Chuyến 'hành xác sung sướng' chinh phục cực Tây A Pa Chải

Phương Thảo 2016-10-08 19:25
- Chinh phục được cực Tây A Pa Chải vào những ngày mưa quả là một cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách với chúng tôi.

Trải qua nhiều hành trình xa gần cùng nhau, mỗi hành trình là một trải nghiệm đặc biệt, nhưng có lẽ hành trình đến với A Pa Chải là hành trình để lại nhiều kỷ niệm cũng như trải nghiệm nhất đối với chúng tôi - nhóm bạn cùng mê xê dịch và chinh phục những miền đất mới.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Hà Nội với việc 12 tiếng vật vã trên ô tô để tới được Điện Biên. Buổi sáng đầu tiên, sau khi hoàn tất các thủ tục thuê xe máy, chúng tôi dành trọn thời gian để thăm quan 1 số di tích lịch sử nổi tiếng như hầm tướng Đờ Cát, đồi A1, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ .

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Sau đó nhóm tiếp tục hành trình 192km với đích đến là thị trấn Mường Nhé – đây là điểm dừng chân cách A Pa Chải khoảng 80km.

Ngày thứ hai, mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc hành trình trình lúc 4h30 sáng. Cảm giác phóng xe giữa núi rừng, xuyên qua sương sớm và những cụm mây bay là là mặt đất thật là sảng khoái.

Có mặt tại tại đồn biên phòng A Pa Chải lúc 8h, sau khi hoàn tất các thủ tục tại đồn biên phòng, chúng tôi tiếp tục di chuyển bằng xe máy để tới chân núi – nơi xuất phát điểm để chinh phục cực Tây A Pa Chải.

Từ đồn biên phòng, chúng tớ phải đi thêm tầm 5km đường mòn để tới chân núi. Trời lúc mưa lúc tạnh như muốn thử thách lòng người. Con đường đất sau những trận mưa rào càng trở nên lầy lội, trơn trượt, báo hiệu một chuyến đi nhiều thử thách.

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Những khúc cua uốn lượn men theo triền núi, 1 vài chặng trên đường do mưa lớn nên đất đá lở nhiều chặn ngang đường đi.

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Vượt qua tất cả những khó khăn ban đầu, chúng tớ đã tới được chân núi để bắt đầu hành trình chinh phục cực Tây A Pa Chải.

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Những cơn mưa lại kéo đến dồn dập, con đường trơn trượt giờ đây càng thêm khó khăn gấp bội khi càng đi càng dốc đứng. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau để vượt qua thử thách ấy.

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Ngoài những cái nắm tay, thì thân cây, rễ cây, đến cả cỏ tranh cũng là điểm bám để chúng tôi leo lên đến được đỉnh.

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Có những thời điểm tưởng chừng như chúng tớ không thể bước tiếp được nữa,chân trùng gối mỏi, thân thể rã rời.

Chuyến 'hành xác sung sướng' chinh phục cực Tây A Pa Chải

Sau hơn 4 tiếng dầm mưa leo núi, chúng tôi đã tới được điểm đích. Nỗi niềm sung sướng, hạnh phúc đan xen niềm tự hào dân tộc khi đứng trước cột mốc số 0 - điểm giáp ranh giữa biên giới 3 nước Việt Nam- Lào – Trung Quốc , cảm xúc đó thật khó để diễn tả bằng lời. Dẫu quãng đường đi không khác gì "hành xác" nhưng sự sung sướng, tự hào khi được đứng ở điểm cực Tây của Tổ quốc khiến chúng tôi như quên hết mệt mỏi và vất vả.

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Hành trình lúc leo lên gian nan bao nhiêu thì hành trình leo xuống khó khăn,vất vả không kém khi trời lại tiếp tục mưa lớn.

Có những đoạn đường trơn dù cố hết sức cũng không thể đi được bình thường bằng 2 chân mà phải dùng... mông để tiếp đất xuống núi.

Hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Sau hơn 3 tiếng chúng tôi cũng đã xuống được chân núi an toàn để lại tiếp tục hành trình về với thị trấn Mường Nhé để ăn uống nghỉ đêm.

Ngày thứ ba, đoàn chúng tôi hành trình quay trở lại thành phố Điện Biên lên xe về Hà Nội, tạm biệt núi rừng quay trở lại với cuộc sống thường nhật.

Với chúng tôi, đây không chỉ đơn thuần là 1 hành trình "hành xác" sức khỏe mà còn thử thách cả ý chí của người chinh phục. Chuyến đi khiến mọi người thấm thía hơn một điều rằng hãy đi để biết được giới hạn của bản thân, hơn thế nữa là để cảm nhận vẻ đẹp muôn màu của đất nước hình chữ S xinh đẹp. Tuy nhiên, trước khi xách ba lô lên và đi, các bạn hãy tự chủ động trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng sinh tồn để hành trình diễn ra được suôn sẻ tốt đẹp.

 Lưu ý:

Mang theo đồ dùng hết sức gọn nhẹ, cần thiết khi chinh phục A Pa Chải vì phải leo dốc đứng khá nhiều.

Đi giày chắc chắn để đảm bảo cho việc leo dốc, leo đá.

Mang theo áo mưa vì mùa này dễ gặp những cơn mưa bất chợt.

Phương Thảo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau