000 - 30.000 đồng/phần). Nếu thích món ngoại thì có bánh crepe ăn kèm với milkshake, còn rẻ nhất thì có dimsum chỉ 5.000 đồng/thố mà đầy đủ loại nhân.

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)

Rẻ nhất thì có dimsum chỉ 5.000 đồng/thố mà đầy đủ loại nhân.

Lạ nhất chính là món lẩu Sinbat truyền thống, nguyên liệu như lẩu thập cẩm của Việt Nam nhưng thực chất là lẩu nướng. Nồi lẩu có một phần nhô lên để rưới dầu và nướng trên đó, mỡ từ thịt nướng chảy xuống hòa vào nước lèo phía dưới sẽ làm vị ngon hơn. Phần lẩu này có giá 140.000 kip (420.000 đồng) nhưng đã đi Vang Vieng thì không thể không thử.

Một lần thử cảm giác “Into the wild” với Vang Vieng (Lào)

Món lẩu Sinbat lạ miệng "thần thánh".

Đối với những ai thích nghỉ dưỡng, Vang Vieng có lẽ không phải điểm đến lý tưởng, nhưng với dân thích phượt, khám phá, trải nghiệm thì nơi đây thật sự là thiên đường với cảnh sắc hoang sơ, ẩm thực độc đáo và rất nhiều trò chơi ú tim.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn