Trước tuổi 40, muốn có cuộc sống giàu sang, ai cũng cần ngừng làm 2 điều này

Khánh Chi 2023-09-13 08:37
- Thường xuyên làm 2 việc này chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, phúc đức của bạn.

1. Ngừng cho rằng lý thuyết là vô dụng

Nhiều người sau khi tốt nghiệp không có động lực để tiếp tục học tập và đọc sách. Họ thường bỏ bê việc học và không bao giờ dành thời gian cho việc đọc sách trong những khoảnh khắc rảnh rỗi. Lý do là họ cho rằng những kiến thức lý thuyết trong sách thường không có ích và không thể áp dụng vào cuộc sống thực tế. Và việc đọc sách chỉ là lãng phí thời gian.

Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn không chính xác. Dân tộc Do Thái được biết đến với cái tên "dân tộc của những người đọc sách." Khả năng thông minh của họ không phải là một phẩm chất bẩm sinh, chính là kết quả của việc tích luỹ kiến thức từ sách và khả năng linh hoạt biến nó thành tri thức hữu ích để phục vụ cuộc sống.

Trước tuổi 40, muốn có cuộc sống giàu sang, ai cũng cần ngừng làm 2 điều này

Người Do Thái tin rằng: "Tri thức là của cải vĩnh cửu, nếu bạn không học thì bạn chỉ là một người tầm thường trong xã hội lớn." Họ hiểu rằng tri thức và sự giàu có luôn đi đôi với nhau. Tri thức đồng hành với cuộc đời con người và giúp họ đạt được nhiều thành tựu về mặt tài chính hơn. Tuy quan trọng nhất là biết cách áp dụng kiến thức từ sách vào cuộc sống thực tế.

Những người cho rằng tri thức không có ích là vì họ chưa thấy "vẻ đẹp của tri thức." Họ đọc sách nhưng không biết cách áp dụng kiến thức và không hiểu cách biến kiến thức thành công cụ phục vụ cho bản thân.

Dân tộc Do Thái có trí thông minh đặc biệt khi họ biết cách sử dụng tri thức để phục vụ công việc và cuộc sống. Họ làm chủ điểm mạnh của người khác và lựa chọn những kiến thức có giá trị để phục vụ mục tiêu của mình.

2. Ngừng việc do dự, thiếu quyết đoán

Đối với người Do Thái, quyết đoán luôn là một phẩm chất quan trọng. Họ nhận thức để đạt được thành công và nổi bật, quyết đoán là điều cần thiết trong mọi tình huống. Có một ẩn dụ thú vị người Do Thái thường dùng, đó là ba thứ không nên sử dụng quá mức: men, muối trong làm bánh và sự do dự của con người.

Họ ví von rằng, khi trong quá trình làm bánh, nếu bạn sử dụng quá nhiều men, bánh sẽ trở nên chua. Và nếu bạn cho quá nhiều muối, bánh sẽ trở thành mặn đắng. Tương tự, khi con người do dự quá lâu, họ sẽ mất đi nhiều cơ hội phát triển.

Trước tuổi 40, muốn có cuộc sống giàu sang, ai cũng cần ngừng làm 2 điều này

Một câu chuyện thú vị từ người Do Thái đưa ra một bài học sâu sắc. Một người đàn ông giàu có đã mất chú chó cưng của mình và đăng tin tìm kiếm, treo thưởng 10.000 USD cho người tìm thấy. Một người ăn xin nghèo khổ đã tìm thấy chú chó và ngạc nhiên khi biết về phần thưởng. Anh ta nhanh chóng đưa chó về cho người đàn ông giàu có.

Sau đó, người đàn ông giàu có tăng thưởng lên 20.000 USD. Khi đó, người ăn xin bắt đầu do dự, không biết liệu thưởng có tăng lên hơn 100.000 USD không. Anh ta đấu tranh giữa lòng tham và đạo đức và quyết định đợi xem thưởng có thể tăng lên nữa không. Tuy nhiên, khi số tiền đạt 100.000 USD, chó của người giàu có đã chết đói và người ăn xin không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Sự do dự và lòng tham vô tận đã khiến người ăn xin tự hủy hoại cơ hội thay đổi cuộc đời và thay đổi số phận của mỗi người.

Trước tuổi 40, muốn có cuộc sống giàu sang, ai cũng cần ngừng làm 2 điều này

Vậy làm thế nào để trở thành người quyết đoán? Thực chất, sự thiếu quyết đoán thường phản ánh qua kết quả cuối cùng. Bằng cách phân tích cẩn thận quá trình và xem xét tỷ lệ lợi ích và rủi ro, chúng ta có thể nắm bắt được quyết định tốt hơn.

Ví dụ, khi đối mặt với hai lựa chọn việc làm: một công việc gần nhà với mức lương thấp và một công việc xa nhà với mức lương cao. Nếu tập trung vào kết quả cuối cùng, chúng ta sẽ tìm ra công việc phù hợp nhất cho mình. Quá trình phân tích và đặt ra các giả thuyết tương ứng giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Bằng cách đặt ra các câu hỏi, ví dụ như: "Nếu tôi chọn công việc này, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào sau này?", bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn. Dưới đây là những bí quyết giúp người Do Thái thành công trong kinh doanh và làm việc, giữ cho mọi thứ "thuận buồm xuôi gió".

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập luyện là một phần của cuộc sống!