Học trường danh tiếng nhưng đi làm việc tay chân: Người trưởng thành biết buông bỏ sĩ diện

Khánh Chi 2023-09-06 10:59
- Học trường danh tiếng nhưng không tìm được công việc như mong đợi. Nhiều người không dám đi làm các công việc tay chân vì sợ điều tiếng.

Cù Lạc Tuyết, một người tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc, bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tư vấn quản lý sau khi tốt nghiệp. Sau vài năm làm việc, cô quyết định thay đổi công việc. Tuy nhiên, quyết định này của Lạc Tuyết đã khiến nhiều người thắc mắc và họ cho rằng việc một người tốt nghiệp thạc sĩ từ trường đại học danh tiếng lại chọn công việc làm móng tay quả thực là lãng phí.

Học trường danh tiếng nhưng đi làm việc tay chân: Người trưởng thành biết buông bỏ sĩ diện

Mặc dù bị bạn bè, người thân phản đối, Lạc Tuyết vẫn rất coi trọng công việc của mình. Cô tin rằng không có công việc nào cao hay thấp. Sau khi câu chuyện của Cù Lạc Tuyết được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ và tôn trọng đối với quyết định của cô:

"Buông bỏ sĩ diện để kiếm tiền, đó mới là lúc bạn thực sự trưởng thành."

"Người chín chắn không phải là người không cần sĩ diện. Họ là người biết khi nào nên tạm thời bỏ nó xuống."

...

Khi buông bỏ sĩ diện để kiếm tiền, đó là lúc bạn đã thực sự hiểu cuộc sống.

Khi sử dụng tiền để khôi phục sĩ diện của mình, đó chính là lúc bạn đã đạt được thành công.

Khi danh tiếng có thể mang lại tiền bạc, đó là lúc bạn đã tạo ra một vị trí đáng kể trong xã hội.

Nếu chỉ biết nói khoác, tự mãn và không học hỏi gì, cuộc đời của bạn sẽ chỉ có từng đó thôi.

Là một người trưởng thành, sĩ diện không phải lúc nào cũng quan trọng. Quan trọng hơn là làm ra tiền, chăm sóc gia đình và đem lại sự ổn định cho bản thân và những người xung quanh. Đây mới thực sự là "thể diện" lớn nhất của mỗi người.

Học trường danh tiếng nhưng đi làm việc tay chân: Người trưởng thành biết buông bỏ sĩ diện

Thường nghe nói rằng cuộc sống của người trưởng thành không bao giờ dễ dàng. Không lâu trước đây, một thông tin đã cho biết, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, số lượng nhân viên giao hàng tại Trung Quốc đã tăng lên 580.000 người. Trang web giao đồ ăn đã tiết lộ nguồn gốc của những nhân viên giao hàng mới này:

30% đến từ ngành ăn uống, du lịch và dịch vụ khác.

40% là công nhân sản xuất.

20% từ những người làm việc tự do, bao gồm cả những người kinh doanh tự do bị thất bại.

10% là những người mới tốt nghiệp đại học.

10% còn lại đến từ các ngành khác.

Học trường danh tiếng nhưng đi làm việc tay chân: Người trưởng thành biết buông bỏ sĩ diện

Một nhân viên giao hàng chia sẻ: "Tôi từng là kỹ sư phần mềm, trước đây từng coi thường công việc giao đồ ăn. Nhưng giờ đây, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cần phải nuôi gia đình."

Cuộc đời thật không dự đoán được và những thách thức có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Bệnh tật, thất nghiệp, tất cả đều có thể đánh đổ sĩ diện chúng ta đã cố gắng xây dựng.

Những khi đó, điều quan trọng nhất là thay đổi tâm thái, chấp nhận thực tế và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Romain Rolland từng nói: "Trên đời chỉ có một loại anh hùng thực sự, đó là khi sau khi nhận ra sự thực về cuộc sống, ta vẫn yêu nó và tận hưởng nó."

Không có trở ngại nào không thể vượt qua, dù đó là đại dịch hay khủng hoảng nghề nghiệp, luôn có cách để vượt qua. Hy vọng bạn có đủ sức mạnh để đối mặt với mọi khó khăn và không bao giờ coi thường những người luôn cố gắng hết mình cho cuộc sống.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc giúp chị em ăn gian chiều cao hiệu quả