Tăng mức đóng bảo hiểm y tế: Phụ huynh đau đầu

2015-09-07 15:06
- Việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế khiến nhiều người không khỏi đau đầu khi đầu năm học đã quá nhiều khoản đóng góp.
Những năm trước, học sinh chỉ đóng BHYT theo các tháng trong năm học, năm nay luật quy định đóng 15 tháng, trong đó có thể chia làm nhiều đợt. 
Theo luật sửa đổi này, mỗi năm một học sinh phải đóng bảo hiểm y tế 434.700 đồng, tương ứng với 4,5% mức lương cơ sở thay vì 3% như trước. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên sẽ theo năm tài chính, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm. Như vậy, thay vì đóng tiền mua bảo hiểm y tế ngay từ tháng 9, phụ huynh có thể đóng vào tháng 12. 

Mỗi phụ huynh khi nhận được mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho con em trong năm học này ở mức 543.375 đồng đã không khỏi lắc đầu ngao ngán. Với gia đình 1-2 con còn đỡ, có những gia đình 3-4 đứa con là học sinh, sinh viên thì mức tiền phải đóng nộp cũng lên đến hàng triệu đồng. 

Năm học mới bắt đầu, gia đình chị Vân (Hà Nội) đau đầu với các khoản đóng góp cho con. Đã cho con đi học thì phải cố gắng, nhưng với đồng lương phải chi đủ thứ cho các khoản ăn uống, sinh hoạt...vợ chồng chị Vân không khỏi đau đầu. Nhẩm tính sơ sơ, các khoản tiền đóng góp của 2 cô con gái, 1 đứa tiểu học, 1 đứa mầm non cũng lên đến 7-8 triệu đồng.

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế: Phụ huynh đau đầu

"Năm nay thêm khoản bảo hiểm y tế tăng lên dù vẫn lo được cho con nhưng dẫu sao với đồng lương ít ỏi thì đó cũng là khoản tiền đáng kể", chị Vân phân trần.

Còn chồng chị Vân cũng tìm hiểu nhiều về vấn đề này cho rằng, việc đóng bảo hiểm y tế của học sinh lên đến 4,5% lương tối thiểu là điều không hợp lý. "Trước đây, học sinh chỉ đóng 3%, nay học sinh phải đóng 4,5% mức lương tối thiểu bằng với cả những người đi làm. Tôi thấy điều này rất khó hiểu", chồng chị Vân chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hiểu (Hà Nội) cũng bức xúc cho biết: "Năm trước, mức thu BHYT 289.800 đồng nhưng năm nay tăng lên 543.375 đồng. Tôi nghĩ mức tăng này là quá cao, các cháu ốm đau đi đến bệnh viện quá đông, chờ đợi mệt mỏi có khi lại đi khám bác sĩ ngoài. Đóng bảo hiểm y tế là tốt, vì lợi ích con em mình nhưng như thế cũng khiến tôi thấy sốt ruột vì mức thu nhập không tăng lên".

Giáo viên cũng đau đầu

Còn cô giáo Lê Tâm (Giáo viên THCS) cho hay, từ đầu năm học đến nay, khi biết được thông tin về việc đóng bảo hiểm y tế tăng lên, nhiều phụ huynh bày tỏ thắc mắc. "Tôi nhận được câu hỏi của phụ huynh qua Facebook, qua điện thoại thậm chí là gặp trực tiếp. Nhiều phụ huynh thắc mắc về mức tăng quá cao như hiện nay".

Trong khi đó, một giáo viên khác cũng cho rằng, mức bảo hiểm y tế tăng lên hơn 500.000 đồng rõ ràng ảnh hưởng đến tài chính của các gia đình. "Tôi nghĩ phụ huynh nào cũng sẽ lo cho con nhưng tâm lý nhiều người không khỏi choáng khi tăng sốc như vậy. Bởi đầu năm nhiều khoản phải chi cho con em mình, mặt khác số tiền chi ra không ít nên nay gánh thêm khoản bảo hiểm y tế này có nhiều gia đình sẽ quá sức", giáo viên này nói.

 

Trả lời báo Lao Động, bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) - cho biết, năm học này mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên tăng từ 3% mức lương cơ sở lên 4,5%. Các thay đổi này là theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Thay vì 12 tháng, năm nay các em sẽ phải mua 15 tháng. Mức đóng này có thể giảm dần tùy theo sự hỗ trợ của địa phương. Như vậy, từ năm học này, mỗi năm một học sinh phải đóng 434.700 đồng. Khi đi khám-chữa bệnh BHYT được hưởng 80% chi phí khám-chữa bệnh, đồng chi trả 20% - trừ nhóm thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Cũng theo bà Hương, một điểm mới nữa là thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT học sinh, sinh viên sẽ theo năm tài chính, từ ngày 1.1 đến ngày 31.12 của năm. Trước đó, thẻ học sinh có giá trị sử dụng từ đầu năm (tháng 10) và hết hạn sau 12 tháng. Do đó, riêng trong năm nay nhóm học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ 1 sẽ phải đóng 15 tháng. Thời hạn sử dụng thẻ từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ được cấp lần trước đến 31.12 của năm sau. Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày 1.1 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

Nguyễn Hà
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp cải thiện tình trạng gù lưng ngay tại văn phòng