Cặp hát rong trong "Điều Ước Thứ 7": "Kịch bản" của Đào?

Thanh Bình 2015-01-16 18:27
- Sau khi xem chương trình, vợ và gia đình anh Thanh vô cùng sốc.

Câu chuyện tình cảm giữa Thanh và Đào đã lay động hàng triệu trái tim khán giả khi xem chương trình “Điều Ước Thứ 7” phát sóng ngày 10/1 trên kênh VTV3. Tuy nhiên, sau đó, có thông tin nói anh Thanh mới học hết lớp 9, không thể tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như đã nói trong chương trình. Mặt khác, anh Nhật Thanh (tên được đưa trong chương trình) đã từng có vợ con ở Quảng Xương (Thanh Hóa).

Ngày 16/1, phóng viên đã có mặt tại gia đình nhà anh Nguyễn Bá Thanh (nhân vật trong câu chuyện tình cổ tích chàng trai tốt nghiệp Học Viện Âm nhạc yêu cô gái khiếm thị).

Tuy không gặp được nhân vật chính, nhưng vợ và người mẹ anh Thanh cũng tâm sự rất nhiều và hiện tại gia đình chỉ muốn được yên tĩnh. Họ cho rằng cũng chỉ vì thương Đào nên chuyện cũng mới xảy ra như vậy.

         
Bà Chung kể lại những suy nghĩ của mình.

Qua trò chuyện với bà Nguyễn Thị Chung (mẹ anh Thanh), bà cho biết, Thanh là một người hiền lành, luôn thương yêu những người có hoàn cảnh éo le, là con thứ ba trong gia đình 5 anh em nhưng Thanh rất đam mê ca hát. Học hết lớp 9, do không có điều kiện nên gia đình đã cho Thanh nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ. Đến năm 2010, Thanh có kết hôn với chị H (người xã bên). Sau đó 2 người sinh được 2 đứa con gái kháu khỉnh.

Sau khi lấy vợ, Thanh đi biển cùng bố được một thời gian nhưng lời lãi không được nhiều. Với chất giọng tốt và lòng đam mê ca hát, Thanh đã mua loa đài để đi hát rong, kiếm tiền nuôi vợ con. Sau đó Thanh có quen chị Nguyễn Như Đào (quê Nghệ An).

 "Một năm nay, Thanh đi làm ăn bằng cách đầu tư một bộ loa đài và đi hát rong. Cũng vì sự đam mê ca hát từ nhỏ nên gia đình đã đồng ý cho Thanh đi hát. Một tháng Thanh cũng gửi về cho gia đình được vài triệu để trang trải cuộc sống. Trong những lần đi hát, Thanh có quen được cô Đào, cũng là do ý định đi làm ăn của cô ấy nên Thanh nhà tôi mới cho nó đi theo. Đã mấy lần cô ấy về gia đình tôi chơi và xin gia đình tôi nhận cô ấy làm con kết nghĩa. Vì thương cho hoàn cảnh của cô ấy, mẹ thì bị bệnh ung thư, bố thì mất sớm nên gia đình tôi đã động lòng đồng ý. Cả Thanh và vợ Thanh cũng đồng ý cho cô ấy đi theo kiếm sống và xem như là em út trong gia đình", bà Chung nói.

Cũng theo lời bà Chung, sau thời gian đó, Thanh và Đào rong ruổi đi khắp nơi hát, kiếm tiền về trang trải cuộc sống gia đình. Còn nói về đứa con của Đào, bà Chung cho rằng đó không phải là con của con trai bà.

"Một lần, Đào vê nhà tôi và có nói, cô ấy quen 1 người con trai cũng bị tàn tật cùng quê, nhưng vì phía gia đình bên nhà trai không cho lấy nên đành chịu. Đứa con bây giờ của cô ấy không phải con của Thanh nhà tôi đâu”, bà Chung tâm sự.

Liên quan đến việc chương trình “Điều Ước Thứ 7” mới được trình chiếu phát sóng mới đây. Phía gia đình anh Thanh vô cùng sốc và bất ngờ.

“Tôi thật sự sốc và bất ngờ vì thời gian trước đó, anh Thanh đã điện lên và nói với đài truyền hình là dừng phát sóng chương trình đó. Tuy nhiên không lâu sau đó, chương trình vẫn được phát sóng.  Giờ  tôi chỉ muốn yên tĩnh vì mọi chuyện đã xảy ra khiến tôi vô cùng lo lắng cho chồng. Đối với Đào chúng tôi xem Đào như là một đứa em vì thấy hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền nên mới cho Đào theo. Khi mà mời làm chương trình, anh Thanh thấy thương cho hoàn cảnh của Đào nên mới nhận lời làm chương trình nhưng khi nghĩ lại đó không phải là sự thật nên anh ấy mới cho dừng chương trình đó lại. Mặc dù trong lòng anh ấy cũng rất muốn làm một việc thiện”, chị H (vợ anh Thanh) tâm sự.

Vợ anh Thanh tại Quảng Xương (Thanh Hóa).

Qua trò chuyện, bà Chung (mẹ anh Thanh) mong muốn gia đình mình được bình yên như ngày nào. "Tôi chỉ mong muốn trả lại sự bình yên cho gia đình. Mọi chuyện xảy ra khiến tôi cũng khá bất ngờ. Về việc đứa con của Đào, tôi nghĩ rằng đây cũng không phải con của Thanh nhà tôi, vì trước đây Đào có nói “Con có quen một anh cùng quê, anh ấy cũng tàn tật giống con nhưng phía gia đình không cho lấy. Nhưng con cũng muốn có được một đứa con cho vui nhà, vui cửa”. Bây giờ mọi chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ mong được yên tĩnh. Từ khi chương trình được trình chiếu, nhiều người hàng xóm cũng hỏi han, xì xào”, bà Chung tâm sự.

 
Nhà anh Thanh muốn có sự bình yên sau những gì đã diễn ra.

"Còn về việc phát sóng chương trình, Thanh nhà tôi cũng đã điện báo trước là không cho phát sóng. Tuy nhiên vì thời gian sau do Thanh để quên chứng minh thư ở trong phòng trọ, Đào đã lấy chứng minh thư và số điện thoại để yêu cầu phát sóng chương trình", bà Chung cho biết thêm.

Thanh Bình
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí ẩn hiện tượng đầu thai tìm người yêu cũ....