Xe "mù" xe "độ"...nỗi sợ hãi trên đường

Thành Đạt 2015-10-23 08:15
- Với việc lực lượng chức năng ra quân dẹp bỏ xe "mù", xe "độ", đã giúp người dân phần nào yên tâm ra đường và không còn phải lo sợ như lúc trước.

Lo sợ khi ra đường

Từ ngày 20/10, lực lượng chức năng Tp.HCM sẽ tiến hành ra quân dẹp bỏ các loại xe "mù", xế "độ" để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chấn chỉnh lại hoạt động tham gia giao thông của người dân.

Đại diện Phòng PC67 - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết: "Tính từ ngày 19/10 đến 14h ngày 20/10, chúng tôi đã lập biên bản 222 xe, tịch thu 131 xe. Đa số xe vi phạm đều không đèn, không gương chiếu hậu, cơi nới phần yên xe. Những xe này thuộc về người lao động nghèo và họ đều chở thuê cho các cơ sở kinh doanh".

Theo ghi nhận của PV, dạo quanh trên các con đường tại Tp.HCM, người tham gia giao thông có thể dễ dàng bắt gặp nhiều xe máy chỉ còn lại bộ khung hay những chiếc xe được cơi nới rộng ra để có thể chở nhiều hàng hóa vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường bất chấp nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

“Xe mù”, “xế độ” mối hiểm họa trên từng con đường
Nhiều chiếc xe chỉ còn bộ khung và không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Anh Minh Thắng (ngụ quận 10) cho biết: “Tôi nghĩ lực lượng chức năng cần phải làm như vậy, để người dân yên tâm con ra đường. Nhiều lúc chạy xe, nghe tiếng các loại xe độ, cà tàng, tôi rất sợ va chạm. Đặc biệt, những người chạy xe này thường đi rất nhanh và lạng lách nguy hiểm”.

Từng bị xe "độ" quẹt phải, dẫn đến ngã ra đường, chị Lê Thị Hà (ngụ quận 5) cho hay, việc dẹp bỏ các loại xe "độ" sẽ giúp an toàn giao thông được nâng lên một phần nào đó. Đồng thời, người đi đường cũng yên tâm mỗi khi lưu thông.

“Xe mù”, “xế độ” mối hiểm họa trên từng con đường

“Một lần tôi đi trên đường Trần Nhân Tông, quận 5, khi đến khu vực giao nhau với đường Trần Phú thì một chiếc xe máy cơi nới ở khu vực yên xe chạy đến va quẹt khiến tôi ngã ra đường. Điều đáng nói, thanh niên kia vẫn ngang nhiên bỏ đi mà không hề có một lời xin lỗi nào”, chị Hà nói.

Ngoài ra, nhiều người dân cho biết, với việc ra quân của lực lượng CSGT sẽ khiến cho tình trạng đua xe giảm bớt được phần nào. “Tôi thấy cứ xe nào không đúng theo trong giấy tờ mà có dấu hiệu sửa chữa, nâng cấp này nọ, nên thu giữ và phạt thật nặng. Có như thế mới giảm bớt tình trạng đua xe ở thanh thiếu niên”, một người chia sẻ.

Cực chẳng đã…

Xe 'mù' xe 'độ'...nỗi sợ hãi trên đường

Một chiếc xe mù bị lực lượng CSGT tuýt còi.

Trước quyết định dẹp bỏ các loại xe độ và kém chất lượng, nhiều người lao động tỏ ra lo lắng khi mà chiếc cần câu cơm không còn nữa.

Anh Văn Bảo (quận 11) tâm sự, vốn làm nghề chở nước và giao đá lạnh, nên anh thường dùng các loại xe "mù" để chở đồ. Những chiếc xe này chạy nhanh nên công việc của anh thuận lợi hơn. 

“Thật ra tôi cũng chẳng muốn chạy loại xe này đâu, cực chẳng đã mới chạy, vì những xe này chở được hàng nặng. Giờ thành phố cấm và không cho chạy nữa thì tôi cũng đành chịu. Chứ tiền đâu mà mua xe mới, khi mà thu nhập chẳng bao nhiêu”, anh Bảo cho biết.

Cũng chung tâm trạng, anh Hoàng Quý (quận 6) tâm sự: “Tôi biết việc chạy mấy loại xe này thì nguy hiểm cho tất cả người đi đường. Nhưng những chiếc xe này rẻ, máy lại mạnh, phù hợp với túi tiền của lao động nghèo. Giờ không cho chạy nữa thì đành phải kiếm việc khác chứ biết làm sao. Nếu CSGT mà bắt, thì chúng tôi đành phải bỏ xe, vì tiền phạt còn cao hơn cả chiếc xe”.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng