Các lỗi thường gặp khi kẻ mắt bạn cần phải biết!

2016-10-10 09:38
- Không ai có thể phủ nhận công dụng của eyeliner trong việc biến đôi mắt của bạn trở nên to tròn cuốn hút hơn. Tuy nhiên, nếu không biết cách kẻ mắt, rất có thể bạn sẽ bị phản tác dụng đấy!

Eyeliner là công cụ trang điểm rất hữu ích giúp mang lại cái hồn cho đôi mắt cũng như định hình dáng mắt và độ dày của lông mi. Với màu sắc và độ dày khác nhau, việc kẻ mắt có thể khiến đôi mắt bạn to tròn hơn. Tuy nhiên, nó chỉ hiệu quả khi bạn không mắc lỗi.

Một số chị em khi kẻ mắt rất hay mắc phải những lỗi sau:

Chọn sai bút kẻ mắt:

Có rất nhiều loại bút kẻ mắt khác nhau cho bạn lựa chọn như bút kẻ chì, bút kẻ mắt dạng lỏng và gel. Nếu bạn là một cô nàng mới tập tành make up, kẻ mắt dạng chì sẽ là một sự lựa chọn thích hợp vì nó không gây nhoen mực như các loại khác, đường nét cũng tự nhiên hơn.

Có rất nhiều loại bút kẻ mắt khác nhau cho bạn lựa chọn.

Kẻ mắt bằng chì khá dễ sử dụng, tuy nhiên, khi cần make up sắc sảo và không muốn viền mắt bị trôi nhanh chóng, thì gel hoặc kẻ nước lại là sự lựa chọn tốt hơn.

Kẻ eyeliner quá đậm:

Kẻ eyeliner giúp đôi mắt có đường nét sắc sảo và định hình hơn. Tuy nhiên, tùy theo thời điểm mà bạn nên cân nhắc giữa kẻ chì và kẻ nước. Lỗi thường gặp nhất khi dùng kẻ mắt nước là tạo đường viền quá đậm, khiến người đối diện có cảm giác bạn đang cố gắng căng to đôi mắt của mình.

Bạn cần rất cân nhắc khi quyết định kẻ eyeliner đậm, vì đôi khi nó sẽ khiến bạn trông già hơn và kém tự nhiên hơn

Độ dày mỏng khi kẻ mắt:

Nhiều người không biết cách áp dụng độ dày mỏng khi kẻ mắt. Nếu mí mắt bạn rộng, hãy kẻ đường viền mắt dày hơn. Còn nếu mí mắt bạn nhỏ, bạn nên kẻ một đường màu đen mỏng. Lưu ý là luôn luôn bắt đầu vẽ một đường mỏng trước rồi tô đậm dần lên.

Kẻ mắt nước cho mi dưới:

Kẻ mắt nước có thể được sử dụng ở cả hai mí mắt nhưng các chuyên gia trang điểm khuyên bạn không nên dùng cho đường mí mắt dưới bởi chúng rất dễ chảy màu.

Chọn sai màu kẻ mắt:

Bạn nên chọn màu kẻ mắt phù hợp với da. Nếu bạn thuộc tuýp da vàng, hãy tránh xa eyeliner màu vàng và đồng, đối với màu da tối bạn nên tránh kẻ mắt màu bạc vì chúng sẽ khiến gương mặt bạn thêm thiếu sức sống.

Eyeliner gam đen truyền thống vẫn luôn được coi là kẻ mắt an toàn nhất cho mọi phụ nữ - nó giúp đôi mắt sâu và rộng hơn. Đồng thời, màu đen dễ kết hợp với mascara và nhiều tông màu mắt khác.

Kẻ mắt mèo ‘cụp đuôi’:

Đường kẻ mắt mèo luôn có phần đuôi dài và xếch lên phía trên. Có thể bạn chưa thông thạo kỹ thuật kẻ mắt mèo nhưng đừng bao giờ vẽ thành đôi mắt mèo ‘cụp đuôi’. Đường đuôi mắt đi xuống phía dưới sẽ khiến đôi mắt trông buồn bã và nhỏ hơn. Cách kẻ mắt mèo đơn giản là kéo dài đuôi và kẻ chéo lên trên khoảng 30 độ.

Kẻ mắt và chuốt mascara trước khi thoa phấn mắt.

Không có thứ tự cố định cho các thao tác trang điểm mắt nhưng cách thuận tiện nhất vẫn là thoa phấn mắt rồi kẻ mắt và chuốt mascara.

Kẻ mắt không khó nhưng cần phải luyện tập nhiều lần để quen với đôi mắt của chính mình và biết cách làm nó đẹp hơn. Các nàng có thể tham khảo thêm cách kẻ mắt qua video này nhé:

cách kẻ mắt

(Theo Saostar)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen giúp phụ nữ Nhật trẻ mãi không già