Những công trình, kiến trúc cổ kính nổi tiếng ở Tp.HCM

Thành Đạt 2015-05-02 22:08
- Trải qua hàng trăm năm, nhiều công trình kiến trúc cổ kính tại Tp.HCM vẫn tô điểm cho không gian của thành phố.
Dinh Thống Nhất
       
Năm 1867, Pháp chiếm xong lục tỉnh Nam kỳ (Biền Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên). Ngày 23 tháng 2 năm 1868, ông Thống đốc Nam Kỳ Lagrandière đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Dinh Thống đốc Nam Kỳ và đổi tên thành Dinh Norodom.

Công trình này được xây cất trên một diện tích rộng 12 ha, bao gồm một dinh thự lớn với mặt tiền rộng 80m, bên trong có phòng khách chứa 800 người, và một khuôn viên rộng với nhiều cây xanh và thảm cỏ. Phần lớn vật tư xây dựng dinh được chở từ Pháp sang. Đến 1871, công trình mới hoàn thành.

Sau ngày 30/4, đất nước thống nhất dinh được đổi tên thành Dinh Thống Nhất. Ngày nay, dinh là địa chỉ tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Tp.HCM.

Trụ sở TAND Tp.HCM

Trụ sở TAND Tp.HCM được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Do một kiến trúc sư người Pháp mang tên Bourard thiết kế và kiến trúc sư Foulhoux trông coi việc xây dựng từ năm 1881 đến năm 1885 thì khánh thành.

Công trình được xây dựng theo hình chữ H, gồm 2 tầng và một tầng hầm. Mỗi tầng với chiều cao 5,2m2 để đón nhận những luồng gió từ không gian thoáng đãng quanh khuôn viên, lùa vào các hành lang để dẫn vào phòng làm việc.

Đây là công trình mang sự kết hợp giữa kiến trúc Châu Âu và kiến trúc La Mã, văn hoá Phương Tây và Phương Đông mang nhiều ý nghĩa. Nổi bật nhất với bức tượng thần Công lý tay phải cầm kiếm, tay trái để lên cuốn sách ghi chữ CODE (bộ luật). Tượng hai người Việt Nam ngồi hai bên: người phụ nữ tóc búi cao, tay cầm nón, người đàn ông đội khăn với nét mặt nghiêm trang chăm chú, thể hiện sự uy nghiêm của pháp luật.

Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, công trình kiến trúc này được bàn giao cho TAND Tp.HCM để làm trụ sở làm việc và xét xử. Đồng thời, nơi đây cũng là nơi xét xử của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Tp.HCM.

Nhà thờ Đức Bà

Được xây dựng vào tháng 8/1976, do kiến trúc sư J. Bourard chịu trách nhiệm thiết kế, giám sát thi công và hoàn thành sau ba năm. Nhà thờ, với chiều dài 93 m, rộng 35 m và cao 75 m. Mọi vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang. 

Đặc biệt, mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille (Pháp), để trần, không tô trát, không bám bụi rêu mà đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi.

Bưu điện trung tâm Tp.HCM

 

Ngay sau khi đánh thành Gia Định, chiếm được vùng đất Sài Gòn, Pháp liền thiết lập hệ thống thông tin liên lạc.

Năm 1886, Bưu điện Sài Gòn được xây cất lại với quy mô hiện đại thay thế cho trụ sở và khu nhà ở cũ, tòa nhà Bưu điện thành phố được xây dựng lại theo đề án của kiến trúc sư Villedieu cùng phụ tá Foulhoux. Đến năm 1891, trụ sở mới của Bưu điện Sài Gòn được chính thức khánh thành.

Đây là công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu kết hợp hài hòa với kiểu trang trí châu Á. Tòa nhà nổi bật với bố cục cân đối của các hạng mục công trình mang tính thẩm mỹ cao. Các chi tiết cân đối, chia đều ra hai bên, đối xứng nhau qua một "trục" trung tâm. Mặt tiền có kết cấu hình khối, với vòm cung phía trên các cửa. Hệ thống cột, trụ chính, phụ, mái hiên đều có kết cấu hình khối vuông. Trên mỗi đầu trụ, cột được chạm khắc hoa văn công phu, tỉ mỉ. Ở mặt tiền tòa nhà có hệ thống đường viền, đường chỉ là những chuỗi hoa văn chạy ngang, tạo nên vẻ đẹp, sự cân đối và làm cho tòa nhà có vẻ như không cao lắm.

Nhà hát lớn Tp.HCM

 

Sau khi chiếm được Nam Kỳ, năm 1863, chính quyền Pháp đã mời một đoàn hát sang biểu diễn tại Sài Gòn để mua vui cho lính viễn chinh Pháp. Lúc đầu, đoàn biểu diễn tạm tại nhà gỗ của dinh Thủy sư đề đốc tại Công trường Đồng Hồ (góc Nguyễn Du - Đồng Khởi hiện nay). Đến năm 1898, chính quyền Pháp cho khởi công xây dựng Nhà hát lớn và đến ngày 1 tháng 1 năm 1900 thì khánh thành.

Sau năm 1975, Nhà hát được trả lại chức năng ban đầu là tổ chức biểu diện nghệ thuật. Năm 1998, nhân dịp 300 năm khai sinh Thành phố Sài Gòn, chính quyền thành phố đã cho tu bổ lớn với phương châm bảo tồn phong cách kiến trúc ban đầu, với một số trang trí, điêu khắc nổi ở mặt tiền nhà hát như tượng nữ thần nghệ thuật, các dây hoa... được phục chế.

Trụ sở UBND Tp.HCM

Trụ sở UBND Tp.HCM là một trong những công trình kiến trúc cổ. Được người Pháp cho xây dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế. 
Công trình được thiết kế theo dạng lầu chuông đúc cao theo kiểu kiến trúc phổ biến ở miền Bắc nước Pháp. Giữa mặt tiền có trang trí đắp nổi hình ảnh một người phụ nữ cường tráng tiêu biểu cho nước Pháp cùng một hình đứa trẻ đang chế ngự thú dữ. 

Từ sau 30/4/1975, tòa nhà là nơi làm việc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa chỉ chụp ảnh của du khách mỗi khi đến với Tp.HCM.

Bến Nhà Rồng

Được xây dựng vào năm 1962 và hoàn thành một năm sau đó. Nhà Rồng do "Công ty vận tải đường biển" xây cất để làm nơi ở cho Tổng quản lý và nơi bán vé tàu.

Tại nơi đây, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã xuống con tàu Amiral Latouche Trévilleng ra đi tìm đường cứu nước. 

Ngày nay, Bến Nhà Rồng là Bảo tàng Hồ Chí Minh nơi trưng bày về cuộc đời và con đường hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là nơi các bạn sinh viên và du khách muốn tìm hiểu về lịch sử thường xuyên ghé đến.

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành được xem là biểu tượng của các chợ tại Tp.HCM. Năm 1912, hãng thầu Brossard et Maupin tiến hành khởi công xây dựng chợ và hoàn thành vào tháng 3/1914. 

Công trình chợ Bến Thành có 4 ô cửa và 4 tháp cổng điều có gắn đồng hồ nhìn ra bốn con đường ở trung tâm quận 1. Ngày trước, hoạt động của chợ chủ yếu là buôn bán thực phẩm ăn uống. Còn ngày nay, sau nhiều lần sửa chữa và cãi tạo, giờ đây chợ Bến Thành chủ yếu buôn bán quần áo, vải sợi, giày dép, thời trang, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm tươi sống, trái cây, hoa tươi.

Đồng thời, đây cũng là địa điểm mà du khách nước ngoài thường xuyên ghé đến và mua quà lưu niệm trước khi về nước.

Thành Đạt

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 item thời trang bạn nên đầu tư để mặc đẹp cả mùa hè