Điểm lại loạt xu hướng làm đẹp từ lung linh cho đến thảm họa theo từng thập kỷ qua

Ngọc Huyền 2018-01-25 15:20
- Bạn có biết mỗi thập kỷ đều có những xu hướng làm đẹp “nở rộ” khác nhau.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 1940: Nail hình quân bài

Nail họa tiết các quân bài đã có từ cách đây gần 80 năm. Mẫu nail này giúp bạn sở hữu một bàn tay xinh đẹp, nổi bật,  tinh tế lại không kém phần quyến rũ.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 1940: Kiểu tóc Victory Rolls 

Đây được xem là kiểu tóc cổ điển của thập niên 40. Tuy nhiên để tạo được kiểu tóc Voctory Rools này phái đẹp thời xưa phải ngồi hàng giờ để xoắn và vặn các lọn tóc trên đầu.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 1950: Viền mắt có cánh

Xu hương này đã vượt xa cả mấy thập kỷ. Kiểu viền mắt có cánh giúp mắt bạn thêm to và có ánh nhìn sắc sảo và mạnh mẽ hơn.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 1950: Tóc mái baby 

Tóc mái baby cắt lởm chởm sẽ biến bạn trở thành cô nàng siêu ngố.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 1960: Lông mi dày 

Lông mi đen dày được xem là xu hướng nổi bật nhất thập niên 1960. Hàng mi dày cong vút quyến rũ giúp chị em thêm quyến rũ, nữ tính hơn.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 1960: Kiểu tóc Beehive

Amy Winehouse là một trong những cái tên đưa kiểu tóc Beehive tới công chúng. Kiểu tóc “tổ ong” khá khó tính và chỉ thích hợp với phong cách retro cổ điển.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 1970: Tóc layer 

Đây là một trong những xu hướng làm đẹp hot nhất thập niên 1970. Tóc layer vừa giúp tóc trông dày dặn hơn đáng kể vừa mang đến diện mạo trẻ trung, cá tính cho chị em.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 1970: Trang điểm theo phong cách búp bê Barbie 

Trang điểm theo phong cách búp bê khá kén gương mặt. Nếu không makeup khéo léo, bạn sẽ trở nên khó coi.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 1980: Son môi màu neon 

Son môi màu neon là xu hướng thịnh hành thập niên 1980. Màu son này giúp giúp bạn gái "hô biến" đôi môi mỏng trông đầy đặn, quyến rũ hơn.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 1980: Kiểu tóc mullet

Mullet - kiểu tóc ngắn phía trước và hai bên nhưng dài sau gáy không phải là kiểu tóc thích hợp cho những cô nàng nữ tính.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 1990: Son môi màu nâu 

Son môi màu nâu khá trầm nhưng không khiến da bị bợt bạt mà còn mang tới cho chị em vẻ ngoài đầy bí ẩn, cá tính.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 1990: Lông mày mỏng dẹt 

Lông mày mỏng dẹt làm cho gương mặt bạn trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 2000: Son môi bóng

Son môi bóng lên ngôi trong thập niên 2000. Son bóng không chỉ giúp bạn giữ được vẻ trẻ trung, nữ tính mà còn đem lại môi trông căng mọng, hấp dẫn đến không ngờ.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 2000: Làn da rám nắng 

Ở thời điểm này làn da rám nắng khỏe mạnh không mấy được ưa chuộng.

Xu hướng làm đẹp xuất sắc nhất thập niên 2010: Lông mày đậm

Đây là một trong những xu hướng làm đẹp được lòng chị em trong thập niên 2010. Lông mày đậm hơi cong tạo vẻ trẻ trung, cá tính và tự nhiên cho phái đẹp.

Xu hướng làm đẹp tồi tệ nhất thập niên 2010: Tạo khối quá đà 

Tạo khối quá đậm sẽ khiến mặt bạn bị tối và già đi rất nhiều.

Ngọc Huyền – Theo Purewow

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo