Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016

- Tại Festival Huế, du khách và người dân địa phương được chiêm ngưỡng những con diều tung bay trên bầu trời xứ Huế.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Ngày 29/4, lễ hội diều hưởng ứng Festival Huế 2016 được chính thức tổ chức ở khu vực Phu Văn Lâu, với sự tham gia của hàng trăm con diều với đủ màu sắc và kích cỡ.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Lễ hội diều năm nay quy tụ 3 CLB trong nước gồm CLB Diều Huế, Anh Vũ Huế và Phượng Hoàng (TP HCM) tham gia với trên 200 con diều và 50 nghệ nhân chơi diều. "Huế là thành phố nổi tiếng và là cái nôi của môn chơi diều. Dưới thời Bảo Đại, Phủ doãn Thừa Thiên thường tổ chức những cuộc thi diều trong các dịp lễ hằng năm. Bây giờ cũng đã có những tay chơi diều nổi tiếng như các ông Nguyễn Văn Bân, Trần Văn Bân, Ưng Sừng, Đoàn Chước", đại diện lãnh đạo Sở VH - TT - DL Huế, cho hay. 
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Họ là những người tìm tòi sáng chế ra những chất liệu mới để cải tiến con diều và nâng cao nghệ thuật thả diều. Trong những năm 1935-1940, ở Huế đã phổ biến loại diều bướm có màu sắc rực rỡ do nghệ nhân Ưng Sừng sáng chế.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Ông Nguyễn Thanh Vân (67, CLB diều Phượng Hoàng, TP HCM), cho biết, đây là lần thứ 7 ông tham gia lễ hội diều ở Festival Huế. 
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Lễ hội thực sự là nơi giao lưu và học hỏi kinh nghiệm cùng chia sẻ niềm đam mê đối với môn nghệ thuật dân gian này.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
“Trước kia, cha ông ta dùng giấy làm diều để thỏa đam mê. Hiện nay, chơi diều đã nâng lên thành một môn nghệ thuật. Diều được làm từ vật liệu nhẹ, vải và sườn từ cacbon nên diều có khối lượng rất nhẹ, dễ dàng bay cao được”, ông Vân tâm sự.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Lễ hội diều được tổ chức từ ngày 19-4/5 kết hợp song song giữa chương trình triển lãm và thả diều. Cánh diều mang biểu tượng Festival Huế 2016. 
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Cánh diều mang hình dáng kỳ lạ bay trên bầu trời TP Huế.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Diều Rukaku - một trong những loại diều truyền thống của Nhật Bản.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Màn biểu diễn diều liên hoàn - một nét mới của lễ hội Festival Huế 2016, do CLB diều Phượng Hoàng (TP HCM) thể hiện.
 Mãn nhãn trước những cánh diều lướt gió ở Festival Huế 2016
Cánh diều bướm được câu lạc bộ diều Huế trang trí tỉ mỉ. "Đến Festival Huế năm nay, ngoài các tiết mục nghệ thuật độc đáo, du khách cũng có dịp thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm âm hưởng xứ Huế", ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho hay.

Festival Huế 2016 diễn ra từ 29/4-4/5, với chuỗi hoạt động gồm 53 lễ hội, chương trình nghệ thuật và 49 hoạt động hưởng ứng. Trong đó, có 11 chương trình, lễ hội chính như lễ khai mạc, lễ tế Giao, Đêm Hoàng Cung, lễ hội Quảng Chiếu, chương trình Về miền Hương Ngự, Lễ hội đường phố, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn… Ngoài có 32 suất diễn của 21 chương trình có bán vé, người dân có thể thưởng thức 28 suất diễn của 21 chương trình không bán vé.

 

Đoàn Nguyên - Ngọc Minh

(Theo Zing.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đẹp da bằng cách dùng cà chua đông đá