Điểm sàn Đại học 2015: Các trường đại học lúng túng

2015-07-21 12:07
- Điểm sàn đại học 2015 như thế nào là sự quan tâm của nhiều người. Với hơn 100 khối khi mới trong năm 2015 (khối thi truyền thống chỉ có 13 khối) đã khiến cho các trường đại học gặp nhiều khó khăn trong việc tính điểm sàn.

Điểm sàn đại học 2015 như thế nào là mối bận tâm của phụ huynh và học sinh. Ông Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào cho rằng: "Năm nay, thí sinh chỉ tham dự một kỳ thi nên Hội đồng tư vấn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ họp và tư vấn cho Bộ trưởng mức điểm sàn hợp lý. Thời gian công bố điểm sàn từ ngày 25 đến 30/7”.

Trong kì tuyển sinh đại học năm 2014, Bộ Giáo dục đã lấy mức điểm sàn khối B hệ đại học là 14 điểm, hệ cao đẳng là 11 điểm. Các khối A, A1, C, D là 13 điểm đối với hệ đại học, 10 điểm đối với hệ cao đẳng.

Với mức điểm sàn này, năm ngoái cả nước có khoảng 650.000 thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên, trong đó có hơn 80% thí sinh thi tuyển hệ cao đẳng đạt từ điểm sàn trở lên.

Tuy nhiên với sự cải cách giáo dục trong năm 2015, hiện nay nhiều trường đại học đang lúng túng trong việc tính điểm sàn.

Cách tính điểm sàn 2015: Các trường đại học lúng túng

Dưới đây là tổng hợp một số ý kiến từ lãnh đạo của các trường đại học trên cả nước cho biết sự phức tạp trong cách tính điểm sàn 2015:

Ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM  cũng cho rằng: "Năm nay, các em được chọn khối thi mới nên cách tính điểm sàn rất được quan tâm. Làm thế nào để hợp quy chế nhưng không để thí sinh thiệt thòi là bài toán nan giải’’.

Ông Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nông lâm TP HCM  cho biết thêm: "Chúng tôi chỉ xét một đợt duy nhất. Dự kiến mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ở khối B là 17, các khối còn lại là 16".

Ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên tuyển sinh của Cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục tại TP HCM  cũng chia sẻ: "Đây là hệ quả của việc Bộ cho phép mỗi ngành trong một trường được xét tuyển tối đa 4 khối thi. Đề thi có môn dễ, khó. Vì thế Bộ nên chia điểm sàn thành 2 loại: khối thi truyền thống và khối thi mới để thí sinh không bị thiệt thòi".

"So với năm 2014, việc xác định điểm sàn sẽ vất vả hơn, đến nay, chúng tôi chưa biết nên làm như thế nào bởi có quá nhiều khối thi và chờ ý kiến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.” - Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công nghệ TP HCM cho biết.

Ông Đỗ Văn Xê - Hiệu phó trường đại học Cần Thơ cũng cho hay: “Năm nay có quá nhiều khối thi mới, tôi cũng không hiểu Bộ Giáo dục sẽ dùng cách nào để xác định điểm sàn cho trọn vẹn đôi đường?”.

Nhàn Nhàn (T/H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 'tứ tiểu hoa đán' thế hệ genz: Quan Hiểu Đồng vẫn là 'quốc dân khuê nữ', Trương Tử Phong được khen là 'Châu Tấn thứ 2'