Nhịp sống Plus: Tuyên án tại phiên xét xử vụ thảm sát ở Bình Phước

2015-12-17 19:44
- Xét xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, bão Melor suy yếu, xuất hiện băng giá ở Lào Cai là những tin đáng chú ý ngày hôm nay.
Xét xử vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước
Sáng 17/12, phiên tòa xét xử vụ thảm án ở Bình Phước diễn ra tại Chơn Thành. Phiên tòa đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Bị cáo Nguyễn Hải Dương cho biết do bị ngăn cấm yêu đương nên ra tay giết 6 người trong nhà ông Mỹ.

 

Sau phiên xét xử buổi sáng, chiều 17/12, tòa đã bước vào phần tranh luận. 18h chiều ngày 17/12, tòa tuyên án. Trước khi tòa tuyên án, nói lời sau cùng, Dương đã xin lỗi gia đình 6 nạn nhân, xin lỗi đồng phạm Tiến, Thoại. Dương còn lên tiếng xin tòa giảm nhẹ cho Tiến.Tiến xin lỗi gia đình 6 nạn nhân và Thoại xin lỗi gia đình bị hại, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Sau giờ nghị án, chủ tọa phiên tòa đã tuyên án. Theo đó, Nguyễn Hải Dương lãnh án tử hình, và 8 năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Vũ Văn Tiến tử hình về tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt tử hình. Trần Đình Thoại lĩnh mức án là 16 năm tù.
Du khách lên Lào Cai xem băng
Hôm nay (17/12), trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ ở Lào Cai, nhiều cây cối bắt đầu đóng băng. Còn tại Cao Bằng, trên dãy Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) đo được mức nhiệt 0 độ C.  Khoảng 5h sáng ngày 17/12, băng đóng dày ở khu vực đèo Ô Quý Hồ đến Thác Bạc. Đến trưa, băng giá cũng xuất hiện ở các cánh rừng, cây cối. 
Nhịp sống Plus: Tuyên án tại phiên xét xử vụ thảm sát ở Bình Phước
Nhiêu du khách đã đi xe, tàu hỏa lên khu vực này để ngắm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, hiếm khi có thể chứng kiến được.
Bão Melor suy yếu
Sáng 17/12, bão Melor suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 17/12, áp thấp nhiệt đới này lại tiếp tục suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực biển Đông. Lúc 13h ngày  17/12, vị trí vùng áp thấp ở biển phía Đông giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm chỉ còn dưới cấp 6 (tức dưới 40km/h).
Bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi mở tủ
Nữ dược sĩ Nguyễn Thị Yến ở Tp Tam Kỳ (Quảng Nam) mở tủ thuốc lấy thuốc cho khách. Bất ngờ một con rắn đuôi đỏ cắn vào tay khiến chị choáng váng phải đi nhập viện. Lúc tiếp nhận vào viện, bà Yến có triệu chứng như khó thở, buồn nôn, choáng, mệt mỏi. Trên tay bà Yến lúc đó có rắn lục đuôi đỏ. 

 

Hiện nay, bà Yến đã qua cơn nguy kịch, trước đó cũng có người hàng xóm bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Cho nên khi gặp tình huống như vậy phải đến cơ sở y tế để được chữa trị.
Đề xuất xây đường trên cao số 5 ở Tp.HCM
Nhịp sống Plus:
Tổng công ty đầu tư, phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vừa đề xuất đầu tư xây dựng đường trên cao số 5, với hình thức BOT. Tổng mức đầu tư là 19.773 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại giao cắt Quốc lộ 1 với xa lộ Hà Nội, điểm cuối giao cắt giữa Quốc lộ 1 với khu vực đường Tân Tạo - chợ Đệm.
Đọc thêm những tin tức khác
Đông Anh
(Theo Congluan)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên