Gợi ý lịch trình 'trốn' tới quốc đảo Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Minh Thái 2017-11-29 10:27
- Singapore gần như là điểm đến cực kỳ quen thuộc với du khách Việt Nam rồi. Tuy nhiên, đi làm sao không tốn nhiều tiền mà vẫn trải nghiệm được chuyến du lịch trọn vẹn thì bạn nên “nghía” qua một số mẹo nhỏ sau đây.

Vé máy bay

Bay từ Việt Nam sang Singapore chỉ mất 2 giờ bay, giấy tờ lại đơn giản, điều bạn cần làm là "săn" vé máy giá rẻ từ khoảng 2 đến 4 tháng trước khi đi. Nếu may mắn bạn sẽ mua được vé máy bay khứ hồi giá khoảng 1.800.000 đồng, bao gồm tất cả các thuế phí liên quan.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Biểu tượng của Singapore tại Merlion Park.

Điều bạn cần lưu ý nữa là nên chọn giờ bay sao cho thuận tiện với lịch trình nhất. Bạn nên đến Singapore tầm sau 1 giờ trưa và rời sân bay về Việt Nam lúc đầu giờ chiều là được. Vì nếu bạn đến và rời Singapore vào sáng sớm hoặc tối khuya thì sẽ gây khó khăn trong việc nhận và trả phòng khách sạn.

Phòng khách sạn

Với chi tiêu “hạt dẻ”, bạn tránh đặt khách sạn sang chảnh mà nên chọn dạng phòng nghỉ tập thể và dùng chung khu vệ sinh sẽ có mức giá rẻ hơn, chỉ tầm 250.000 đồng/đêm.

Một đề xuất cho bạn là nhà nghỉ Meadows Hostel tại khu Lavender - số 7 Hamilton Rd với mức giá tầm trung và dịch vụ tương đối. Nhà nghỉ này còn gần MRT và trạm buýt, có cung cấp sim 4G, bữa ăn sáng, cục sạc chuyển nguồn điện miễn phí.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Bạn có thể tham khảo nhà nghỉ Meadows.

Bạn đừng nên chọn phòng khu Little India hoặc khu Geylang. Hai khu này giá có thể rẻ hơn nhưng chất lượng khá tệ.

Vé tàu điện và xe buýt

Ở Singapore, có một hệ thống tàu điện và xe buýt lớn. Khi di chuyển, thay vì mua vé lượt, bạn nên mua thẻ Singapore Tourist Pass với giá 350.000 đồng để đi lại trọn gói trong vòng 3 ngày.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Bạn nên mua thẻ Singapore Tourist Pass để đi lại trọn gói trong vòng 3 ngày.

Với chiếc thẻ này, bạn có thể bắt ít nhất gần 40 chuyến tàu điện và xe buýt trong suốt chuyến đi mà chẳng phải tốn thời gian mua vé lượt hay tốn thêm chi phí. Bạn nhớ không về trễ sau 11 giờ đêm vì khi đó tàu điện và xe buýt sẽ ngừng hoạt động. Sau 3 ngày, bạn sẽ hoàn trả thẻ và lấy lại tiền cọc.

Một điều cần nhớ rõ là không được mua thẻ này ở bất cứ nơi nào khác ngoài phòng vé chính thức ngay trước trạm tàu điện. Mặc dù là một đất nước văn minh nhưng Singapore không thiếu dân bán vé "chợ đen" hay lừa gạt du khách mua vé giả hoặc vé giá cao so với thực tế.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Một góc Singapore về đêm.

Ăn uống

Với túi tiền hơi eo hẹp, bạn nên đến Hawker Centre để được ăn các món đặc sản như cháo ếch hay sườn hầm với giá rẻ hơn các nhà hàng nổi tiếng rất nhiều. Ở đây còn có cả cua sốt ớt, bún gạo xào, cháo gà sốt đậu… Trong khu này, 3 quán nổi tiếng nhất là Old Airport, Maxwell và Tiong Bahru.

Các món ăn rẻ nhất là 35.000 đồng/phần, đắt nhất cũng chỉ 105.000 đồng/phần mà thôi. Tổng cộng bạn có ăn đến 6 buổi đi nữa với các món đắt nhất thì cũng chưa tới 1 triệu đồng.

Tham quan và mua sắm

Các điểm đến nổi tiếng ở Singapore gồm có China Town, Little India, Merlion Park… là miễn phí. Với những điểm như Universal Studio, thủy cung S.E.A hay National Orchid Garden thì bạn nên mua vé trước trên trang web trước khi sang Singapore sẽ có giá rẻ hơn, tầm 500.000 đồng cho nhiều điểm đến.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Những điểm như Universal Studio, thủy cung S.E.A hay National Orchid Garden thì bạn nên mua vé trước.

Còn mua quà lưu niệm thì đến Garden By The Bay, Marina Bay Sands, Esplanade Theatre… thì sẽ thoải mái mua được nhiều vật phẩm, có giá từ 170.000 đồng cho tới 1.050.000 đồng.

Với ngân sách này thì bạn có thể tham quan lẫn mua sắm trong chừng mực mà vẫn dư tầm 420.000 đồng. Số tiền này bạn có thể dùng để đến các phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng và công viên hoặc thăm thú các hiệu sách và quầy đĩa CD.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Các phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng và công viên hoặc thăm thú các hiệu sách và quầy đĩa CD... cũng là những điểm đến thú vị.

CD thì có That CD Shop nổi tiếng còn mua sách thì nên ghé Kinokuniya và BookActually. Các cửa hàng này mở khá trễ nên bạn nên ghé vào buổi chiều chứ đừng đi từ sáng sớm.

Một số lưu ý khác

Không cần mang theo trên 500 SGD (trên 8.500.000 đồng) mới được nhập cảnh như nhiều người vẫn đồn. Chỉ cần đến hải quan trình bày rõ về chuyến đi, đã mua vé bay khứ hồi, đã đặt phòng ở đâu và sẽ tham quan đâu là được.

Không được quên các giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, vé máy bay, phiếu đặt phòng… và tất nhiên là smart-phone để tra cứu thông tin.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Singapore khá giống một Sài Gòn thu nhỏ.

Quần áo nên chọn loại mát mẻ vì Singapore nóng ẩm quanh năm, không thích hợp để bạn ăn diện thời trang mùa đông dù cho bạn có đi du lịch tháng 12 đi chăng nữa.

Nên đi giày thể thao và tất mềm để đỡ đau mỏi chân. Đi dép lê rất thoải mái nhưng bảo đảm về đêm bạn sẽ mỏi nhừ.

Đi Singapore 3 ngày 2 đêm chỉ tốn 5,5 triệu đồng

Không chỉ hiện đại, Singapore còn có những góc rất cổ kính.

Tiếng Anh rất cần thiết để giao tiếp vì chắc chắn sẽ không ai hiểu khi bạn nói tiếng Việt đâu. Thái độ cũng nên lịch sự và hiện đại, đặc biệt tránh xả rác nếu không muốn bị phạt tiền.

Với các mẹo trên đây, việc đi Singapore tự túc lại tiết kiệm không hề khó khăn. Tùy vào từng thời điểm trong năm, nếu bạn săn được vé bay khuyến mãi và giá phòng lúc thấp điểm, đảm bảo chi tiêu sẽ còn tiết kiệm hơn rất nhiều.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toàn cảnh scandal của Jack