Đồ chơi tình dục có an toàn không?

Ng. TA 2016-03-16 10:27
- Nếu bộ tiểu thuyết '50 sắc thái' đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn cặp đôi làm sống động lên đời sống tình dục của mình thì bạn cũng hãy thận trọng trước khi quyết định đi shopping tại các cửa hàng đồ chơi tình dục.

Việc sử dụng đồ chơi tình dục trong đời sống tình cảm của nam giới và nữ giới đã tăng vọt lên sau sự ra đời của cuốn tiểu thuyết '50 sắc thái' của nhà văn E. L. James và sau đó là bộ phim cùng tên. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là tỉ lệ tăng lên của những chấn thương liên quan đến đồ chơi tình dục.

Lovehoney, nhà bán lẻ đồ chơi tình dục lớn nhất nước Anh cho biết, đã có sự tăng trưởng vượt trội về doanh số lên đến 25% sau khi bộ phim '50 sắc thái' ra rạp vào năm 2015, kèm theo đó là doanh thu đầu năm của công ty đã tăng lên 40%. Nhưng cùng khoảng thời gian này, các bác sĩ cũng nhận thấy vài điều khác lạ: Số người xuất hiện tại bệnh viện sau khi chịu những đau đớn nhiều hơn là những niềm vui từ đồ chơi tình dục cũng ngày càng tăng lên.

Người ta ghi nhận được rằng, chấn thương do sử dụng sex-toy đã tăng lên 2 lần so với năm 2007 và phần lớn con số tăng lên từ sau sự xuất bản của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nói trên trong năm 2011. Từ giữa năm 1995 đến năm 2006, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khoảng 6.800 người Mỹ đã được điều trị chấn thương tại bệnh viên do tính tò mò và 'mê của lạ'. Tức là, số lượng thực tế chắc chắn phải cao hơn.

Tuy nhiên, những con số thống kê này không phải để nói lên rằng bạn cần phải 'trì hoãn sự sung sướng' của trò chơi này lại, nhưng nếu bạn đang lên kế hoạch mua sắm, cũng cần phải nhận thức đến những rủi ro sau đây, và cách ngăn chặn chúng:

1. Bị mắc kẹt bên trong

Đồ chơi tình dục có… sướng không?
Trong lúc quá hưng phấn bạn có thể sẽ  bị kẹt món đồ chơi bên trong cơ thể của mình.

Khoảng 83% nguyên nhân bị thương do sử dụng đồ chơi tình dục là việc một cái gì đó mắc kẹt bên trong hoặc trên các cơ quan sinh dục của cả nam và nữ. Đó thường là một dương vật giả hoặc một máy rung. Nhưng thậm chí, các bác sĩ và y tá đã rút ra được một chiếc điều khiển tivi, điện thoại di động và cả một hộp keo xịt tóc.

Hầu hết các sự cố này có liên quan đến trực tràng hơn là âm đạo, có thể là do cổ tử cung đóng vai trò như một rào cản trong khi các cơ bắp ở hậu môn lại dễ dàng kéo giữ các 'món đồ chơi' ở lại bên trong. Để an toàn, tốt nhất bạn nên sử dụng món đồ có đáy loe ra hoặc có dây kéo để dễ dàng rút ra.

2. Quá nhiều khoái cảm

Lạm dụng một thiết bị như máy rung có thể gây tê liệt mãn tính ở bộ phận nhạy cảm của bạn. Một nghiên cứu của Viện Kinsey thuộc Đại học Indiana cho thấy một phần năm trong số phụ nữ sử dụng máy rung đã trải qua tác dụng phụ của nó, như cảm giác đau và tê. Để máy rung hoạt động tốt nhất, mang đến khoái cảm tốt nhất và tránh tác dụng không mong muốn, bạn nên di chuyển nó vòng quanh thay vì giữ lâu ở một vị trí, đồng thời thường xuyên thay đổi chế độ rung của máy.

3. Mắc kẹt với một chiếc nhẫn

Đồ chơi tình dục có… sướng không?

Những chiếc nhẫn được đeo vào gốc dương vật để giúp kéo dài thời gian cương cứng cho các quý ông.

Có một đồ chơi tình dục được khá nhiều nam giới ưa thích, đó là nhẫn. Chiếc nhẫn này đương nhiên không dùng để đeo vào ngón tay mà đeo quanh gốc dương vật để ngăn cản dòng chảy của máu xuống dương vật từ đó kéo dài thời gian cương cứng và giúp nam giới đạt cực khoái nhiều hơn.

Chấn thương gây ra do sử dụng nhẫn đeo khá hiếm, chỉ chiếm khoảng 2% trong các tai nạn của đồ chơi tình dục, nhưng nó lại đặc biệt khó chịu và có thể gây hoại tử nếu bị mắc kẹt quá lâu không được tháo ra. Hãy tỉnh táo, tránh xa các loại thuốc kích thích và rượu nếu bạn muốn sử dụng đồ chơi này.

4. Đồ chơi quá bẩn

Thống kê cho thấy, 18% phụ nữ sử dụng máy rung không làm vệ sinh máy bao giờ. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu bạn chia sẻ máy rung cũng như các đồ chơi tình dục khác với bạn tình vì việc chia sẻ này sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng âm đạo của nữ giới.

Đồ chơi tình dục cũng có thể khiến lây nhiễm HIV, viêm gan B và C. Để an toàn, hãy làm vệ sinh đồ chơi của bạn bằng nước ấm và xà phòng sau mỗi lần sử dụng, hoặc lau bằng cồn nếu những món đồ này không thấm nước. Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để chơi an toàn và vui vẻ.

5. Dị ứng

Đồ chơi tình dục có an toàn không?

Không cần phải dừng việc mua sắm đồ chơi tình dục, bạn chỉ cần lựa chọn các cửa hàng có uy tín, đọc kỹ các hướng dẫn của nhà sản xuất để sử dụng an toàn nhất.

Các hóa chất trên và trong một số đồ chơi tình dục có thể rỉ ra chất dẻo, nhựa vinyl, hoặc cao su, bám vào da người sử dụng, dẫn tới khả năng gây ngứa và phát ban. Nhiều món đồ có chứa phthalates, là một chất có thể gây ung thư. Silicone và nhựa cứng là lựa chọn tốt cho bạn. Đồng thời, hãy mua đồ ở những cửa hàng có uy tín, không nên mua tràn lan dẫn tới những rủi ro không đáng có.

Sử dụng các món đồ chơi theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, làm sạch chúng sau mỗi lần sử dụng (đặc biệt là nếu bạn chia sẻ với người thứ hai) và tránh sử dụng bất kỳ món đồ nào trên duy nhất một vị trí, trong một thời gian quá lâu. Lưu ý những điều trên thì bạn có thể phiêu lưu, nghịch ngợm, táo bạo, cuồng nhiệt và an toàn cùng một lúc.

Ng. TA

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng