Bị tàu hỏa kéo lê hơn 10 mét, một phụ nữ chết thảm

Nguyễn Na 2016-07-18 15:42
- Một phụ nữ khi chạy xe máy băng qua đường sắt giao nhau với đường dân sinh không có rào chắn ở Đà Nẵng, vừa bị một đoàn tàu tông tử vong tại chỗ.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã ra vào 10h ngày 18/7/2016 tại khu vực gần cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu lửa TN3 942 do lái tàu Nguyễn Lê Huỳnh điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn giao với đường ngang dân sinh thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ tông vào  chị Hứa Thị Thu Hà (SN 1987, trú tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển xe máy mang BKS: 92S2- 9289 băng ngang đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ chết thảm. Ảnh: Nguyễn Na

Hậu quả nạn nhân bị tàu hỏa kéo lê hơn 10 mét và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng nằm sát đường ray. Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các cán bộ ngành đường sắt tổ chức khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện để tiến hành giám định pháp y.

Bị tàu hỏa kéo lê hơn 10 mét, một phụ nữ chết thảm

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn không có rào chắn và tín hiệu đèn báo nên rất nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Na

Theo ghi nhận của PV Emdep.vn, mặc dù hiện trường xảy ra vụ việc nằm ở khu vực giao với đường sắt và có phương tiện giao thông qua lại đông, nhưng khu vực này lại không có rào chắn và đèn báo tín hiệu.

Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, tàu TN3 942 tiếp tục hành trình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiếp tục xác minh làm rõ.

 Nguyễn Na

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Vy bị xóa tên khỏi một loạt phim kinh điển, đối diện nguy cơ bị chấm dứt toàn bộ sự nghiệp