Chuyến đi Mộc Châu 'nhớ đời' giá 'hạt dẻ' của cô nàng 8X

Tường Vy 2017-12-25 06:15
- Có một vài nơi mình có thể ghé thăm nhiều lần mà không chán. Mộc Châu chính là một nơi như thế. 3 năm trở lại đây, vừa vô tình, vừa hữu ý, đều ghé qua nơi này. Để trải nghiệm, nghỉ dưỡng, khám phá, hay trốn chạy... chắc là bao gồm tất cả.

"Có bạn hỏi mình: Mộc Châu thế nào? Nói một cách công tâm thì Mộc Châu đẹp như một "nàng thơ", được nhìn ngắm đã là một niềm hạnh phúc. Vậy nên cứ đi thôi, đi để được hít thở bầu không khí sạch, được phơi người dưới nắng vàng, được chạy xe trên những cung đường Tây Bắc dài bất tận…

Đó là những chia sẻ của bạn Tường Vy về chuyến du lịch tới “thiên đường của miền Bắc – Mộc Châu” đầy thú vị chỉ với 400 ngàn đồng cho 2 ngày cuối tuần. Dưới đây là kinh nghiệm của cô nàng 8x chia sẻ với Emdep.vn về chuyến đi của mình.

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Cung đường chữ S huyền thoại 

Mộc Châu với mình vừa quen vừa lạ, vừa thân thuộc, vừa xa cách. Mộc Châu năm nay khác năm ngoái, và khác xa năm kia. Chọn Mộc Châu là điểm đến bởi nơi này cách Hà Nội không quá xa, chỉ vẻn vẹn 200km với hơn 5 giờ chạy xe máy.

Di chuyển tới Mộc Châu

Vốn là người thích khám phá nên mình chọn phương tiện là xe máy. Vì đi như vậy các bạn vừa có thể chủ động về thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại và hơn hết là tạo cho mình một chuyến đi khó quên.

Từ Hà Nội tới Mộc Châu có 2 lối đi, hướng thứ nhất là chạy Hà Đông - Xuân Mai theo quốc lộ 6 là tới Mộc Châu. Hướng thứ hai đi theo Đại Lô Thăng Long, hết đại lộ thì rẽ trái đến Xuân Mai, đến Xuân Mai thì rẽ phải theo đường 6 hướng Hòa Bình – Sơn La.

Đoạn đường từ Hà Đông đi Xuân Mai không quá đông lại gần hơn so với đi Đại lộ Thăng Long nên mình chọn theo hướng này. Đến Hòa bình các bạn đi theo hướng Hòa Bình- Dốc Cun - đèo Thung Khe - Mộc Châu, vì đường rất dễ đi và có đầy đủ biển chỉ dẫn nên bạn các bạn tìm hiểu qua google trước là được.

Còn nếu bạn không đủ sức để đi xe máy, bạn cũng có thể chọn xe khách làm phương tiện di chuyển lên Mộc Châu. Bạn có thể bắt xe Bắc Sơn, xe Hải Vân chuyến Hà Nội – Sơn La tại bến xe Mỹ Đình. Hoặc xe Yên Nghĩa – Mộc Châu tại bến xe Yên Nghĩa, xe này chạy ngày 2 chuyến, chuyến sáng vào lúc 6h30 và chuyến chiều lúc 13h30. Giá vé khoảng 120.000 -140.000/người.

Đến Mộc Châu vào mùa nào?

Mùa nào ở Mộc Châu cũng đẹp, nhưng nếu đẹp nhất là khoảng cuối Đông đầu Xuân. Khi đó bạn không chỉ được đắm mình trong làn sương mờ ảo mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của những bông hoa Mận, hoa Đào, được “mãn nhãn” bởi cảnh sắc của những cánh đồng, những sườn đồi cải trắng.

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Những cánh đồng hoa cải trắng ẩn mình dưới màn sương buổi sớm

Ở đâu?

Mộc Châu có rất nhiều nhà nghỉ và homestay đẹp, giá rẻ. Nhưng vì đây là lần thứ 4 mình đến Mộc Châu nên mình vẫn lựa chọn nhà nghỉ cũ để dừng chân giống như những lần trước. Nhà nghỉ này nằm ngay quốc lộ 6, và nằm ở trung tâm giữa 2 thị trấn Nông Trường và thị trấn Mộc Châu, khá gần với các điểm tham quan chính.

Giá phòng đôi một đêm ở đây là 200.000, có đầy đủ tiện nghi, điều hòa hai chiều, và chỗ để xe khá là rộng.

Ăn gì ở Mộc Châu?

