CẢNH BÁO: Nhóm trẻ nhỏ chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Bảo Bình 2017-05-03 15:30
- Trong một clip mới được chia sẻ trên diễn đàn phượt, nhiều người không khỏi bàng hoàng trước tình trạng một vài đứa trẻ lao ra giữa đường chặn đầu xe máy hòng cướp bánh kẹo được treo trên xe.

Trên diễn đàn của một nhóm phượt uy tín mới đây có chia sẻ một đoạn clip đáng lưu tâm. Trong đoạn clip ngắn đó, chủ nhân đã ghi lại được cảnh một nhóm khoảng 4, 5 đứa trẻ chừng 8, 9 tuổi lao ra giữa đường chặn đầu xe máy và cướp đồ ở trên xe. 

Nhóm trẻ lao ra giữa đường hòng cướp đồ trên xe. Clip: Chí Dũng

Liên lạc với tài khoản Facebook Chí Dũng đăng tải clip trên, anh thông tin là clip được ghi lại trên hành trình đi qua đèo Mã Pí Lèng, con đèo nổi tiếng của Hà Giang vào trưa ngày 1/5 vừa qua. Anh cũng cho biết thêm đây là lần thứ hai qua đèo này và trước đó chưa nghe thấy bạn bè gặp tình trạng tương tự. Hôm đó, xe của anh đi qua dù bị chặn lại nhưng không mất gì, còn xe của người bạn bị giật mất một gói bánh.

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Thấy có xe đi tới, lũ trẻ lao ra giữa đường... Ảnh chụp từ clip

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Chặn đầu xe máy đang lưu thông trên đèo Mã Pí Lèng để cướp đồ. Ảnh chụp từ clip

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Túi đựng bánh treo trên xe bị xé rách. Ảnh chụp từ clip

Sau khi clip được chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng nói chung và cộng đồng những người yêu du lịch nói riêng. Nhiều người chia sẻ cũng đã phải tình huống này đây 1 tháng, thậm chí có nhóm trẻ còn mang theo cả dao bên người, nhưng không ngờ vẫn còn tiếp diễn dù đã nhờ báo chính quyền địa phương.

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Nhiều người thông tin cũng đã gặp tình trạng tương tự cách đây 1 tháng. Ảnh chụp màn hình

Có người lại bày tỏ sự lo lắng trước sự nguy hiểm cũng như liều lĩnh của đám trẻ vì dám xông ra giữa đường chặn xe đang lưu thông. Trong số nhiều bình luận để lại, không ít người tự nhận là người địa phương. Họ tỏ ra buồn bã khi thấy cảnh này. Một tài khoản Facebook bình luận: "Không biết sao các em ấy làm vậy. Quá buồn khi thấy hình ảnh này ngay trên quê hương mình thành thật xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị."

Đi tìm căn nguyên của hành động không đẹp mắt và nguy hiểm trên, nhiều phượt thủ đồng tình rằng lý do sâu xa là trước đó những người tới Hà Giang du lịch hay dừng xe cho đồ ăn vặt cho trẻ con. Đến lúc không được cho kẹo bánh nữa thì chúng nảy sinh ý định xấu, lao ra giữa đường để cướp. Một Facebooker để lại bình luận rằng: “Cho nhiều thành quen thôi. Mình ở Hà Giang và không khuyến khích các bạn làm vậy. Ví dụ như trước có đợt còn cho tiền nữa đó. Có ủng hộ hay gì thì tới tận nơi tận nhà.”

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Một tài khoản Facebook người Hà Giang cho hay không khuyến khích việc cho bánh, kẹo trẻ con vô tội vạ. Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho các phượt thủ khi đi qua đoạn đèo được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” ở Việt Nam. Do đó khi đi qua đoạn đường này, bên cạnh việc chắc tay lái còn cần giữ tốc độ ổn định, không treo đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Sự việc này đồng thời cũng phần nào cho mọi người thấy “mặt trái” của việc phát triển du lịch. Phải chẳng chính du lịch và chính những vị khách thiếu ý thức trước đây đã làm ảnh hướng đến sự phát triển văn hóa của người dân địa phương? Những chiếc kẹo, gói bánh, hộp sữa trước mắt sẽ tạo ra niềm vui không nhỏ với những em bé ngây thơ, hồn nhiên ở vùng cao, nơi điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Nhưng nếu nghĩ xa hơn, về lâu về dài, ai đảm bảo rằng sẽ không tạo thành tiền lệ, thành thói quen khiến các em nhỏ khi không còn được cho sẽ bỏ học đi xin bánh, xin tiền? Thậm chí như nhóm trẻ trong clip trên, tụ tập rồi lao ra đường cướp đồ bất chấp nguy hiểm?

Cảnh báo tình trạng trẻ con chặn đầu xe máy cướp đồ trên đèo Mã Pí Lèng

Nhiều người trên đường tới Hà Giang du lịch dừng xe để cho kẹo bánh trẻ con và người địa phương. Ảnh VnExpress.

chặn xe cướp đồ trên đèo mã pí lèng

Vào mùa hoa tam giác mạch năm 2015, chính quyền Hà Giang đã phải in những bảng khuyến cáo dán ở nhiều nơi đề nghị du khách không cho trẻ em tiền, bánh kẹo vì chúng có thể bỏ học để đi xin. Ảnh VnExpress.

Câu hỏi đó dù chưa tìm được lời giải đáp nhưng đọc bình luận sâu xa này, chắc hẳn người yêu du lịch nào cũng phải suy nghĩ để biết cách hành xử đúng đắn và thông minh hơn trong những hành trình đến những miền đất xa xôi và còn nhiều khó khăn trên dải đất hình chữ S: “Hậu quả của những tấm lòng nhân ái... đi đâu cũng nghĩ mình sung sướng, người khác đói khổ, để rồi phát bánh kẹo, cho tiền vô tội vạ mà không có chương trình hay kế hoạch gì, không liên hệ chính quyền địa phương giúp đỡ khi muốn làm việc thiện. Còn thêm nạn "dụ" bọn trẻ bằng bánh kẹo, tiền... để chụp ảnh nữa... Đừng trách bọn trẻ”.

Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần, gây sốc cho hội người yêu cũ