3 làng hoa miền Tây rộn ràng khoe sắc dịp cận Tết Nguyên Đán

2019-01-24 15:30
- Dừng chân ở miền Tây thời điểm này, đừng chỉ lênh đênh sông nước ở những chợ nổi trên sông mà hãy ghé vào những làng hoa nổi tiếng để tham quan, chụp ảnh.

Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp

3 làng hoa miền Tây rộn ràng khoe sắc dịp cận Tết Nguyên Đán

Nói đến hoa, cây kiểng, không thể không nhắc đến làng hoa Sa Đéc nức tiếng ở miền Tây. Vào dịp cận Tết, cả làng rộn ràng đón du khách gần xa tới tham quan, mua sắm hoa, cây cảnh như cúc mâm xôi, đại đóa, đồng tiền, vạn thọ… Bên cạnh đó là bát ngát thược dược, vạn thọ, hoa dâm bụt, mãn đình hồng, ớt kiểng…, ngoài ra còn có hàng trăm thực vật quý hiếm miền Nam.

3 làng hoa miền Tây rộn ràng khoe sắc dịp cận Tết Nguyên Đán

Nhiều người còn tranh thủ diện áo dài, quần áo đẹp để đến làng hoa Sa Đéc chụp ảnh với những luống hoa đang tỏa sắc khoe hương rực rỡ.

Làng hoa kiểng Cái Mơn, Bến Tre

3 làng hoa miền Tây rộn ràng khoe sắc dịp cận Tết Nguyên Đán

Cái Mơn là một trong những làng hoa kiểng nổi tiếng được ví như “vương quốc” của cây cảnh thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

3 làng hoa miền Tây rộn ràng khoe sắc dịp cận Tết Nguyên Đán

Thời gian này đang là dịp tất bật nhất trong năm của người dân với những chuyến xe chở hoa, cây cảnh đi khắp nơi để kịp phục vụ dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần. Đến đây bạn có thể thăm thú các khu vực trồng, ươm giống và chế tác cây cảnh. Những hộ dân ở đây trồng các loại hoa truyền thống như: vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng… Bên cạnh đó là những cây cảnh có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm như: mai, sung, si, khế, bùm sụm,…với tạo hình độc đáo và giá trị cao.

Làng mai Phước Định, Vĩnh Long

3 làng hoa miền Tây rộn ràng khoe sắc dịp cận Tết Nguyên Đán

Làng mai Phước Định là một làng mai cổ truyền được mệnh danh là “thủ phủ” của mai ở các tỉnh miền Tây và cung cấp mai vàng có tiếng trong cả nước.

3 làng hoa miền Tây rộn ràng khoe sắc dịp cận Tết Nguyên Đán

Hiện nay, ở làng mai Phước Định có hơn 550 cây mai vàng hơn 100 tuổi, 1.000 cây 50-100 năm tuổi cùng hàng trăm cây mai tuổi thấp hơn. Đường kính một số gốc mai lên đến gần một mét được gọi là “đại mai”. Dịp giáp Tết, du khách nô nức về làng mai Phước Định để tham quan và tìm mua một cây mai vàng với mong muốn cả năm được tươi sáng, may mắn. Vậy nên, đến Phước Định dịp này, bạn sẽ được hòa vào không khí tấp nập của những vườn mai vào xuân.

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tóc Tiên tiết lộ sốc về bản thân: "Cấp 3 tôi bỏ nhà đi, khi lớn hơn tôi bỏ nhà theo trai"