Ảnh: Đốn hạ nhiều cây hàng chục năm tuổi trước Đại học Giao thông - Vận tải

Khánh Huy 2015-01-20 17:47
- Sáng 20/1, các nhân viên của Công ty cây xanh Hà Nội đã tiến hành đốn hạ hàng cây xà cừ lớn đối diện Đại học Giao thông - Vận tải.
Sáng 20/1, hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Đê La Thành đối diện Đại học Giao Thông - Vận tải đã bị đốn hạ để phục vụ cho quá trình xây dựng tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Đây là những cây xanh đã có tuổi đời hàng chục năm, nhiều người dân sống xung quanh cũng như người đi đường không khỏi tiếc nuối.
Dưới đây là chùm ảnh về đốn hàng cây trước Đại học Giao thông - Vận tải Hà Nội sáng 20/1.

 Theo thông tin trước đó, từ ngày 8/1, các cây xanh này đã bị chặt những tán lớn, đến sáng ngày 20/1 mới bắt đầu thực hiện đốn hạ

Những cây xanh trong diện bị chặt đi phần lớn là xà cừ cổ thụ có niên đại lên tới hơn 50 năm nên có kích thước khá lớn. 
Do đó các công nhân phải thực hiện cưa toàn bộ cây thành từng phần nhỏ từ trên đỉnh xuống rồi sau đó mới đốn hạ phần gốc.
Dùng dây thừng lớn đưa từng phần của cây xuống.
Trong số 35 cây trên tuyến đường này sẽ có 16 cây bị chặt hạ, di chuyển 19 cây về vườn ươm Cầu Diễn.
Hiện trường ngổn ngang sau khi công cuộc chặt hạ cây xanh hoàn tất.
Các cán bộ giám sát thi công cũng góp tay vào kéo các cành cây lớn xuống.
Từ năm 2014, người dân thủ đô phải chứng kiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường bị chặt hạ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Phần lớn các cây bị chặt hạ là xà cừ và bàng có tuổi đời hàng chục năm.
Hàng cây cổ thụ tuyệt đẹp một thời không còn, giờ chỉ còn là những thân cây trơ trụi và sắp bị chặt hạ toàn bộ trong thời gian tới.
Khánh Huy
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