Mộc Châu có rất nhiều món ngon khiến du khách phải mê mẩn. Mộc Châu vốn nổi tiếng với món thịt trâu gác bếp, bê chao và cá hội. Tuy nhiên, vốn là phái yếu nên chúng mình chỉ thích đồ ăn vặt và quyết tìm đến “thiên đường” ấy. Bạn dễ dàng tìm được các món ăn vặt ở khu vực chợ thị trấn Nông Trường với giá cả hết sức bình dân chỉ từ 5.000- 20.000 đồng/ món như: Bánh bao chiên, bánh ngô, bánh chuối, xôi ngũ sắc, bánh rán mặn, cơm lam người Thái, các loại của quả nướng…

Xin gợi ý cho các bạn một vài địa điểm ăn uống dưới đây:

- Cháo vịt giá 15.000đ/ bát, Miến ngan 20.000đ/ bát, quán bán cả ngày tới khuya đối diện Hang Dơi

- Các loại bánh ăn vặt như bánh bao chiên, bánh rán mặn, xôi ngũ sắc…khu chợ thị trấn

- Bánh sữa gần nhà máy sữa Mộc Châu, đường đi Đồi Chè thị trấn Nông trường

- Cá suối nướng, thịt trâu gác bếp, bê chao, lẩu cá hồi và một số món đặc sản Tây Bắc khác thì bạn có thể ăn ở số 24 Vũ Xuân Thiều, thị trấn Mộc Châu với đồ ăn ngon và mức giá vừa phải.

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Thị trâu gác bếp - đặc sản của Tây Bắc

 Địa điểm vui chơi ở Mộc Châu

– Trung tâm huyện Mộc Châu: gồm có 2 thị trấn là thị trấn Nông Trường và Thị trấn Mộc Châu, hai thị trấn này cách nhau khoảng 5km. Nếu có thời gian bạn hãy cẩn thận, tỉ mỉ thăm quan từng địa danh như hang Dơi ở thị trấn Mộc Châu, khu Bản Áng gồm có rừng thông Bản Áng, vườn lan, vườn dâu tây. Các khu này đều không mất vé vào cổng, bạn có thể thuê xe đạp để tham quan vòng quanh hồ Bản Áng với giá 30.000đ/ xe. Vào vườn dâu tây, vườn hoa trên này cũng free luôn. Trên này có sữa chua dâu tây 25.000đ/ ly, sinh tố dâu tây 30.000đ/ ly, siro dâu là 20.000.

– Cách thị trấn khoảng 5km là thác Dải Yếm, và khu vui chơi Happyland. Giá vé vào thác là 5.000đ/ người, và vào Happyland là 20.000đ/ người.

– Nông trường bò sữa, đồi chè ở thị trấn Nông Trường: với những đồi cỏ xanh trải rộng được điểm xuyết bằng đàn bò sữa, cùng đồi chè xanh mướt uốn lượn sẽ làm bạn không thể không chụp vài tấm để lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

– Tân Lập: Cách trung tâm thị trấn khoảng 20km. Đây là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất Mộc Châu. Bởi đây là nơi tập trung rừng hoa Ban, hoa Đào, hoa Mận trắng muốt, cùng cánh đồng hoa cải trắng, hoa dã quỳ vàng bạt ngàn.

– Cửa Khẩu Lóng Sập và Khu chợ Lào: là cung đường chạy ngang qua khu Thác Dải Yếm, có dài khoảng 35km. Cung đường nhỏ với hai bên là núi đồi uốn lượn, đẹp tựa tranh vẽ. Khu Chợ Lào cách chốt biên phòng chừng 30 phút đi bộ. Từ Việt Nam qua, bạn chỉ cần làm một vài thủ tục đơn giản ở Cửa Khẩu là có thế sang thăm và mua sắm ở đó.

Dưới đây là một số hình ảnh về Mộc Châu được mình ghi lại trong chuyến đi lần này:

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Đồi chè Nông Trường với màu xanh mướt một màu của những búp chè non

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Khu đồi hoa cải trắng trên đường đi Cửa khẩu Lóng Sập

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X
Đường tới Cửa khẩu Lóng Sập dường như được rút ngắn lại bởi khung cảnh thiên nhiên trữ tình nhưng cũng đầy hùng vĩ

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Vườn dâu tại khu bản Áng

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Dâu tây ở Mộc Châu được bán với giá trung bình từ 180.000 - 250.000đ/ kg

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Góc nhỏ trong vườn Mận ở Tân Lập

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Những bông hoa đào nở sớm

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Một ngôi nhà nhỏ của đồng bào người Mông

Chuyến đi ngắm hoa ở Mộc Châu nhớ đời của cô nàng 8X

Những em bé vùng cao với các em nhỏ hây hây tựa trái đào

 Tổng chi phí cho chuyến hành trình

- Xăng xe: 150.000
- Nhà nghỉ: 200.000
- Vé tham quan + gửi xe: 60.000
- Tiền ăn chính + ăn vặt: 390.000
- Tổng = 800.000đ (Nhóm mình đi 2 người nên chia ra mỗi người là 400.000/ 2 ngày)

Tường vy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 tập tục hôn nhân dị nhất Việt Nam