Cuối năm, các shop quần áo trên phố đồng loạt trưng biển sale 30 - 50%

Hường Đình 2016-12-23 19:00
- Cuối năm, tận dụng sức mua sắm tăng cao, các cửa hàng, shop thời trang trên phố đồng loạt đua nhau trưng biển sale 30 – 50% cho tất cả các mặt hàng, thậm chí thanh lý toàn bộ cửa hàng và sale đến 70%.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Dương Lịch 2017 và 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, tranh thủ những tháng cuối năm sức mua tăng cao nên hàng loạt các cửa hàng trên phố áp dụng các chiêu khuyến mãi giảm giá sốc để thu hút khách hàng.

Theo khảo sát của PV, hầu hết các cửa hàng, shop thời trang tại một số tuyến đường như Cầu Giấy, Trường Trinh, Phố Huế, Bà Triệu, Hàng Nón, Chùa Bộc… đều treo biển "giảm giá cực sốc từ 30% - 70% cho tất cả các mặt hàng" hoặc giăng khẩu hiệu “Đem đến khuyến mại lớn, giảm hết, giảm hết”; “xả - xả - xả”. Thậm chí nhiều cửa hàng còn giăng bạt che kín biển quảng cáo bằng chữ “thanh lý toàn bộ cửa hàng”.

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’?

Cửa hàng quần áo trên đường Cầu Giấy sale 50%. 

Chị Nguyễn Thị Thanh (Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cuối năm, chị đang có nhu cầu mua quần áo cho cả gia đình. Thấy quần áo bán tại các cửa hàng giảm sâu nên cũng vào xem. Nếu thấy ưng ý, chị sẽ mua.

Tuy nhiên theo nhận định của chị, các mặt hàng trên không rẻ là bao dù đã giảm giá sâu. Có nhiều món đồ vẫn đắt hơn bên ngoài.

"Đây có lẽ là chiêu tiếp thị của những shop thời trang hoặc mánh lới để thu hút khách thôi. Điều này khách hàng cứ tinh ý so sánh giá cả ở một số nơi thì sẽ nhận biết được ngay. Nhưng những người không mua sắm thường xuyên thì cũng rất khó để biết được", chị Thanh nhận định.

Cũng đang tranh thủ giờ nghỉ trưa công sở, chị Trần Thu Hà đang "lượn lờ" mua sắm quần áo ở một số shop khuyến mãi khủng trên phố Trường Trinh thì tỏ vẻ e dè hơn.

"Ngày nào chị cũng đi làm qua đây nên shop nào giảm giá hay không chị đều biết hết. Vì thấy các shop này đang giảm giá sâu nên chị tranh thủ vào mua. Nhưng có nhiều shop, họ treo biển quảng cáo giảm giá sâu như vậy để đánh vào tâm lý người tiêu dùng ham đồ rẻ hoặc ồ ạt vào mua theo tâm lý chung. Vì thế, người mua hàng giảm giá phải cực kỳ cảnh giác", chị Hà chia sẻ.

Cũng theo 1 nhân viên bán hàng tại một shop thời trang trên phố chùa Bộc, Hà Nội tiết lộ: "Cuối năm, sức mua tăng hơn nhiều so với các tháng trước. Nhất là những ngày cuối tuần, người đi mua sắm lại càng đông hơn. Shop của chị trước tuần nhập hàng mới về 1 lần. Giờ cũng phải tăng lượng hàng nhập và tần suất nhập 2-3 lần/tuần để phục vụ khách mua sắm diện chơi Tết".

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được:

Cuối năm, các shop quần áo trên phố đồng loạt trưng biển sale 30 -50%

Trên tuyến phố Bà Triệu có nhiều cửa hàng trưng biển thanh lý cửa hàng cuối năm.

Cuối năm, các shop quần áo trên phố đồng loạt trưng biển sale 30 -50%

Cửa hàng thời trang trưng biển "mùa lễ hội sale sốc 30% - 70%".

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’?

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’?

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’? 

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’?

Đi trên đường, thi thoảng lại bắt gặp biển "thanh lý toàn bộ cửa hàng". 

Cuối năm, các shop quần áo trên phố đồng loạt trưng biển sale 30 -50%

Cuối năm, các shop quần áo trên phố đồng loạt trưng biển sale 30 -50%

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’?

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’?

Sale ‘sốc’ 70%: ‘Chất lượng + phong cách + giá rẻ’?

Đường Bà Triệu, nhiều siêu thị sale giá mềm hơn. 

Hường Đình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Từ A đến Z tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản nhất, hè đến tung tăng đi biển