Điểm đến bí ẩn đầy mê hoặc ai cũng muốn ghé thăm nhưng bị 'cấm cửa'

Ngọc Huyền 2017-06-18 13:30
- Có những địa điểm “mời gọi” bạn tới thăm quan nhưng có những điểm đến du khách muốn cũng không vào được.

Kofun (Nhật Bản)

Nằm tại thành phố Sakai, tỉnh Osaka, Nhật Bản, Kofun là những gò mộ huyệt, nơi an giấc ngàn thu của các thành viên gia đình Hoàng gia Nhật Bản. Lăng mộ hình lỗ khóa lớn nhất trong số các gò mộ huyệt. Đây là nơi an nghỉ của hoàng đế Nhật Bản Ninkotu. Khu phức hợp mộ táng này cấm du khách tới thăm. Vào những dịp hiếm hoi các nhà khảo cổ mới được tới với sự cho phép của Tòa án hoàng gia Nhật Bản.

Đảo Bắc Sentinel (Ấn Độ)

Các thổ dân sống trên đảo thống trị hòn đảo thiên đường này. Bất cứ ai có ý định lên đảo người bộ lạc Sentinelese sẽ dùng giáo và mũi tên để tấn công. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các nhà chức trách Ấn Độ cấm bất cứ ai tới đây. Đảo Bắc Sentinel được coi là một trong những địa điểm cô lập nhất thế giới.

Nhà thờ Đức mẹ Mary Zion (Ethiopia)

Nằm ở tỉnh Tigray (Ethiopia), Nhà thờ Đức mẹ Mary Zion là nhà thờ quan trọng nhất của giáo hội người Ethiopia. Nơi đây lưu giữ Hòm giao ước – vật thánh quan trọng nhất của một tôn giáo đã mất tích từ lâu. Chỉ có vị Cha xứ được vào thăm nom nơi này.

Đảo Kaho'olawe (Mỹ)

Kaho'olawe là hòn đảo nhỏ nhất trong tổng số 8 hòn đảo chính của quần đảo Hawaii. Trước đây, hòn đảo này từng là sân tập của Hải quân Mỹ. Ngày nay, Kaho’ olawe được sử dụng cho các hoạt động tinh thần, văn hoá bản địa Hawaii và các mục đích sinh hoạt, bảo tồn thiên nhiên. Cách duy nhất để tới đây là bạn hãy tham gia một trong những đội tình nguyện viên làm việc để khôi phục lại môi trường địa phương.

Tháp British Telecom (Vương quốc Anh)

British Telecom là một tháp truyền thông nằm ở Fitzrivia, Luân Đôn, nước Anh. Kể từ sau sự cố nổ bên trong tháp, các nhà hàng đã đóng cửa vì lý do an ninh. Thỉnh thoảng, tháp British Telecom được dùng cho các sự kiện của tập đoàn BT Group. Mọi người vẫn có thể ngắm nhìn tháp này từ bên ngoài.

Thị trấn ma Varosha (Síp)

Thị trấn Varosha tiếp giáp với thành phố Famagusta từng là địa điểm du lịch hàng đầu của đảo Síp. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, vào tháng 7/1974, thị trấn này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ thâu tóm trong cuộc chiến với Hy Lạp. Người dân phải sơ tán. Kể từ sau đó, thị trấn này bị rào lại, bỏ hoang và thành điểm tuần tra của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảo Sable (Canada)

Đảo Sable được gọi là “Nghĩa địa của Đại Tây Dương”. Hòn đảo có dân số chưa đến 30 người và là nghĩa trang thực sự của các con tàu đắm. Hòn đảo Sable là khu bảo tồn thiên nhiên và là thiên đường của những chú ngựa hoang. Muốn tới đây, bạn phải viết một bản kiến nghị lên chính phủ Canada và nêu rõ lý do của chuyến đi.

Hang Lascaux (Pháp)

Hang Lascaux là quần thể hang động nổi tiếng nằm ở phía Tây Nam nước Pháp. Để gìn giữ những bức tranh vẽ trên đá từ thời kỳ đồ đá cũ, lối vào của hang Lascaux hiện đang đóng cửa, hạn chế du khách.

Thác nước dưới biển ở đảo Mauritius

điểm đến bí ẩn

Khi nhìn từ trên cao xuống, đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương như một thác nước khổng lồ. Tuy nhiên vẻ đẹp kỳ diệu này chỉ là một dòng chảy của cát và bùn khoáng dưới lòng biển như đổ xuống tạo nên ảo ảnh thác nước dưới lòng biển.

Ngọc Huyền – Theo Brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10