Đất nước vừa sản xuất thành công vắc-xin phòng Covid-19 hóa ra lại đẹp như thế!

2020-08-13 10:00
- Dưới đây là những địa điểm nên đến thăm khi bạn đặt chân đến xứ sở Bạch Dương.

1. Petersburg

Nếu có tới xứ sở Bạch Dương thì đừng bỏ qua những điểm đến thú vị

Petersburg được biết đến là thủ đô văn hóa của Nga. Nơi đây có hơn 200 bảo tàng và một số tòa nhà như Cung điện Catherine và Nhà thờ Chúa cứu thế. Petersburg cũng là một điểm đến thú vị cho những người yêu sách. Đừng quên ghé thăm các hiệu sách cũ và một số thư viện trong thành phố, chẳng hạn như Thư viện Quốc gia Nga. Petersburg còn có cuộc sống về đêm thú vị.

2. Moscow

Nếu có tới xứ sở Bạch Dương thì đừng bỏ qua những điểm đến thú vị

Thành phố thủ đô Moscow chắc chắn là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi tới Nga. Hãy tới bảo tàng nghệ thuật như Phòng trưng bày Tretyakov, các nhà hàng cao cấp như White Rabbit, Nhà hát Bolshoi, Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, lăng Lenin và chợ trời Izmailovo.

3. Vòng Bắc Cực (Murmansk)

Nếu có tới xứ sở Bạch Dương thì đừng bỏ qua những điểm đến thú vị

Vòng Bắc Cực được coi là vương miện của nước Nga. Là rìa phía bắc của thế giới, khu vực này là địa điểm lý tưởng cho những người muốn đi ngắm sao và nếu may mắn có thể bắt gặp Bắc Cực quang. Đi đến thành phố lớn nhất ở vòng Bắc Cực Murmansk là bạn có thể đi đến những ngôi làng như Teriberka gần đó để ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và nghĩa địa thuyền tạo nên một trải nghiệm siêu thực.

Bạn cũng nên đến thăm một trang trại husky gần thành phố để tiếp xúc với những chú chó hoàng gia đáng yêu.

4. Kazan

Nếu có tới xứ sở Bạch Dương thì đừng bỏ qua những điểm đến thú vị

Thủ phủ của vùng Tatarstan - Kazan là một trong những thành phố thú vị nhất ở Nga, nơi có di sản Hồi giáo đồng thời kết hợp với Cơ đốc giáo Chính thống. Kazan có cả các nhà thờ Cơ đốc giáo chính thống đầy màu sắc cũng như các nhà thờ Hồi giáo tuyệt đẹp như nhà thờ Hồi giáo Khul Sharif.

5. Bán đảo Kamchatka

Nếu có tới xứ sở Bạch Dương thì đừng bỏ qua những điểm đến thú vị

Bán đảo Kamchatka là một bán đảo dài khoảng 1.250 km ở miền Viễn Đông nước Nga. Bán đảo có nhiều núi lửa rộng lớn, có Thung lũng mạch nước phun và là nơi sinh sống của gấu. Có một số tour đi bộ xuyên rừng và cắm trại bên trong vô số khu dự trữ sinh học nằm trong thung lũng là gợi ý lý tưởng cho những ai muốn khám phá thiên nhiên.

Ngọc Huyền – Theo tripsavvy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản trong 5 phút giúp bạn gái có được đôi chân bút chì thon gọn như IU