Lạnh bất ngờ, nhiều người co ro sau nắng nóng

Hoàng Sa 2015-04-09 10:58
- Thời tiết chuyển lạnh do gió mùa Đông Bắc tràn về, khiến nhiều người lại chọn áo khoác, mũ len ra đường sau đợt nắng nóng.

Hai ngày trở lại đây, không khí lạnh tràn về khiến người dân Thủ đô phải choàng áo kín người, sử dụng khăn để giữ ấm cổ. Dù trời tạnh ráo, đường khô nhưng nhiều người vẫn khoác trên mình những chiếc áo mưa để... tránh rét.

Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trong hai ngày 10-11/4 có mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Thủ đô Hà Nội, ngày 9/4, nhiệt độ thấp nhất trong ngày có thể xuống 16 độ C.

Hình ảnh người Hà Nội co ro trong giá rét:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội có lúc giảm xuống mức 16 độ C.

Người dân ra đường cảm nhận rõ rệt cái lạnh đang hiện hữu.

Thay vì dùng áo phao, người dân sử dụng áo mưa chống gió lạnh lùa vào người.

Nhiều người còn quàng thêm khăn ấm.

Không chỉ sử dụng lúc mưa gió, áo mưa còn có tác dụng cản gió lùa tại thời điểm này.

Hình ảnh mùa đông giá rét mặc dù thời tiết chuẩn bị bước vào giữa tháng 4.

Cũng trong sáng nay, các em nhỏ được cha mẹ "ủ ấm" trước khi đến trường.
Một em nhỏ gục vào lưng bố "trốn rét".
Nhiều người phải kéo cao cổ áo để giữ ấm.
Không chỉ những người đang di chuyển trên đường, nhiều người ngồi ở những nơi kín gió cũng cảm nhận được cái rét.
Không chỉ sử dụng bịt tai, khẩu trang,...
... nhiều người còn sử dụng cả găng tay để "chắn gió".
Hai người lao động co ro ngồi chờ việc trên phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy).
Một người bán xôi cũng trang bị quần áo ấm từ đầu đến chân.
Hoàng Sa

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh