Để không bị côn đồ dàn cảnh cướp giật trên phố, chị em nên áp dụng "chiêu" thiết thực sau!

Trang Lê 2016-12-18 08:00
- Hiện nay, để tránh trở thành miếng mồi ngon cho các đối tượng côn đồ dàn cảnh đánh ghen, nợ nần, va chạm giao thông để cướp tài sản, chị em nên áp dụng chiêu thiết thực sau!

Dàn cảnh cướp để đánh lạc sự chú ý của người đi đường can thiệp

Cách đây vài hôm, một Facebook tên L. đã chia sẻ câu chuyện được cho là mẹ của cô bị dàn cảnh cướp trên đường phố Hà Nội khiến nhiều người lo sợ.

Khi liên hệ với L. để hỏi lại sự việc trên, L. vẫn không giấu nổi sự bức xúc: “Năm hết Tết đến nên chúng dã man quá chị ạ. Không chỉ cướp mà chúng nó còn đánh mẹ em thâm tím hết người”

L. kể lại việc mẹ của cô bị cướp dàn trận ngay ở đoạn cuối đường Trần Nhân Tông, gần hồ Thiền Quang: “Lúc đó mẹ em đang đi trên đường thì bất ngờ bị hai tên đi xe máy chạm vào đuôi xe. Ngay lúc lúc đó, mẹ em đã có cảm giác không an toàn nên mẹ đã xuống xe và rút chìa khóa ra đề phòng”.

“Ngay sau đó chúng cho xe đâm vào xe của mẹ và hét to mày nợ tao mấy tỉ thì phải trả không được trốn. Mẹ em bất ngờ lắm, không hiểu chuyện gì xảy ra hết” L. chia sẻ.

Cướp dàn cảnh đòi nợ, đánh ghen: Chiêu thoát hiểm cho chị em

Ảnh minh họa.

L., cho biết chúng vừa vờ đòi nợ vừa đánh người mẹ già: “Hai thanh niên lao vào đánh mẹ em, chúng cứ nhằm vào đầu, vào mặt mẹ em để đánh. Mẹ em bị đánh đau nằm ra đó thì bọn côn đồ ấy còn dùng nước sơn để vẩy lên người mẹ nhằm tạo hiện trường giả là có máu rồi chúng cướp đi đôi hoa tai mẹ em đang đeo”.

Trường hợp mẹ của L. bị dàn trận cướp không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, lúc 23h ngày 24/4 tại Đồng Nai, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Thanh Bằng và Võ Văn Lẹ đã dàn cảnh đánh ghen, dùng dao khống chế anh Long cướp 6,8 đồng và một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Một số tên cướp thường hình thành nhóm từ 2 người trở lên rồi giả vờ đâm vào đuôi xe của nạn nhân tạo nên vụ va chạm xe. Sau đó, lợi dụng sự phân tán tư tưởng của nạn nhân, đồng bọn của tên cướp sẽ dễ dàng áp sát móc ví tiền, điện thoại, túi xách.

Chị em làm gì để không trở thành “mồi ngon” của bọn cướp giật?

Theo lãnh đạo đội phòng chống cướp giật - Công an TP Hà Nội thì cách phòng ngừa tốt nhất vẫn là sự cảnh giác của mỗi người.

Chị em phụ nữ nên chủ động không để bản thân rơi vào những tình huống nguy hiểm. Tuyệt đối không nên tạo những sơ hở để bọn cướp giật có cơ hội ra tay.

Cũng theo đội trưởng đội chống cướp, cách tốt nhất khi chị em đi ra đường, đừng phô trương tài sản quý. Nên hạn chế đeo đồ trang sức khi ra đường. Phải cất tiền, tài sản vào trong cốp xe (nếu có) hoặc chằng buộc cẩn thận vào xe.

cướp tài sản

Ảnh minh họa.

“Trên đường đi cần chú ý quan sát, nếu qua gương chiếu hậu phát hiện thấy có đối tượng nghi vấn bám theo sau hoặc có biểu hiện như tăng ga, lạng lách đánh võng cùng chiều với mình thì phải chạy thật chậm lại, đi sát vào lề đường, hoặc táp xe vào lề đường rồi dừng hẳn, hoặc cố gắng đi đến khu vực có nhiều người”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Trong trường hợp cụ thể như dàn cảnh đòi nợ để cướp, lãnh đạo đội chống cướp cho biết: “Nếu thấy có người đang lao xe thẳng về phía mình, cần cảnh giác và tính nhanh việc đối phó. Cần nhớ đến các đồ vật mang theo, phán đoán vật gì có thể bị cướp giật để chú ý bảo quản.

Lúc này phản ứng khôn ngoan của nạn nhân là hô hoán thật to với người cùng đi trên đường để nhờ giúp đỡ, truy đuổi. Khi tri hô, đừng nên nói chung chung như “cứu, cứu”, hay “bớ người ta...”, mà cần nói to, rõ ràng việc mình bị cướp giật, đối tượng đi xe gì, người như thế nào, đang chạy về hướng nào.

Đặc biệt khi bị cướp chị em cần sớm bình tĩnh và nhanh chóng trình báo công an kịp thời để cơ quan công an nhanh chóng tìm ra đối tượng.

Trang Lê 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái tỉnh nào đẹp nhất Việt Nam