Trước thềm Tết Ất Mùi: Nhìn lại những bài học làm đẹp từ năm cũ

Eve Nguyễn 2015-02-05 07:31
- Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt của phái nữ, nào là kẻ lông mày, nào là tết tóc, lại là những điều góp phần thay đổi thế giới nhiều như thế nào.
Quan niệm làm đẹp luôn thay đổi theo thời gian, và có thể coi năm 2014 vừa qua chính là dấu mốc quan trọng chứng minh quy luật đó. Trong năm 2014 – Giáp Ngọ vừa qua, rất nhiều “chân lý” mới đã được hình thành, thay đổi nhiều quan niệm làm đẹp, đặc biệt là đặt ra rất nhiều quan điểm mới mà trong quá khứ, chúng ta không hề nghĩ đến, thậm chí không thể tin rằng đó có thể trở thành chuẩn mực của cái đẹp. Hãy nhìn lại những thay đổi lớn nhất của ngành công nghiệp làm đẹp trong năm qua để nhận ra rằng, những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt của phái nữ lại thay đổi thế giới nhiều như thế nào. 
1. Trang điểm cũng “thần kỳ” như photoshop
(Ảnh: upstatestylista).
Những năm trước đây, khi nghĩ đến việc một cô gái kém nhan sắc bỗng “lột xác” trở thành thiên nga, chúng ta chỉ nghĩ đến hai khả năng: hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc là dùng photoshop. Nhưng giờ thì công nghệ trang điểm cũng có thể che giấu khuyết điểm của con người, biến mặt vuông – tròn thành mặt trái xoan, biến sống mũi thấp thành mũi cao, tất cả nhờ kỹ thuật tạo khối. Trang điểm tạo khối không phải đến năm 2014 mới được phát minh, nhưng phải đến năm vừa rồi thì trào lưu này mới rộ lên thành cơn sốt toàn cầu, với sự dẫn đầu của Kim Kardashian ở khu vực Âu Mỹ và trào lưu chuộng cằm V-line ở châu Á. 
2. Tạm biệt lông mày lá liễu
(Ảnh: theoplife).
Còn nhớ những năm tháng cũ, người người nhà nhà đều tìm cách tỉa gọn cặp lông mày của mình thành lông mày lá liễu, hay lông mày hải âu thon gọn, uốn cong điệu đà. Nhưng chỉ một cô siêu mẫu nổi loạn mang tên Cara Delevingne đã đẩy lùi trào lưu này, mở ra kỷ nguyên mới cho những cặp lông mày rậm, đậm và nằm ngang đơn giản mà trước đây chúng ta vẫn hay chê là “lông mày sâu róm”. Vậy là ở khắp nơi, người ta cuống cuồng tìm cách nuôi lông mày sao cho mọc dày ra, đậm hơn. Có lẽ, những cô gái lông mày rậm từng bị chê cười vào thời 1990-2000 sẽ ước gì mình ra đời muộn hơn một chút.
3. Trang điểm đẹp là phải “như hư vô”
(Ảnh: fashionends)
Có lẽ những chàng trai hay những người không thạo chuyện trang điểm sẽ cảm thấy khá buồn cười khi những cô gái tìm mọi cách học trang điểm, mua hàng đống mỹ phẩm thoa lên mặt để sao cho khuôn mặt trông như... không hề được trang điểm. Trào lưu trang điểm tự nhiên, tôn làn da trong suốt như sương bắt đầu được ưa chuộng ở châu Á vài năm trước, và đến 2014, bắt đầu làm mưa làm gió tại các sàn diễn thời trang khắp Âu Mỹ. Kiểu trang điểm này rất thuận tiện cho những người có làn da đẹp tự nhiên, không khuyết điểm. Và điều đó khiến phái nữ bắt đầu có thói quen dưỡng da, chăm sóc da cẩn thận hơn và không lạm dụng các loại phấn nền, phấn phủ, kem che khuyết điểm quá nhiều.
