Chuẩn bị cho con đi du học, phụ huynh cần lưu ý gì?

2015-07-15 21:17
- Chuẩn bị cho con đi du học đòi hỏi phụ huynh phải chuẩn bị kỹ càng, luôn hướng dẫn, tư vấn. Không chỉ có kiến thức, ngoại ngữ mà còn cả tập cho con tự lập.

Cho con đi du học luôn là lựa chọn của những gia đình có điều kiện. Hiện nay, nhiều em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng cố gắng học Ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội đi du học cho bản thân. Tuy nhiên, đi du học đồng nghĩa với việc ra học tập và sinh sống ở một quốc gia khác. Điều này đòi hỏi, chuẩn bị cho con đi du học phải rất kỹ lưỡng.

Việc đi du học không phải là quyết định trong ngày 1, ngày 2 mà đó là một quá trình chuẩn bị, của cả phụ huynh lẫn học sinh. Phụ huynh phải định hướng cho con em mình để có động lực học tập. Việc định hướng đó không chỉ là định hướng cách học, con đường mà còn phải định hướng việc chọn học ở đâu. Bởi mỗi quốc gia sẽ có thế mạnh ở một vài lĩnh vực nhất định. Mặt khác, các quốc gia khác nhau cũng đòi hỏi kiến thức, trình độ ngoại ngữ khác nhau. Do đó từ việc định hướng này sẽ đặt ra mục tiêu phấn đấu cho con em mình. 

 
Chuẩn bị cho con đi du học, phụ huynh cần lưu ý gì?

 

Cha mẹ nên cùng con ngồi cân nhắc, lựa chọn khóa học, chương trình học, ngành học, trường học và quốc gia để học. Có sự đồng hành đó sẽ tư vấn cho con được nên hay không nên, và nên chọn như thế nào để đảm bảo chất lượng mà phù hợp với tài chính của gia đình. Những mong muốn và kỳ vọng của cha mẹ chỉ trở thành hiện thực khi con cái có đam mê và xác định được mục tiêu để phấn đấu

Ngoài ra, việc cho con đi du học đồng nghĩa với yêu cầu phải chuẩn bị vốn ngoại ngữ thật vững vàng. Bởi một trong những yêu cầu đòi hỏi hàng đầu là các du học sinh phải đạt được chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn của từng ngôn ngữ. Ví dụ như tiếng Anh là IELTS, TOEFL...Ngay từ khi đã định hướng, xác định được mục tiêu du học, bản thân học sinh phải nỗ lực trau dồi vốn ngoại ngữ. Bởi khi đến học ở một nước khác, bạn không chỉ nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng của nước đó khi học mà còn phải giao tiếp hàng ngày. Cho nên, ngoại ngữ có vững vàng, bạn mới hoàn thành tốt khóa học. 

Kiến thức, ngoại ngữ là một phần, vấn đề quan trọng khi con đi du học là tài chính. Quá trình chuẩn bị tài chính cũng cần nhiều năm. Cần chuẩn bị một quỹ tài chính để dành chi trả cho học phí, tiền ăn ở, chi tiêu của con với những gia đình du học tự túc còn nếu con xin đuợc học bổng bạn cũng cần chuẩn bị khoản tiền để chu cấp cho con bên cạnh khoản học bổng hàng tháng. Với một khả năng tài chính vững vàng, bạn và con cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn và khiến bạn không có gì phải lo lắng.

Chuẩn bị cuộc sống cho con

Trước khi cho con du học, phụ huynh phải trang bị cho con em các kỹ năng mềm cần thiết. Bởi khi du học, trẻ phải sống tự lập ở nơi xa quê hương. Lúc đó, không có vòng tay che chở của bố mẹ. Ngoài học tập, trẻ còn phải nấu nướng, đi chợ, giặt quần áo, tự làm mọi việc... do đó trước khi con em đi du học cần phải hiểu hết mọi việc. Thậm chí, nhiều năm trước khi đi, phụ huynh phải tập cho con làm những việc ngay trong gia đình đơn giản.

Dạy cho con cách chia sẻ khi sống cùng nhiều người, có tinh thần đoàn kết và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Hướng dẫn cho con cách tự giải quyết và tự quyết định những vấn đề xung quanh cuộc sống. Phụ huynh phải giúp con hiểu được trách nhiệm của bản thân khi đi du học. Đó không phải là cuộc du lịch đơn thuần mà đòi hỏi phải nỗ lực để làm quen với môi trường học tập, phương pháp học cùng những người bạn đến từ nhiều quốc gia.

Vì vậy, việc chuẩn bị cho con đi du học gồm rất nhiều yếu tố. Đòi hỏi sự quan tâm của phụ huynh để con có hành trang tốt nhất khi xa nhà. Quá trình đó luôn cần sự tư vấn, hướng dẫn của phụ huynh. Ngoài kiến thức cũng cần chuẩn bị cho con sức khỏe thật tốt để học tập ở nước ngoài và đạt kết quả cao nhất.

Linh Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không ngờ con trai Ly Kute đã lớn thế này: Ngoại hình bảnh bao, lại còn 'ga lăng' làm một việc giúp mẹ