4. Tóc ngắn mới là nữ tính
(Ảnh: pinterest).
Những mái tóc dài thướt tha đã không còn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính đầy cuốn hút. Trong năm 2014, kiểu tóc bob và long bob (bob dài) đã được coi là kiểu tóc được ưa chuộng nhất, đánh dấu kỷ nguyên thoái trào cho những lọn tóc nối và những chế độ gội sấy, chăm sóc cầu kỳ. Những cô gái năng động sẽ tha hồ khoe những mái tóc bob đẹp tự nhiên, trẻ trung mà không phải đầu tư nhiều thời gian tạo kiểu như trước. 
5. Lâu ngày không gội đầu cũng chẳng sao
(Ảnh: wardrobelooks)
Trước đây, có lẽ bạn sẽ luôn cảm thấy ngại ngùng khi đi chơi hay đi làm với mái đầu bẩn vài ngày chưa gội. Nhưng đến năm 2014 thì thậm chí có nhiều người còn cố tình để đầu bẩn vài ngày không gội, để tạo độ bết cho những kiểu tóc đặc biệt. Bên cạnh đó, với sự phát triển bùng nổ của các loại dầu gội khô, chuyện gội đầu cũng không phải là một vấn đề nghiêm trọng nữa. Bài học rút ra từ trào lưu kỳ quặc này thực ra khá hữu ích: Nếu bạn gặp một sự cố nào đó về diện mạo, đừng quá lo lắng mà hãy linh hoạt tận dụng nó thành điểm mạnh của mình.
6. Tóc tết là vô tận
(Ảnh: hairstylesforfashion)
Với các cô gái Việt Nam, nghĩ đến những mái tóc tết đuôi sam là bạn sẽ nghĩ ngay đến những kiểu tóc nữ tính của các cô gái ngây thơ trong những câu chuyện của ông bà, bố mẹ. Nhưng trên sàn diễn thời trang suốt năm 2014, các chuyên gia đã cho thấy tóc tết còn có thể là dấu hiệu nhận biết những cô gái cá tính, nổi loạn nhất. Chuyện tết tóc không chỉ còn là đuôi sam, tết hai bên, tết đuôi cá v.v... nữa mà mỗi ngày, chúng ta lại được chiêm ngưỡng những kiểu tóc tết cực kỳ mới lạ tưởng như không thể gọi tên: tóc tết ruộng ngô, tết búi xoắn, tết vương miện, tết kiểu cô gái Hà Lan v.v... Và nếu bạn nghĩ rằng series phim truyền hình “Game of Thrones” - “Trò chơi Vương quyền” chỉ là phim dành cho bọn con trai mê đánh đấm thì bạn đã nhầm rồi, hãy theo dõi đừng lỡ tập nào vì đây có thể coi là sàn diễn cho những kiểu tóc tết mới nhất đấy.
7. Thời trang – mỹ phẩm “song kiếm hợp bích”
(Ảnh: disneyrollergirl)
Thời trang và mỹ phẩm vẫn luôn là cánh tay trái và phải của mỗi cô gái, nhưng giờ thì bạn sắp có thể bước vào duy nhất một cửa tiệm để mua cả quần áo và mỹ phẩm từ cùng một thương hiệu lớn. Năm 2014 tiếp tục đánh dấu sự phát triển trong lĩnh vực mỹ phẩm của nhiều thương hiệu thời trang: Dolce & Gabanna cho ra đời dòng sản phẩm chăm sóc da mới, Gucci tung hơn 100 sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, đến cả cái tên Hermès cũng nhảy vào sân chơi này với dòng sản phẩm Le Bain, hay NTK Christian Siriano giới thiệu sản phẩm nước hoa đầu tay, thương hiệu 3.1 Phillip Lim hợp tác để sản xuất sơn móng tay với mỹ phẩm Nars, Prabal Gurung hợp tác để sản xuất một dòng sản phẩm với M.A.C v.v...
Eve Nguyễn(Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học